Có nhiều hành vi phạm tội ác chống loài người trong xung đột tại Sudan

VOV.VN - Nhiều hành động vi phạm nhân quyền nghiêm trọng được ghi nhận kể từ đầu cuộc xung đột vũ trang tại Sudan (ngày 15/4) đến nay.

Cố vấn cấp cao của Chương trình ứng phó khủng hoảng thuộc Tổ chức Ân xá Quốc tế (AI), bà Donatella Rovera ngày 5/10 cho biết kể từ đầu cuộc xung đột vũ trang tại Sudan (ngày 15/4) đến nay, Tổ chức này đã ghi nhận các hành động vi phạm nhân quyền nghiêm trọng đến mức phải mở cuộc điều tra khẩn cấp và tức thì để tìm hiểu sự thật.

Cố vấn Rovera khẳng định tất cả các bên trong cuộc xung đột đã có những hành động vi phạm nhân quyền nghiêm trọng, trong đó có nhiều hành động có thể coi là hành vi phạm tội ác chiến tranh chống lại loài người. Đặc biệt, có nhiều vụ tấn công có chủ ý nhằm vào dân thường, bên cạnh hàng loạt vụ tấn công bừa bãi khiến hàng nghìn dân thường bị chết và bị thương.

Theo bà Rovera, không có bất kỳ bên nào trong cuộc xung đột hiện nay tại Sudan dành ưu tiên cho việc bảo vệ dân thường và đây thực sự là điều rất đáng tiếc.  

Theo các số liệu chưa đầy đủ, cuộc xung đột vũ trang bùng phát và kéo dài gần 6 tháng qua tại Sudan giữa quân đội quốc gia và Lực lượng Hỗ trợ nhanh (RSF) đối địch, đã khiến ít nhất 5.000 người chết, chủ yếu là dân thường, cùng hàng nghìn người khác bị thương. Mới đây, một quốc gia đã đề nghị Hội đồng Nhân quyền của Liên hợp quốc bổ nhiệm một nhóm điều tra quốc tế chuyên trách việc giám sát vấn đề vi phạm nhân quyền trong cuộc xung đột này.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Liên Hợp Quốc gây sức ép để các bên chấm dứt xung đột ở “chảo lửa” Sudan
Liên Hợp Quốc gây sức ép để các bên chấm dứt xung đột ở “chảo lửa” Sudan

VOV.VN - Các cơ quan, tổ chức quốc tế về điều phối người tị nạn ở Sudan đang thúc giục Liên Hợp Quốc gây thêm áp lực đối với các bên tham chiến để sớm chấm dứt cuộc chiến tàn khốc tại quốc gia Đông Phi nghèo khó này.

Liên Hợp Quốc gây sức ép để các bên chấm dứt xung đột ở “chảo lửa” Sudan

Liên Hợp Quốc gây sức ép để các bên chấm dứt xung đột ở “chảo lửa” Sudan

VOV.VN - Các cơ quan, tổ chức quốc tế về điều phối người tị nạn ở Sudan đang thúc giục Liên Hợp Quốc gây thêm áp lực đối với các bên tham chiến để sớm chấm dứt cuộc chiến tàn khốc tại quốc gia Đông Phi nghèo khó này.

Xung đột tại Sudan: 70% số bệnh viện bị hư hại, nguy cơ bùng phát nhiều ổ dịch
Xung đột tại Sudan: 70% số bệnh viện bị hư hại, nguy cơ bùng phát nhiều ổ dịch

VOV.VN - Từ 29/9, Tổ chức Y tế thế giới (WHO) bắt đầu triển khai các đội phản ứng nhanh nhằm ứng phó với dịch tả đang bùng phát một cách đáng lo ngại tại Sudan - quốc gia châu Phi đang chìm sâu trong xung đột vũ trang từ nhiều tháng qua.

Xung đột tại Sudan: 70% số bệnh viện bị hư hại, nguy cơ bùng phát nhiều ổ dịch

Xung đột tại Sudan: 70% số bệnh viện bị hư hại, nguy cơ bùng phát nhiều ổ dịch

VOV.VN - Từ 29/9, Tổ chức Y tế thế giới (WHO) bắt đầu triển khai các đội phản ứng nhanh nhằm ứng phó với dịch tả đang bùng phát một cách đáng lo ngại tại Sudan - quốc gia châu Phi đang chìm sâu trong xung đột vũ trang từ nhiều tháng qua.

Liên Hợp Quốc kêu gọi quyên góp 1 tỷ USD trợ giúp 1,8 triệu người tị nạn Sudan
Liên Hợp Quốc kêu gọi quyên góp 1 tỷ USD trợ giúp 1,8 triệu người tị nạn Sudan

VOV.VN - Cao ủy Liên Hợp Quốc về người tị nạn (UNHCR) hôm qua (4/9), kêu gọi các quốc gia và các nhà tài trợ quốc tế quyên góp 1 tỷ USD để hỗ trợ 1,8 triệu người tị nạn Sudan chạy sang các nước láng giềng tránh chiến sự.

Liên Hợp Quốc kêu gọi quyên góp 1 tỷ USD trợ giúp 1,8 triệu người tị nạn Sudan

Liên Hợp Quốc kêu gọi quyên góp 1 tỷ USD trợ giúp 1,8 triệu người tị nạn Sudan

VOV.VN - Cao ủy Liên Hợp Quốc về người tị nạn (UNHCR) hôm qua (4/9), kêu gọi các quốc gia và các nhà tài trợ quốc tế quyên góp 1 tỷ USD để hỗ trợ 1,8 triệu người tị nạn Sudan chạy sang các nước láng giềng tránh chiến sự.

Chiến sự tiếp tục leo thang tại Sudan
Chiến sự tiếp tục leo thang tại Sudan

VOV.VN - Trong bối cảnh đàm phán chính trị chưa chưa được khôi phục, chiến sự tiếp tục nổ ra ác liệt tại Sudan giữa hai bên đối địch chính trong cuộc xung đột vũ trang đẫm máu sắp sửa bước sang tháng thứ 6.

Chiến sự tiếp tục leo thang tại Sudan

Chiến sự tiếp tục leo thang tại Sudan

VOV.VN - Trong bối cảnh đàm phán chính trị chưa chưa được khôi phục, chiến sự tiếp tục nổ ra ác liệt tại Sudan giữa hai bên đối địch chính trong cuộc xung đột vũ trang đẫm máu sắp sửa bước sang tháng thứ 6.

Xung đột ở Sudan tiếp tục leo thang nguy hiểm
Xung đột ở Sudan tiếp tục leo thang nguy hiểm

VOV.VN - Hôm qua (28/9), các cuộc giao tranh ác liệt giữa quân đội quốc gia Sudan và Lực lượng Hỗ trợ nhanh (RSF) đối địch, tiếp tục nổ ra tại nhiều địa phương, đặc biệt là tại thủ đô Khartoum. 

Xung đột ở Sudan tiếp tục leo thang nguy hiểm

Xung đột ở Sudan tiếp tục leo thang nguy hiểm

VOV.VN - Hôm qua (28/9), các cuộc giao tranh ác liệt giữa quân đội quốc gia Sudan và Lực lượng Hỗ trợ nhanh (RSF) đối địch, tiếp tục nổ ra tại nhiều địa phương, đặc biệt là tại thủ đô Khartoum. 

Ai Cập ủng hộ an ninh và toàn vẹn lãnh thổ của Sudan
Ai Cập ủng hộ an ninh và toàn vẹn lãnh thổ của Sudan

VOV.VN - Hôm 29/8, Tổng thống Ai Cập Abdel Fattah El-Sisi đã khẳng định quan điểm ủng hộ an ninh, ổn định và toàn vẹn lãnh thổ của Xu-đăng, trong cuộc gặp với Trung tướng Abdel Fattah Al-Burhan, Chủ tịch Hội đồng Chủ quyền Xu-đăng.

Ai Cập ủng hộ an ninh và toàn vẹn lãnh thổ của Sudan

Ai Cập ủng hộ an ninh và toàn vẹn lãnh thổ của Sudan

VOV.VN - Hôm 29/8, Tổng thống Ai Cập Abdel Fattah El-Sisi đã khẳng định quan điểm ủng hộ an ninh, ổn định và toàn vẹn lãnh thổ của Xu-đăng, trong cuộc gặp với Trung tướng Abdel Fattah Al-Burhan, Chủ tịch Hội đồng Chủ quyền Xu-đăng.