Cơ quan Y-Sinh của Nga đã nộp đơn đăng ký vaccine "Convasel" ngừa Covid-19

VOV.VN - Ngày 21/1, Viện Nghiên cứu Vaccine và Huyết thanh thuộc Cơ quan Y tế và Sinh học Liên bang (FMBA) đã nộp đơn cho Bộ Y tế Liên bang Nga để đăng ký vaccine Convasel ngừa Covid-19, theo dữ liệu của cơ quan đăng ký nhà nước về các loại thuốc.

Thuốc là dạng nhũ tương để tiêm bắp, thể tích một liều là 0,5 ml. Thuốc có thời hạn sử dụng là sáu tháng. Trước đó, ngày 31/12, người đứng đầu Cơ quan Y-Sinh Liên bang Nga, Veronika Skvortsova đã thông báo rằng, vaccine này có thể được đăng ký trước khi kết thúc quý I/2022. Vào tháng 6/2021, các nghiên cứu tiền lâm sàng về vaccine đã được hoàn thành, kết quả là tính an toàn, khả năng sinh miễn dịch và khả năng bảo vệ của nó đã được chứng minh.

Theo Cơ quan Y-Sinh Liên bang Nga, cơ chế hoạt động chính của vaccine là phát triển phản ứng miễn dịch tế bào riêng biệt, phát triển kiểu hình của tế bào bộ nhớ trung tâm và phát triển phản ứng trung hòa virus nội bào./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Nga cảnh báo Mỹ không cung cấp vũ khí cho Ukraine
Nga cảnh báo Mỹ không cung cấp vũ khí cho Ukraine

VOV.VN - Đại sứ quán Nga tại Mỹ mới đây kêu gọi Mỹ không có các hành động làm leo thang căng thẳng, đồng thời nhấn mạnh, việc từ chối cung cấp vũ khí cho Ukraine sẽ khẳng định cam kết của Washington đối với các nỗ lực ngoại giao nhằm giải quyết tình hình.

Nga cảnh báo Mỹ không cung cấp vũ khí cho Ukraine

Nga cảnh báo Mỹ không cung cấp vũ khí cho Ukraine

VOV.VN - Đại sứ quán Nga tại Mỹ mới đây kêu gọi Mỹ không có các hành động làm leo thang căng thẳng, đồng thời nhấn mạnh, việc từ chối cung cấp vũ khí cho Ukraine sẽ khẳng định cam kết của Washington đối với các nỗ lực ngoại giao nhằm giải quyết tình hình.

Hiệu quả vaccine "Sputnik V" của Nga chống lại "Omicron" là khoảng 75%
Hiệu quả vaccine "Sputnik V" của Nga chống lại "Omicron" là khoảng 75%

VOV.VN - Ngày 18/1, Giám đốc Trung tâm Gamalei Alexander Gintsburg cho biết, hiệu quả của vaccine Sputnik V chống lại chủng Covid-19 mới "Omicron" là khoảng 75%.

Hiệu quả vaccine "Sputnik V" của Nga chống lại "Omicron" là khoảng 75%

Hiệu quả vaccine "Sputnik V" của Nga chống lại "Omicron" là khoảng 75%

VOV.VN - Ngày 18/1, Giám đốc Trung tâm Gamalei Alexander Gintsburg cho biết, hiệu quả của vaccine Sputnik V chống lại chủng Covid-19 mới "Omicron" là khoảng 75%.

Nga đánh giá mức độ căng thẳng ở biên giới với Ukraine
Nga đánh giá mức độ căng thẳng ở biên giới với Ukraine

VOV.VN - Thư ký báo chí của Tổng thống Nga coi tình hình ở biên giới với Ukraine đang ở mức căng thẳng cao và Nga kiên quyết thúc đẩy các đề xuất về đảm bảo an ninh.

Nga đánh giá mức độ căng thẳng ở biên giới với Ukraine

Nga đánh giá mức độ căng thẳng ở biên giới với Ukraine

VOV.VN - Thư ký báo chí của Tổng thống Nga coi tình hình ở biên giới với Ukraine đang ở mức căng thẳng cao và Nga kiên quyết thúc đẩy các đề xuất về đảm bảo an ninh.