Cố vấn khoa học hàng đầu của chính phủ Mỹ từ chức vì bị tố bắt nạt nhân viên

VOV.VN - Cố vấn khoa học hàng đầu của chính phủ Mỹ Eric Lander, nhà nghiên cứu giúp lập bản đồ gen người, đã từ chức vào hôm qua (7/2) sau khi bị tố bắt nạt nhân viên – một hành vi mà Tổng thống Mỹ Biden cho biết ông sẽ không tha thứ khi lên nắm quyền.

Trong lá thư từ chức, ông Lander viết: “Tôi rất đau lòng vì đã gây tổn thương cho các đồng nghiệp cả trong quá khứ và hiện tại với cách nói chuyện của mình. Tôi đã cố gắng thúc đẩy bản thân mình và các đồng nghiệp đạt được những mục tiêu chung của chúng ta, trong đó có việc vượt qua những thách thức và những lời chỉ trích”. Quan chức này cũng thừa nhận rằng đôi khi ông đã “vượt quá giới hạn, trở nên thiếu tôn trọng và hạ thấp người khác”.

Ông Eric Lander được bổ nhiệm làm người đứng đầu Văn phòng chính sách Khoa học và Công nghệ vào tháng 1/2021, sau khi Tổng thống Biden lên nắm quyền. Tổng thống Biden đã đặt mục tiêu tạo ra sự khác biệt giữa chính quyền của ông và chính quyền của người tiền nhiệm Donald Trump bằng cam kết tạo ra một môi trường làm việc chuyên nghiệp và đầy sự tôn trọng.

Theo Politico, ông Eric Lander đã đệ đơn từ chức sau khi Nhà Trắng xem xét một lá đơn khiếu nại được nộp vào năm 2021, trong đó cho biết đã thu thập được “những bằng chứng đáng tin cậy” cho thấy nhà khoa học này đã bắt nạt nhiều nhân viên.

Theo Thư ký báo chí Nhà Trắng Jen Psaki, Tổng thống Biden đã gửi lời cảm ơn vì những thành tựu của ông Lander trong cuộc chiến chống ung thư, biến đổi khí hậu và thực hiện các ưu tiên quan trọng khác, đồng thời hy vọng ông sẽ tiếp tục đóng góp cho cộng đồng khoa học./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Cố vấn Mỹ: Nga không gây ra nhưng đang hưởng lợi từ khủng hoảng năng lượng châu Âu
Cố vấn Mỹ: Nga không gây ra nhưng đang hưởng lợi từ khủng hoảng năng lượng châu Âu

VOV.VN - Nga không gây ra cuộc khủng hoảng năng lượng châu Âu nhưng cũng không giúp ích gì mà thay vào đó đang cố găng hưởng lợi từ cuộc khủng hoảng này - Amos Hochstein, cố vấn cấp cao về an ninh năng lượng toàn cầu thuộc Bộ Ngoại giao Mỹ cho hay.

Cố vấn Mỹ: Nga không gây ra nhưng đang hưởng lợi từ khủng hoảng năng lượng châu Âu

Cố vấn Mỹ: Nga không gây ra nhưng đang hưởng lợi từ khủng hoảng năng lượng châu Âu

VOV.VN - Nga không gây ra cuộc khủng hoảng năng lượng châu Âu nhưng cũng không giúp ích gì mà thay vào đó đang cố găng hưởng lợi từ cuộc khủng hoảng này - Amos Hochstein, cố vấn cấp cao về an ninh năng lượng toàn cầu thuộc Bộ Ngoại giao Mỹ cho hay.

Cố vấn An ninh quốc gia Mỹ hội đàm với nhà ngoại giao hàng đầu Trung Quốc Dương Khiết Trì
Cố vấn An ninh quốc gia Mỹ hội đàm với nhà ngoại giao hàng đầu Trung Quốc Dương Khiết Trì

VOV.VN - Ngày 5/10, Cố vấn An ninh quốc gia Mỹ Jake Sullivan bắt đầu hội đàm trong 2 ngày với nhà ngoại giao hàng đầu Trung Quốc Dương Khiết Trì tại Thụy Sĩ.

Cố vấn An ninh quốc gia Mỹ hội đàm với nhà ngoại giao hàng đầu Trung Quốc Dương Khiết Trì

Cố vấn An ninh quốc gia Mỹ hội đàm với nhà ngoại giao hàng đầu Trung Quốc Dương Khiết Trì

VOV.VN - Ngày 5/10, Cố vấn An ninh quốc gia Mỹ Jake Sullivan bắt đầu hội đàm trong 2 ngày với nhà ngoại giao hàng đầu Trung Quốc Dương Khiết Trì tại Thụy Sĩ.

Cựu Cố vấn Tổng thống Mỹ chia sẻ ‘bí kíp” phản ứng nhanh với COVID-19 của Anh, Mỹ, Israel
Cựu Cố vấn Tổng thống Mỹ chia sẻ ‘bí kíp” phản ứng nhanh với COVID-19 của Anh, Mỹ, Israel

VOV.VN - Quỹ VinFuture vừa chính thức khởi động chuỗi chương trình Đối thoại Khoa học hàng tháng, bắt đầu từ tháng 9 - 12/2021 trên quy mô toàn cầu.

Cựu Cố vấn Tổng thống Mỹ chia sẻ ‘bí kíp” phản ứng nhanh với COVID-19 của Anh, Mỹ, Israel

Cựu Cố vấn Tổng thống Mỹ chia sẻ ‘bí kíp” phản ứng nhanh với COVID-19 của Anh, Mỹ, Israel

VOV.VN - Quỹ VinFuture vừa chính thức khởi động chuỗi chương trình Đối thoại Khoa học hàng tháng, bắt đầu từ tháng 9 - 12/2021 trên quy mô toàn cầu.