Có lỗi trong tên lửa 3 tầng phóng vệ tinh của Triều Tiên

(VOV) - Phát hiện này, thuộc về các cơ quan quốc phòng của Nhật và Mỹ, chỉ ra nguyên nhân lần phóng thử thất bại của Triều Tiên trước đó.

Hãng Kyodo dẫn nguồn tin từ Chính phủ Nhật Bản ngày 4/12 cho biết các cơ quan quốc phòng của Nhật và Mỹ vừa kết luận rằng loại tên lửa tầm xa ba tầng mà Triều Tiên phóng thử hồi tháng Tư vừa qua bị thất bại hoàn toàn do trục trặc ở bộ phận tầng đẩy thứ hai, với lỗi kỹ thuật về kiểm soát độ cao xuất hiện ngay sau khi tên lửa được phóng.

Phát hiện nêu trên được đưa ra trong bối cảnh Triều Tiên tuyên bố kế hoạch phóng thử tên lửa Unha-3, cũng là loại tên lửa ba tầng, vào khoảng thời gian từ ngày 10-22/12 tới. Unha-3 dự kiến sẽ mang theo một vệ tinh vào quỹ đạo.

Tuy nhiên, Mỹ, Nhật và Hàn Quốc cho rằng hành động này được coi là một vỏ bọc để thử nghiệm công nghệ tên lửa đạn đạo tầm xa của Bình Nhưỡng.
(ảnh: VietnamPlus)

Trong khi đó, tại New York, Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Ban Ki-moon tiếp tục kêu gọi Triều Tiên chấm dứt “những hành động mang tính khiêu khích”. 

Ông Martin Nesirky, người phát ngôn của Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Ban Ki-moon đã trích dẫn tuyên bố của người đứng đầu cơ quan Liên Hợp Quốc này về vụ thử tên lửa thất bại của Triều Tiên vào ngày 13/4 vừa qua nói rằng đó là "điều tai hại vì nó bất chấp lập trường cứng rắn và sự đồng lòng của cộng đồng quốc tế, đồng thời vi phạm trực tiếp nghị quyết 1874 của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc."

Trong một diễn biến khác, nguồn tin từ Bộ Ngoại giao Canada cho hay Ngoại trưởng Canada John Baird ngày 3/12 đã ra tuyên bố cho biết nước này rất quan tâm đến kế hoạch thử nghiệm tên lửa đạn đạo tầm xa của Triều Tiên và kêu gọi Triều Ttên từ bỏ hành động mang tính khiêu khích này.

Ông Baird nói: "Canada lên án và phản đối mạnh mẽ hành động khiêu khích của Triều Tiên. Triều Tiên rõ ràng đã vi phạm nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc và gây đe dọa đối với hòa bình và an ninh trong khu vực."

Ông Baird cho biết trong khi người dân Triều Tiên đang phải vất vả trong cuộc đấu tranh sinh tồn, Chính phủ Triều Tiên lại nhắm mắt làm ngơ trước tình cảnh khốn khó của họ để lựa chọn việc nâng cao khả năng quân sự của mình. Điều này là đáng tiếc và hoàn toàn không thể chấp nhận được.

Ông nói: "Canada sẽ làm việc với các quốc gia trong khu vực và những người đồng quan điểm khác để thuyết phục chính quyền Triều Tiên từ bỏ tham vọng quân sự của họ và đáp ứng các nhu cầu bức xúc của người dân Triều Tiên"./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Trung Quốc phản ứng về việc Triều Tiên sắp phóng vệ tinh
Trung Quốc phản ứng về việc Triều Tiên sắp phóng vệ tinh

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc cho rằng các bên liên quan cần bình tĩnh, tránh làm căng thẳng leo thang.

Trung Quốc phản ứng về việc Triều Tiên sắp phóng vệ tinh

Trung Quốc phản ứng về việc Triều Tiên sắp phóng vệ tinh

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc cho rằng các bên liên quan cần bình tĩnh, tránh làm căng thẳng leo thang.

Hàn Quốc cùng các nước đối phó việc Triều Tiên phóng vệ tinh
Hàn Quốc cùng các nước đối phó việc Triều Tiên phóng vệ tinh

(VOV) - Nếu Triều Tiên phóng vệ tinh, Liên hợp quốc sẽ họp Đại Hội đồng bảo an và đưa ra các biện pháp đối phó tương ứng.

Hàn Quốc cùng các nước đối phó việc Triều Tiên phóng vệ tinh

Hàn Quốc cùng các nước đối phó việc Triều Tiên phóng vệ tinh

(VOV) - Nếu Triều Tiên phóng vệ tinh, Liên hợp quốc sẽ họp Đại Hội đồng bảo an và đưa ra các biện pháp đối phó tương ứng.

Nhiều nước tìm cách ngăn Triều Tiên phóng vệ tinh
Nhiều nước tìm cách ngăn Triều Tiên phóng vệ tinh

(VOV) - Quan chức ngoại giao các nước tập trung thảo luận về kế hoạch phóng vệ tinh của Cộng hòa dân chủ Nhân dân Triều Tiên.

Nhiều nước tìm cách ngăn Triều Tiên phóng vệ tinh

Nhiều nước tìm cách ngăn Triều Tiên phóng vệ tinh

(VOV) - Quan chức ngoại giao các nước tập trung thảo luận về kế hoạch phóng vệ tinh của Cộng hòa dân chủ Nhân dân Triều Tiên.

Nga hối thúc Triều Tiên xem xét lại kế hoạch phóng vệ tinh
Nga hối thúc Triều Tiên xem xét lại kế hoạch phóng vệ tinh

(VOV) -Hôm nay (3/12), Nga lên tiếng kêu gọi CHDCND Triều Tiên xem xét lại kế hoạch phóng vệ tinh vào tháng này.

Nga hối thúc Triều Tiên xem xét lại kế hoạch phóng vệ tinh

Nga hối thúc Triều Tiên xem xét lại kế hoạch phóng vệ tinh

(VOV) -Hôm nay (3/12), Nga lên tiếng kêu gọi CHDCND Triều Tiên xem xét lại kế hoạch phóng vệ tinh vào tháng này.

Mỹ- Nhật-Hàn phản ứng về việc phóng vệ tinh của Triều Tiên
Mỹ- Nhật-Hàn phản ứng về việc phóng vệ tinh của Triều Tiên

(VOV) -Ba nước này cho rằng, Triều Tiên sẽ phải đối mặt với phản ứng mạnh của cộng đồng quốc tế nếu tiếp tục phóng vệ tinh.

Mỹ- Nhật-Hàn phản ứng về việc phóng vệ tinh của Triều Tiên

Mỹ- Nhật-Hàn phản ứng về việc phóng vệ tinh của Triều Tiên

(VOV) -Ba nước này cho rằng, Triều Tiên sẽ phải đối mặt với phản ứng mạnh của cộng đồng quốc tế nếu tiếp tục phóng vệ tinh.