Công dân Nga bỏ phiếu bầu Tổng thống tại thành phố du lịch Nha Trang

VOV.VN - Tỉnh Khánh Hòa là nơi đầu tiên tại Việt Nam thực hiện hoạt động đặt thùng phiếu bầu cử Tổng thống Nga nhiệm kỳ 2018-2024, sớm hơn 4 ngày.

Từ ngày 14/3, tỉnh Khánh Hòa được chọn để đặt thùng phiếu bầu cử Tổng thống Nga năm 2018, để công dân Nga đang có mặt tại đây thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân của mình. Địa điểm đặt Trạm bỏ phiếu là Khu biệt thự biển An Viên, phường Vĩnh Trường, thành phố Nha Trang.

Trạm bỏ phiếu mở cửa đón cử tri Nga đến thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân của mình từ 9h đến 17h ngày 14/3. Đây là lần thứ 2 tỉnh Khánh Hòa được chọn để đặt Trạm bỏ phiếu bầu cử Tổng thống Liên bang Nga. Trước đó, các cử tri Nga được Đại sứ quán Liên bang Nga tại Việt Nam thông báo sẽ bầu cử Tổng thống Nga vào ngày 14/3, sớm hơn trong nước 4 ngày.

Hai công dân Nga tham gia bầu cử Tổng thống ở thành phố Nha Trang.

Theo Sở Ngoại vụ tỉnh Khánh Hòa, công dân Nga thực hiện quyền công dân của mình thuận lợi, nhanh chóng tại điểm đặt thùng phiếu. Ông Vladimir Vicher, du khách đến từ Nga, đang nghỉ dưỡng tại Khu nghỉ dưỡng Cam Ranh Riviera, Khu Du lịch Bắc Bán đảo Cam Ranh cho biết, vợ chồng ông từng là quân nhân từ thời Xô Viết, có nhiều tình cảm với đất nước, nhân dân Việt Nam. Đây là lần đầu tiên ông được thực hiện quyền công dân của mình, lựa chọn Tổng thống Liên bang Nga khi ở xa đất nước:

“Hiện nay, đang có rất nhiều người Nga đến Việt Nam du lịch. Chúng tôi rất vui mừng vì Việt Nam tổ chức hòm bỏ phiếu bầu cử Tổng thống Nga năm 2018. Chúng tôi cảm ơn các bạn vì cho chúng tôi quyền công dân được lựa chọn tổng thống của mình khi chúng đang đi du lịch, không có mặt tại đất nước mình”, ông nói.

Nhân viên người Nga đang làm thủ tục cho các cử tri. 

Theo thông tin từ Đại sứ quán Liên bang Nga tại Việt Nam, bầu cử Tổng thống là sự kiện chính trị đặc biệt quan trọng đối với nước Nga. Công dân Nga đang hiện diện thường xuyên hoặc tạm thời ở nước ngoài có thể tham gia bỏ phiếu tại 393 điểm bầu cử ở 90 nước trên thế giới.

Tại Việt Nam, Đại sứ quán Liên bang Nga bố trí các trạm bỏ phiếu tại một số địa phương như: thành phố Nha Trang- tỉnh Khánh Hòa, Mũi Né- tỉnh Bình Thuận, Vũng Tàu, Phú Quốc- tỉnh Kiên Giang; Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh, Đà Nẵng… để các công dân nước này thực hiện quyền công dân, tham gia bỏ phiếu bầu cử.

Tại tỉnh Khánh Hòa, Ủy ban bầu cử Đại sứ quán liên bang Nga cũng phổ biến, thông báo rộng rãi trên các phương tiện truyền thông đến các đơn vị, doanh nghiệp về việc bỏ phiếu sớm ở thành phố Nha Trang- tỉnh Khánh Hòa để đông đảo công dân của mình biết. Cơ quan chức năng của tỉnh Khánh Hòa như Sở Ngoại vụ, Công an tỉnh đều bố trí người để hỗ trợ tổ chức ngày bỏ phiếu thành công. Các khu du lịch cũng phối hợp thông báo, bố trí xe đưa, đón du khách đến địa điểm bầu cử.

Ông Võ Hữu Đạt, hướng dẫn viên của một khu du lịch tại Bán đảo Cam Ranh cho biết: “Các khu du lịch trong này có rất nhiều khách Nga. Họ tạo điều kiện cho các công dân Nga, có xe đưa đón vào Nha Trang để bầu cử Tổng thống Nga năm 2018 và cũng là kết hợp tham quan. Có rất nhiều du khách dù mới xuống sân bay vào khách sạn chưa nhận phòng nhưng họ đã đi xe ra Nha Trang ngay để thực hiện quyền công dân của mình”./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Mỹ tuyên bố không có ý định can thiệp bầu cử Nga
Mỹ tuyên bố không có ý định can thiệp bầu cử Nga

VOV.VN - Mỹ không bao giờ có ý định can thiệp vào cuộc bầu cử Tổng thống Nga, dù bằng cách này hay cách khác.

Mỹ tuyên bố không có ý định can thiệp bầu cử Nga

Mỹ tuyên bố không có ý định can thiệp bầu cử Nga

VOV.VN - Mỹ không bao giờ có ý định can thiệp vào cuộc bầu cử Tổng thống Nga, dù bằng cách này hay cách khác.

Bầu cử Nga: Tỷ lệ ủng hộ Tổng thống Putin vẫn ở mức cao
Bầu cử Nga: Tỷ lệ ủng hộ Tổng thống Putin vẫn ở mức cao

VOV.VN - Liên quan đến bầu cử Nga, có tới hơn 70% số người được hỏi trả lời sẽ bỏ phiếu cho ứng cử viên Vladimir Putin.

Bầu cử Nga: Tỷ lệ ủng hộ Tổng thống Putin vẫn ở mức cao

Bầu cử Nga: Tỷ lệ ủng hộ Tổng thống Putin vẫn ở mức cao

VOV.VN - Liên quan đến bầu cử Nga, có tới hơn 70% số người được hỏi trả lời sẽ bỏ phiếu cho ứng cử viên Vladimir Putin.

Bầu cử Nga: Bắt đầu ngày cấm công bố kết quả thăm dò dư luận
Bầu cử Nga: Bắt đầu ngày cấm công bố kết quả thăm dò dư luận

VOV.VN - Quy định này tồn tại ở đa số các nước trên thế giới để cử tri đưa ra sự lựa chọn của mình mà không chịu bất cứ áp lực nào từ bên ngoài.

Bầu cử Nga: Bắt đầu ngày cấm công bố kết quả thăm dò dư luận

Bầu cử Nga: Bắt đầu ngày cấm công bố kết quả thăm dò dư luận

VOV.VN - Quy định này tồn tại ở đa số các nước trên thế giới để cử tri đưa ra sự lựa chọn của mình mà không chịu bất cứ áp lực nào từ bên ngoài.

Bầu cử Nga: Tổng thống Putin vẫn giành ưu thế trước giờ G
Bầu cử Nga: Tổng thống Putin vẫn giành ưu thế trước giờ G

VOV.VN - Với tỷ lệ ủng hộ và khoảng cách với các đối thủ còn lại luôn ở mức cao, đương kim Tổng thống Putin vẫn được xem là ứng cử viên sáng giá nhất.

Bầu cử Nga: Tổng thống Putin vẫn giành ưu thế trước giờ G

Bầu cử Nga: Tổng thống Putin vẫn giành ưu thế trước giờ G

VOV.VN - Với tỷ lệ ủng hộ và khoảng cách với các đối thủ còn lại luôn ở mức cao, đương kim Tổng thống Putin vẫn được xem là ứng cử viên sáng giá nhất.