Cố vấn an ninh quốc gia Mỹ tới Ramallah gặp Tổng thống Palestine Abbas

VOV.VN - Cố vấn an ninh quốc gia Mỹ - Jake Sullivan hôm nay (15/12) sẽ tới thành phố Ramallah, của Palestine để thảo luận với Tổng thống Mahmoud Abbas tìm giải pháp cho cuộc chiến tại dải Gaza.

Nguồn tin của Reuters cho biết, 2 bên sẽ thảo luận về những nỗ lực liên tục nhằm cải tổ và hồi sinh chính quyền Palestine và buộc những người định cư cực đoan phải chịu trách nhiệm về bạo lực chống lại người Palestine.

Ông Jake Sullivan cho biết, việc quản lý Bờ Tây và dải Gaza cần được kết nối dưới sự quản lý của chính quyền Palestine được cấu trúc lại.

Trong chuyến thăm tới Israel trước đó, ông Jake Sullivan đã nói chuyện với Thủ tướng nước này, ông Benjamin Netanyahu về việc Israel cần chuyển từ các hoạt động quân sự cường độ cao ở Gaza sang một giai đoạn chính xác và có mục tiêu hơn.

Ông Jake Sullivan từ chối cung cấp thông tin chi tiết hoặc mốc thời gian, nhưng khẳng định cuộc trò chuyện là mang tính xây dựng và cho biết có “mức độ hội tụ rộng rãi” về các mục tiêu chiến lược và các bước cần thiết.

Nhà Trắng cho biết các cuộc đàm phán của cố vấn an ninh quốc gia Mỹ trong khu vực cũng tập trung vào việc nối lại việc tạm dừng nhân đạo trong giao tranh để cho phép thả thêm con tin bị giữ ở Gaza.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Nhóm Arab - Hồi giáo phản đối việc chia cắt vấn đề Palestine
Nhóm Arab - Hồi giáo phản đối việc chia cắt vấn đề Palestine

VOV.VN - Hôm qua (8/12), Ủy ban Bộ trưởng các nước Arab và Hồi giáo do Hội nghị thượng đỉnh chung Arab - Hồi giáo bất thường chỉ định, đã khẳng định bác bỏ việc chia cắt vấn đề Palestine, cũng như thảo luận tương lai của dải Gaza tách biệt với vấn đề Palestine.

Nhóm Arab - Hồi giáo phản đối việc chia cắt vấn đề Palestine

Nhóm Arab - Hồi giáo phản đối việc chia cắt vấn đề Palestine

VOV.VN - Hôm qua (8/12), Ủy ban Bộ trưởng các nước Arab và Hồi giáo do Hội nghị thượng đỉnh chung Arab - Hồi giáo bất thường chỉ định, đã khẳng định bác bỏ việc chia cắt vấn đề Palestine, cũng như thảo luận tương lai của dải Gaza tách biệt với vấn đề Palestine.

Số người Palestine thiệt mạng ở Gaza lên tới hơn 15.000
Số người Palestine thiệt mạng ở Gaza lên tới hơn 15.000

VOV.VN - Giới chức y tế Gaza cho biết đến thời điểm này đã có 15.207 người Palestine thiệt mạng do các cuộc tấn công của Israel kể từ khi xung đột Israel-Hamas bùng nổ vào ngày 7/10 vừa qua.

Số người Palestine thiệt mạng ở Gaza lên tới hơn 15.000

Số người Palestine thiệt mạng ở Gaza lên tới hơn 15.000

VOV.VN - Giới chức y tế Gaza cho biết đến thời điểm này đã có 15.207 người Palestine thiệt mạng do các cuộc tấn công của Israel kể từ khi xung đột Israel-Hamas bùng nổ vào ngày 7/10 vừa qua.

Trung Quốc công bố văn kiện lập trường về giải quyết vấn đề Israel- Palestine
Trung Quốc công bố văn kiện lập trường về giải quyết vấn đề Israel- Palestine

VOV.VN - Hôm nay (30/11), Trung Quốc đã công bố văn kiện lập trường về việc giải quyết vấn đề giữa Israel và Palestine, sau khi chủ trì Hội nghị cấp cao của Hội đồng Bảo an về vấn đề này.

Trung Quốc công bố văn kiện lập trường về giải quyết vấn đề Israel- Palestine

Trung Quốc công bố văn kiện lập trường về giải quyết vấn đề Israel- Palestine

VOV.VN - Hôm nay (30/11), Trung Quốc đã công bố văn kiện lập trường về việc giải quyết vấn đề giữa Israel và Palestine, sau khi chủ trì Hội nghị cấp cao của Hội đồng Bảo an về vấn đề này.

Việt Nam đóng góp 500.000 USD hỗ trợ người dân Palestine
Việt Nam đóng góp 500.000 USD hỗ trợ người dân Palestine

VOV.VN - Đại hội đồng Liên Hợp Quốc (LHQ) Khóa 78 ngày 28/11 đã tổ chức thảo luận về vấn đề Palestine dưới đề mục thường niên của chương trình nghị sự của Đại hội đồng Liên Hợp Quốc trong hơn 70 năm qua.

Việt Nam đóng góp 500.000 USD hỗ trợ người dân Palestine

Việt Nam đóng góp 500.000 USD hỗ trợ người dân Palestine

VOV.VN - Đại hội đồng Liên Hợp Quốc (LHQ) Khóa 78 ngày 28/11 đã tổ chức thảo luận về vấn đề Palestine dưới đề mục thường niên của chương trình nghị sự của Đại hội đồng Liên Hợp Quốc trong hơn 70 năm qua.