Còn 10.000 lính Ukraine bên trong Bakhmut, Kiev muốn tiếp tục trận chiến

VOV.VN - Hôm 6/3, Yan Gagin - Cố vấn cho quyền lãnh đạo nước “Cộng hòa nhân dân Donetsk” (DPR) tự xưng, tuyên bố hiện vẫn có khoảng 10.000 lính Ukraine bên trong thành phố Bakhmut (phía Nga gọi là Artyomovsk). Tổng tư lệnh Ukraine muốn tiếp tục trận chiến tại đây.

Vị cố vấn Gagin nói với kênh truyền hình Nga Rossya-1: “Khá đông lính Ukraine vẫn được triển khai ở Artyomovsk. Một số đã rời khỏi thành phố, số khác đang cố gắng rời, còn pháo binh của chúng tôi đang cố gắng giáng đòn vào đối phương”.

Trong khi đó, Văn phòng Tổng thống Ukraine Zelensky hôm 6/3 thông báo rằng Tổng tư lệnh quân đội Ukraine Zaluzhny và Tư lệnh lực lượng lục quân Ukraine Syrsky đã ủng hộ mở tiếp các trận chiến ở Bakhmut.

Cũng trong ngày 6/3, ông Gagin cho rằng tình hình ở Bakhmut hiện nay tương tự như tình cảnh của quân Ukraine bị bao vây vào năm 2015.

Hôm 1/3, sáng lập viên Công ty quân sự tư nhân Wagner, Yevgeny Prigozhin, tuyên bố hàng chục ngàn binh sĩ Ukraine đang chống cự dữ dội các lực lượng Nga ở Bakhmut thuộc vùng Donetsk mà phía Nga đã tuyên bố sáp nhập từ Ukraine vào năm 2022.

Bakhmut là một trung tâm vận tải quan trọng, giúp Ukraine đưa quân vào vùng Donbass./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Lính Ukraine cố thủ trong chiến hào trước hỏa lực ào ạt của xe thiết giáp Nga
Lính Ukraine cố thủ trong chiến hào trước hỏa lực ào ạt của xe thiết giáp Nga

VOV.VN - Video sau (quay từ UAV) ghi cảnh 1 quân nhân Ukraine đứng trong chiến hào chống trả 1 xe thiết giáp của Nga đang bắn xối xả súng máy và cả pháo về phía anh ta ở phía nam Marinka. Hãng RIA công bố video này cho biết, người lính đó đã bị hạ gục, còn 3 đồng đội của anh ta bị Nga bắt làm tù binh.

Lính Ukraine cố thủ trong chiến hào trước hỏa lực ào ạt của xe thiết giáp Nga

Lính Ukraine cố thủ trong chiến hào trước hỏa lực ào ạt của xe thiết giáp Nga

VOV.VN - Video sau (quay từ UAV) ghi cảnh 1 quân nhân Ukraine đứng trong chiến hào chống trả 1 xe thiết giáp của Nga đang bắn xối xả súng máy và cả pháo về phía anh ta ở phía nam Marinka. Hãng RIA công bố video này cho biết, người lính đó đã bị hạ gục, còn 3 đồng đội của anh ta bị Nga bắt làm tù binh.

Lãnh đạo tình báo Ukraine: Nga có thể cạn vũ khí, đạn dược vào mùa xuân
Lãnh đạo tình báo Ukraine: Nga có thể cạn vũ khí, đạn dược vào mùa xuân

VOV.VN - Tổng cục trưởng Tình báo Quốc phòng Ukraine, Kyrylo Budanov, vừa dự báo Nga có thể cạn kiệt các “phương tiện quân sự” nếu không đạt được các mục tiêu của mình” vào mùa xuân.

Lãnh đạo tình báo Ukraine: Nga có thể cạn vũ khí, đạn dược vào mùa xuân

Lãnh đạo tình báo Ukraine: Nga có thể cạn vũ khí, đạn dược vào mùa xuân

VOV.VN - Tổng cục trưởng Tình báo Quốc phòng Ukraine, Kyrylo Budanov, vừa dự báo Nga có thể cạn kiệt các “phương tiện quân sự” nếu không đạt được các mục tiêu của mình” vào mùa xuân.

Kịch bản giao tranh Nga - Ukraine bùng nổ ở Crimea và lan rộng ra châu Âu
Kịch bản giao tranh Nga - Ukraine bùng nổ ở Crimea và lan rộng ra châu Âu

VOV.VN - Nếu Mỹ và NATO quyết định phản ứng lại sự thất thủ của Bakhmut bằng cách ủng hộ tấn công vào Crimea, điều đó nhiều khả năng sẽ làm xung đột vũ trang giữa Nga và Ukraine lan sang toàn Đông Âu.

Kịch bản giao tranh Nga - Ukraine bùng nổ ở Crimea và lan rộng ra châu Âu

Kịch bản giao tranh Nga - Ukraine bùng nổ ở Crimea và lan rộng ra châu Âu

VOV.VN - Nếu Mỹ và NATO quyết định phản ứng lại sự thất thủ của Bakhmut bằng cách ủng hộ tấn công vào Crimea, điều đó nhiều khả năng sẽ làm xung đột vũ trang giữa Nga và Ukraine lan sang toàn Đông Âu.

Tổng thống Putin tố phương Tây mưu toan chia nhỏ và làm tan rã dân tộc Nga
Tổng thống Putin tố phương Tây mưu toan chia nhỏ và làm tan rã dân tộc Nga

VOV.VN - Đài Sputnik cho hay, Tổng thống Putin vừa cảnh báo rằng nếu "kế hoạch của phương Tây làm tan rã nước Nga" được thực hiện, người dân Nga nhiều khả năng sẽ không còn tồn tại như một dân tộc.

Tổng thống Putin tố phương Tây mưu toan chia nhỏ và làm tan rã dân tộc Nga

Tổng thống Putin tố phương Tây mưu toan chia nhỏ và làm tan rã dân tộc Nga

VOV.VN - Đài Sputnik cho hay, Tổng thống Putin vừa cảnh báo rằng nếu "kế hoạch của phương Tây làm tan rã nước Nga" được thực hiện, người dân Nga nhiều khả năng sẽ không còn tồn tại như một dân tộc.

Điều khiến Nga khó dừng bước ở Ukraine, còn phương Tây lo sợ Thế chiến III
Điều khiến Nga khó dừng bước ở Ukraine, còn phương Tây lo sợ Thế chiến III

VOV.VN - Có lẽ nhiều sử gia đều coi xung đột Nga - Ukraine đã bước vào giai đoạn không có điểm quay đầu. Có những diễn biến khiến Nga khó dừng bước trong xung đột này, còn phương Tây thì nơm nớp về nguy cơ Thế chiến III.

Điều khiến Nga khó dừng bước ở Ukraine, còn phương Tây lo sợ Thế chiến III

Điều khiến Nga khó dừng bước ở Ukraine, còn phương Tây lo sợ Thế chiến III

VOV.VN - Có lẽ nhiều sử gia đều coi xung đột Nga - Ukraine đã bước vào giai đoạn không có điểm quay đầu. Có những diễn biến khiến Nga khó dừng bước trong xung đột này, còn phương Tây thì nơm nớp về nguy cơ Thế chiến III.

Chiến sự Nga - Ukraine có thể vẽ lại bản đồ chính trị thế giới trong năm 2023
Chiến sự Nga - Ukraine có thể vẽ lại bản đồ chính trị thế giới trong năm 2023

VOV.VN - Đấu tranh vũ trang vừa là dấu hiệu vừa là công cụ gây ra những biến đổi trong chính trị. Chiến sự Nga - Ukraine đang được nhìn nhận qua lăng kính đó. Năm 2023 có thể chứng kiến những thay đổi lớn lao nữa, khiến bản đồ chính trị thế giới được vẽ lại.

Chiến sự Nga - Ukraine có thể vẽ lại bản đồ chính trị thế giới trong năm 2023

Chiến sự Nga - Ukraine có thể vẽ lại bản đồ chính trị thế giới trong năm 2023

VOV.VN - Đấu tranh vũ trang vừa là dấu hiệu vừa là công cụ gây ra những biến đổi trong chính trị. Chiến sự Nga - Ukraine đang được nhìn nhận qua lăng kính đó. Năm 2023 có thể chứng kiến những thay đổi lớn lao nữa, khiến bản đồ chính trị thế giới được vẽ lại.

Đại sứ Pháp nói về xung đột Ukraine: Sẽ là điên rồ nếu NATO tấn công Nga
Đại sứ Pháp nói về xung đột Ukraine: Sẽ là điên rồ nếu NATO tấn công Nga

VOV.VN - Nhân dịp tròn một năm xung đột vũ trang giữa Nga và Ukraine, Đại sứ Pháp tại Việt Nam Nicolas Warnery khẳng định, ý tưởng NATO tấn công Nga là điên rồ, không tưởng.

Đại sứ Pháp nói về xung đột Ukraine: Sẽ là điên rồ nếu NATO tấn công Nga

Đại sứ Pháp nói về xung đột Ukraine: Sẽ là điên rồ nếu NATO tấn công Nga

VOV.VN - Nhân dịp tròn một năm xung đột vũ trang giữa Nga và Ukraine, Đại sứ Pháp tại Việt Nam Nicolas Warnery khẳng định, ý tưởng NATO tấn công Nga là điên rồ, không tưởng.

Lính Ukraine: Phía Nga đang giành chiến thắng ở Bakhmut, từng bước một
Lính Ukraine: Phía Nga đang giành chiến thắng ở Bakhmut, từng bước một

VOV.VN - Một nhóm phóng viên BBC mới đây đã được quân Ukraine dẫn đi quan sát thực địa tại chiến trường Bakhmut. Từ “chảo lửa” này, họ cho biết, chính lính Ukraine ghi nhận “quân Nga đang chiến thắng dần dần”.

Lính Ukraine: Phía Nga đang giành chiến thắng ở Bakhmut, từng bước một

Lính Ukraine: Phía Nga đang giành chiến thắng ở Bakhmut, từng bước một

VOV.VN - Một nhóm phóng viên BBC mới đây đã được quân Ukraine dẫn đi quan sát thực địa tại chiến trường Bakhmut. Từ “chảo lửa” này, họ cho biết, chính lính Ukraine ghi nhận “quân Nga đang chiến thắng dần dần”.