Colombia bắt giữ 10 tay súng tấn công máy bay trực thăng của Tổng thống

VOV.VN - Các quan chức Colombia cho biết, đã bắt giữ 10 phiến quân, bị cáo buộc liên quan đến các cuộc tấn công trực thăng chở Tổng thống Ivan Duque và một căn cứ quân sự vào tháng trước.

Bộ trưởng Tư pháp Francisco Barbosa cho biết, 10 người bị bắt là cựu phiến quân FARC, đã từ chối thỏa thuận hòa bình năm 2016. Trong tháng 6 chúng đã thực hiện vụ đánh bom xe hơi nhằm vào căn cứ quân sự ở thành phố Cucuta khiến 44 người bị thương, trong đó có hai cố vấn quân sự Mỹ.

Ngoài ra, những kẻ tấn công đã bắn nhiều phát đạn trúng máy bay trực thăng đang chở Tổng thống Ivan Duque và nhiều quan chức cấp cao của Colombia.

Trong khi đó Bộ trưởng Quốc phòng Colombia nhận định, lệnh thực hiện các cuộc tấn công trên đến từ các cựu lãnh đạo FARC đang hoạt động ở Venezuela và cho rằng, chính phủ của Tổng thống Nicolas Maduro đã làm ngơ trước sự hiện diện của phiến quân Colombia đang hoạt động ở Venezuela.

Hiện tại, chính phủ Venezuela chưa đưa ra bình luận gì về cáo buộc trên./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Những nghi vấn về nhóm người Colombia trong vụ ám sát Tổng thống Haiti
Những nghi vấn về nhóm người Colombia trong vụ ám sát Tổng thống Haiti

VOV.VN - Giới chức Haiti cho rằng, ít nhất 20 người Colombia có liên quan tới âm mưu ám sát Tổng thống Moise. Tuy nhiên, vai trò của những người Colombia trong vụ việc này vẫn chưa rõ ràng và còn nhiều nghi vấn.

Những nghi vấn về nhóm người Colombia trong vụ ám sát Tổng thống Haiti

Những nghi vấn về nhóm người Colombia trong vụ ám sát Tổng thống Haiti

VOV.VN - Giới chức Haiti cho rằng, ít nhất 20 người Colombia có liên quan tới âm mưu ám sát Tổng thống Moise. Tuy nhiên, vai trò của những người Colombia trong vụ việc này vẫn chưa rõ ràng và còn nhiều nghi vấn.

Mỹ và Colombia giúp Haiti điều tra vụ ám sát Tổng thống Jovenel Moise
Mỹ và Colombia giúp Haiti điều tra vụ ám sát Tổng thống Jovenel Moise

VOV.VN - Mỹ và Colombia thông báo sẽ cử các quan chức tình báo và thực thi pháp luật tới Haiti để giúp điều tra vụ ám sát Tổng thống Jovenel Moise.

Mỹ và Colombia giúp Haiti điều tra vụ ám sát Tổng thống Jovenel Moise

Mỹ và Colombia giúp Haiti điều tra vụ ám sát Tổng thống Jovenel Moise

VOV.VN - Mỹ và Colombia thông báo sẽ cử các quan chức tình báo và thực thi pháp luật tới Haiti để giúp điều tra vụ ám sát Tổng thống Jovenel Moise.

Cảnh sát Haiti bắt 15 người Colombia, 2 người Mỹ sau vụ ám sát Tổng thống Moise
Cảnh sát Haiti bắt 15 người Colombia, 2 người Mỹ sau vụ ám sát Tổng thống Moise

VOV.VN - Người đứng đầu lực lượng Cảnh sát quốc gia Haiti Leon Charles ngày 8/7 cho biết, 28 kẻ tấn công, trong đó có 26 người Colombia và 2 người Mỹ đã thực hiện vụ ám sát Tổng thống Moise.

Cảnh sát Haiti bắt 15 người Colombia, 2 người Mỹ sau vụ ám sát Tổng thống Moise

Cảnh sát Haiti bắt 15 người Colombia, 2 người Mỹ sau vụ ám sát Tổng thống Moise

VOV.VN - Người đứng đầu lực lượng Cảnh sát quốc gia Haiti Leon Charles ngày 8/7 cho biết, 28 kẻ tấn công, trong đó có 26 người Colombia và 2 người Mỹ đã thực hiện vụ ám sát Tổng thống Moise.