Xung đột Ukraine chiếm sóng cuộc gặp cấp cao kéo dài 7 giờ giữa Mỹ và Trung Quốc

VOV.VN - Các quan chức cấp cao của Mỹ và Trung Quốc đã có cuộc gặp tại Rome (Italy) vào ngày 14/3 để thảo luận về một loạt thách thức trong quan hệ song phương, trong đó có cả cuộc xung đột Nga – Ukraine.

Một quan chức cấp cao trong chính quyền Mỹ mô tả đây là một cuộc hội đàm “căng thẳng”, kéo dài ít nhất 7 tiếng đồng hồ. CNBC dẫn thông tin từ một quan chức giấu tên cho biết, Cố vấn an ninh quốc gia Mỹ Jake Sullivan đã nói với nhà ngoại giao hàng đầu của Trung Quốc Dương Khiết Trì rằng Mỹ lo ngại Bắc Kinh có thể cố gắng giúp Nga giảm nhẹ ảnh hưởng của các biện pháp trừng phạt.  

“Chúng tôi lo ngại sâu sắc về sự liên kết của Trung Quốc và Nga. Cố vấn an ninh quốc gia đã bày tỏ trực tiếp những lo ngại đó, cũng như tác động tiềm ẩn và hậu quả của một số hành động”, nguồn tin cho biết.

Cuộc gặp cấp cao Mỹ-Trung diễn ra sau khi có một số thông tin cho rằng Nga đã yêu cầu Trung Quốc cung cấp vũ khí cho chiến dịch quân sự của nước này tại Ukraine. “Cuộc gặp đã được lên kế hoạch trong một thời gian”, quan chức nói trên lưu ý và cho biết thêm, lịch trình đã được các giới chức Mỹ và Trung Quốc lên kế hoạch từ mùa Thu năm 2021.  

Trong một cuộc họp báo tại Nhà Trắng ngày 14/3, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ Ned Price cho biết: “Chúng tôi đang theo dõi chặt chẽ mức độ mà Trung Quốc hoặc bất cứ quốc gia nào khác trên thế giới cung cấp hỗ trợ về vật chất, kinh tế, tài chính đối với cuộc chiến mà Tổng thống Putin đang thực hiện tại Ukraine. Chúng tôi đã bày tỏ một cách riêng tư, thậm chí công khai với Trung Quốc rằng bất cứ sự hỗ trợ nào như vậy cũng sẽ phải chịu hậu quả”.

Trung Quốc đã bác bỏ thông tin cho rằng Nga đã yêu cầu nước này cung cấp thiết bị quân sự hoặc đưa ra bất cứ sự trợ giúp nào để hỗ trợ cuộc tấn công tại Ukraine. Trước đó hôm qua (14/3), người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov cũng bác bỏ thông tin này./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Mỹ sẽ thuyết phục Trung Quốc không cung cấp vũ khí cho Nga
Mỹ sẽ thuyết phục Trung Quốc không cung cấp vũ khí cho Nga

VOV.VN - Cố vấn an ninh quốc gia Mỹ sẽ cảnh báo rằng nếu Trung Quốc cung cấp vũ khí cho Nga thì đây sẽ là sai lầm lịch sử và tạo ra bước ngoặt trong nền chính trị trên thế giới.

Mỹ sẽ thuyết phục Trung Quốc không cung cấp vũ khí cho Nga

Mỹ sẽ thuyết phục Trung Quốc không cung cấp vũ khí cho Nga

VOV.VN - Cố vấn an ninh quốc gia Mỹ sẽ cảnh báo rằng nếu Trung Quốc cung cấp vũ khí cho Nga thì đây sẽ là sai lầm lịch sử và tạo ra bước ngoặt trong nền chính trị trên thế giới.

Mỹ sẵn sàng "hy sinh" thỏa thuận hạt nhân Iran để tiếp tục trừng phạt Nga
Mỹ sẵn sàng "hy sinh" thỏa thuận hạt nhân Iran để tiếp tục trừng phạt Nga

VOV.VN - Washington sẽ không đàm phán về bất kỳ lệnh miễn trừng phạt nào với Nga liên quan đến cuộc chiến ở Ukraine để cứu vãn thỏa thuận hạt nhân Iran, Wall Street Journal dẫn lời một quan chức cấp cao trong Bộ Ngoại giao Mỹ cho hay.

Mỹ sẵn sàng "hy sinh" thỏa thuận hạt nhân Iran để tiếp tục trừng phạt Nga

Mỹ sẵn sàng "hy sinh" thỏa thuận hạt nhân Iran để tiếp tục trừng phạt Nga

VOV.VN - Washington sẽ không đàm phán về bất kỳ lệnh miễn trừng phạt nào với Nga liên quan đến cuộc chiến ở Ukraine để cứu vãn thỏa thuận hạt nhân Iran, Wall Street Journal dẫn lời một quan chức cấp cao trong Bộ Ngoại giao Mỹ cho hay.