Cố vấn Tổng thống Ukraine: Chiến tranh có thể kết thúc vào đầu tháng 5

VOV.VN - Cố vấn Văn phòng Tổng thống Ukraine, ông Oleksiy Arestovich hôm qua (14/3) cho rằng cuộc chiến ở Ukraine có thể sẽ kết thúc vào đầu tháng 5/2022, khi Nga cạn kiệt nguồn lực tấn công nước láng giềng.

Ông Arestovich là một trong những nhân vật của phái đoàn đàm phán Ukraine vẫn đang tích cực cùng với phía Nga tìm giải pháp hòa bình cho cuộc xung đột hiện nay. Hiện hai bên đã có 4 vòng đàm phán nhưng cho đến nay, kết quả thu được từ các vòng đàm phán này vẫn rất hạn chế, ngoài một số thỏa thuận cho phép thiết lập hành lang nhân đạo để sơ tán dân thường ra khỏi các thành phố ở Ukraine đang bị bao vây.

Trong đoạn video được truyền thông Ukraine đăng tải, ông Arestovich không đưa ra nhận định về thời điểm chính xác nhưng cho rằng, Nga sẽ quyết định kết thúc chiến dịch quân sự dựa trên nguồn lực mà Điện Kremlin sẵn sàng cam kết cho chiến dịch này.

“Tôi nghĩ rằng không muộn hơn tháng 5, đầu tháng 5. Chúng ta nên có một hiệp định hòa bình, có thể sớm hơn nhiều. Chúng ta sẽ thấy”, ông Arestovich nói.

Mặc dù vậy, ông Arestovich lưu ý, ngay cả cả khi hai bên đã nhất trí về hòa bình, các cuộc đụng độ nhỏ ở cấp chiến thuật vẫn có thể xảy ra trong vòng một năm, bất chấp việc Ukraine kiên quyết yêu cầu loại bỏ hoàn toàn quân đội Nga khỏi lãnh thổ của mình.

Trước đó, Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu tuyên bố Nga sẽ tiếp tục chiến dịch quân sự ở Ukraine cho đến khi đạt được các mục đích. Theo ông Shoigu , mục đích chính của Nga là tự vệ trước những mối đe dọa gây ra bởi phương Tây.

Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Nga khẳng định quân đội Nga không có ý định chiếm đóng Ukraine và nhấn mạnh, các lực lượng của nước này đang làm mọi thứ có thể để bảo vệ tính mạng của người dân, trong đó có việc chỉ sử dụng các vũ khí chính xác và chỉ nhằm vào các mục tiêu quân sự./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Tổng thống Ukraine sẽ có bài phát biểu trực tuyến trước các thành viên quốc hội Mỹ
Tổng thống Ukraine sẽ có bài phát biểu trực tuyến trước các thành viên quốc hội Mỹ

VOV.VN - Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 16/3 sẽ có bài phát biểu trực tuyến trước các thành viên quốc hội Mỹ.

Tổng thống Ukraine sẽ có bài phát biểu trực tuyến trước các thành viên quốc hội Mỹ

Tổng thống Ukraine sẽ có bài phát biểu trực tuyến trước các thành viên quốc hội Mỹ

VOV.VN - Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 16/3 sẽ có bài phát biểu trực tuyến trước các thành viên quốc hội Mỹ.

Tổng thống Ukraine trình dự luật kéo dài tình trạng thiết quân luật
Tổng thống Ukraine trình dự luật kéo dài tình trạng thiết quân luật

VOV.VN - Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã đệ trình một dự luật lên Quốc hội nước này vào cuối ngày 14/3 nhằm tìm cách gia hạn thiết quân luật thêm 30 ngày kể từ sau khi tình trạng này được áp đặt tại Ukraine vào hôm 24/2.

Tổng thống Ukraine trình dự luật kéo dài tình trạng thiết quân luật

Tổng thống Ukraine trình dự luật kéo dài tình trạng thiết quân luật

VOV.VN - Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã đệ trình một dự luật lên Quốc hội nước này vào cuối ngày 14/3 nhằm tìm cách gia hạn thiết quân luật thêm 30 ngày kể từ sau khi tình trạng này được áp đặt tại Ukraine vào hôm 24/2.

Tổng thống Ukraine nhận định thế nào về kết quả vòng đàm phán thứ 4 với Nga?
Tổng thống Ukraine nhận định thế nào về kết quả vòng đàm phán thứ 4 với Nga?

VOV.VN - Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky vào cuối ngày hôm qua (14/3) cho biết, các cuộc đàm phán với phía Nga sẽ tiếp tục diễn ra trong hôm nay (15/3).

Tổng thống Ukraine nhận định thế nào về kết quả vòng đàm phán thứ 4 với Nga?

Tổng thống Ukraine nhận định thế nào về kết quả vòng đàm phán thứ 4 với Nga?

VOV.VN - Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky vào cuối ngày hôm qua (14/3) cho biết, các cuộc đàm phán với phía Nga sẽ tiếp tục diễn ra trong hôm nay (15/3).

Tổng thư ký LHQ cảnh báo: Xung đột Nga-Ukraine có nguy cơ làm nổ ra chiến tranh hạt nhân
Tổng thư ký LHQ cảnh báo: Xung đột Nga-Ukraine có nguy cơ làm nổ ra chiến tranh hạt nhân

VOV.VN - Hôm 14/3, Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres nói với báo giới rằng xung đột giữa Nga và Ukraine có thể leo thang thành một thảm họa hạt nhân.

Tổng thư ký LHQ cảnh báo: Xung đột Nga-Ukraine có nguy cơ làm nổ ra chiến tranh hạt nhân

Tổng thư ký LHQ cảnh báo: Xung đột Nga-Ukraine có nguy cơ làm nổ ra chiến tranh hạt nhân

VOV.VN - Hôm 14/3, Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres nói với báo giới rằng xung đột giữa Nga và Ukraine có thể leo thang thành một thảm họa hạt nhân.

Xung đột Ukraine chiếm sóng cuộc gặp cấp cao kéo dài 7 giờ giữa Mỹ và Trung Quốc
Xung đột Ukraine chiếm sóng cuộc gặp cấp cao kéo dài 7 giờ giữa Mỹ và Trung Quốc

VOV.VN - Các quan chức cấp cao của Mỹ và Trung Quốc đã có cuộc gặp tại Rome (Italy) vào ngày 14/3 để thảo luận về một loạt thách thức trong quan hệ song phương, trong đó có cả cuộc xung đột Nga – Ukraine.

Xung đột Ukraine chiếm sóng cuộc gặp cấp cao kéo dài 7 giờ giữa Mỹ và Trung Quốc

Xung đột Ukraine chiếm sóng cuộc gặp cấp cao kéo dài 7 giờ giữa Mỹ và Trung Quốc

VOV.VN - Các quan chức cấp cao của Mỹ và Trung Quốc đã có cuộc gặp tại Rome (Italy) vào ngày 14/3 để thảo luận về một loạt thách thức trong quan hệ song phương, trong đó có cả cuộc xung đột Nga – Ukraine.

Ukraine mở vụ án hình sự chống lại người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga
Ukraine mở vụ án hình sự chống lại người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga

VOV.VN - Tổng công tố viên Ukraine Irina Venediktova ngày 14/3 đã mở một vụ án hình sự chống lại người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova.

Ukraine mở vụ án hình sự chống lại người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga

Ukraine mở vụ án hình sự chống lại người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga

VOV.VN - Tổng công tố viên Ukraine Irina Venediktova ngày 14/3 đã mở một vụ án hình sự chống lại người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova.