Coca Cola khai phá trở lại thị trường Myanmar

(VOV) - Hãng sản xuất đồ uống không cồn lớn nhất Mỹ đạt được thỏa thuận phân phối với một công ty địa phương.

Tập đoàn nước giải khát hàng đầu thế giới Coca Cola hôm qua, thông báo đã thực hiện hợp đồng giao hàng đầu tiên tới Myanmar sau hơn 60 năm, đồng thời cho biết muốn sớm mở ở đây một cơ sở sản xuất.

 

Sản phẩm hãng CocaCola(ảnh: Fixfood)

Sau khi chính phủ Mỹ dỡ bỏ lệnh cấm doanh nghiệp trong nước làm ăn với Myanmar, Coca Cola, một trong những hãng sản xuất đồ uống không có cồn lớn nhất Mỹ đã đạt được thỏa thuận phân phối với một công ty địa phương. Đối thủ lớn nhất của hãng này là PepsiCo hồi tháng trước cũng thông báo sẽ bán một số loại đồ uống tại thị trường  Myanmar.

Hồi tuần trước, Quốc hội Myanmar đã phê chuẩn Luật đầu tư nước ngoài mới, một bộ luật được trông đợi nhằm thu hút đầu tư nước ngoài vào đất nước Đông Nam Á đang trong tiến trình cải cách và mở cửa này.

Giàu tài nguyên thiên nhiên và ở vị trí chiến lược nằm giữa Trung Quốc và Ấn Độ, Myanmar được các nhà đầu tư nước ngoài đánh giá là thị trường tiềm năng khổng lồ. Myanmar cũng đã mời các doanh nghiệp nước ngoài đầu tư vào lĩnh vực khai mỏ, ký với các công ty nước ngoài nhiều thỏa thuận tìm kiếm dầu mỏ./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Mỹ dỡ bỏ lệnh cấm vận kinh tế đối với Myanmar
Mỹ dỡ bỏ lệnh cấm vận kinh tế đối với Myanmar

Động thái này diễn ra nhằm phản ứng “những cải cách kinh tế và chính trị quan trọng” của chính phủ dân sự Myanmar.

Mỹ dỡ bỏ lệnh cấm vận kinh tế đối với Myanmar

Mỹ dỡ bỏ lệnh cấm vận kinh tế đối với Myanmar

Động thái này diễn ra nhằm phản ứng “những cải cách kinh tế và chính trị quan trọng” của chính phủ dân sự Myanmar.

Myanmar kêu gọi phương Tây bãi bỏ tất cả lệnh trừng phạt
Myanmar kêu gọi phương Tây bãi bỏ tất cả lệnh trừng phạt

Ông Thein Sein tuyên bố nước này sẽ tiến hành một loạt cải cách kinh tế và phủ nhận chuyện quân đội vẫn nắm quyền lực.

Myanmar kêu gọi phương Tây bãi bỏ tất cả lệnh trừng phạt

Myanmar kêu gọi phương Tây bãi bỏ tất cả lệnh trừng phạt

Ông Thein Sein tuyên bố nước này sẽ tiến hành một loạt cải cách kinh tế và phủ nhận chuyện quân đội vẫn nắm quyền lực.

Myanmar “cởi trói” cho hoạt động báo chí
Myanmar “cởi trói” cho hoạt động báo chí

Chính phủ Myanmar hôm 20/8 đã xóa bỏ hoạt động kiểm duyệt báo chí nhằm thúc đẩy tự do ngôn luận.

Myanmar “cởi trói” cho hoạt động báo chí

Myanmar “cởi trói” cho hoạt động báo chí

Chính phủ Myanmar hôm 20/8 đã xóa bỏ hoạt động kiểm duyệt báo chí nhằm thúc đẩy tự do ngôn luận.

Myanmar đại cải tổ nội các
Myanmar đại cải tổ nội các

Ngày 27/8, Myanmar tiến hành cuộc cải tổ nội các quy mô lớn, tái bổ nhiệm 9 bộ trưởng vào các chức vụ mới.

Myanmar đại cải tổ nội các

Myanmar đại cải tổ nội các

Ngày 27/8, Myanmar tiến hành cuộc cải tổ nội các quy mô lớn, tái bổ nhiệm 9 bộ trưởng vào các chức vụ mới.