Cộng đồng người Việt tại Lào tổ chức đêm tất niên và trao quà Tết cho bà con kiều bào

VOV.VN - Tối qua (13/01), tại Vientiane, Lào đã diễn ra lễ trao quà Tết cho bà con kiều bào, những người neo đơn, có hoàn cảnh khó khăn.

Tham dự lễ có đại diện Đại sứ quán Việt Nam tại Lào, Tổng hội người Việt Nam và Hội doanh nghiệp Việt Nam tại Thủ đô Vientiane, cùng đông đảo bà con, cộng đồng người Việt. 

Phát biểu tại buổi lễ, ông Phan Minh Chiến, Tham tán, người thứ hai Đại sứ quán Việt Nam tại Lào cho biết, hoà trong niềm vui chung của dân tộc Việt Nam đang hân hoan đón chào Xuân mới tại thủ đô Vientiane tươi đẹp, chúng ta hội ngộ về đây trong buổi gặp mặt chuẩn bị đón mừng năm mới 2023, Tết Cổ truyền của dân tộc Việt Nam; đáng giá cao những tình cảm và tấm lòng của bà con kiều bào đối với quê hương đất nước trong năm qua và mong muốn bà con kiều bào tiếp tục chung tay góp sức xây dựng, củng cố khối đại đoàn kết  cộng đồng người Việt Nam tại Lào; thúc đẩy mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, phát huy truyền thống đoàn kết đặc biệt Việt Nam-Lào mà cha ông ta đã dày công vun đắp.

Quà tặng dành cho bà con Kiều bào Thủ đô Vientiane năm nay được quyên góp từ các tấm lòng hảo tâm của các doanh nghiệp Việt Nam đang đầu tư tại Lào, các doanh nghiệp Việt Kiều và người Việt Nam đang sinh sống tại thủ đô Vientiane. Số tiền ban tổ chức quyên góp được tổ chức liên hoan tất niên cho bà con Việt Kiều với đầy đủ các món ăn truyền thống của người dân Việt Nam mỗi khi tết đến xuân về gồm bánh chưng, dò, nem, canh măng…

Bên cạnh đó là 100 suất quà, mỗi suất gồm 1 cặp bánh chưng, giò và gạo. Nhiều bà con Việt Kiều rất xúc động khi được quan tâm thăm hỏi. Bà Nguyễn Thị Kim (Tên tiếng Lào là Simamala), một Việt kiều cho biết cảm tưởng: "Trải qua hơn 2 năm dịch bệnh Covid-19 với rất nhiều khó khăn, hôm nay, bà cảm thấy rất vui và xúc động khi được đến đây tham dự bữa cơm tất niên cùng với bà con người Việt và nhận phần quà do Ban Tổ chức trao tặng, được cùng mọi người thưởng thức các món ăn truyền thống của dân tộc Việt Nam và đặc biệt là được nghe các ca khúc ca ngợi mùa xuân, ca ngợi quê hương đất nước”. 

Cùng có chung dòng nghĩ, ông Ngô Văn Tân, một việt kiều và cũng là một trong những người đươc nhận phần quà năm mới chia sẻ: “Tôi cảm thấy rất vui vì hôm nay được đến đây tham dự bữa cơm tất niên chung vui cùng bà con Việt kiều và rất cảm động khi nhận được sự quan tâm của cộng đồng người Việt Nam tại Lào. Ông mong muốn bước sang năm mới 2023, năm Quý Mão, tất cả bà con người Việt đang sinh sống tại Lào sẽ có nhiều niềm vui, nhiều hạnh phúc, dồi dào sức khỏe và an khang thịnh vượng”.

Năm 2022 sắp qua đi, một mùa xuân mới đang đến rất gần và một mùa Tết cổ truyền nữa sắp về với những kiều bào tại thủ đô Viêng Chăn nói riêng và cộng đồng người Việt Nam tại Lào nói chung dù sống xa quê hương, nhưng vẫn vẫn luôn hướng về quê hương đất nước. Những kiều bào đều có chung một mong muốn, đó là cầu chúc cho tất cả người Việt ở quê hương luôn tràn đầy niềm vui và hạnh phúc, chúc cho mọi người một năm mới an khang thịnh vượng./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Doanh nghiệp cao su Việt Nam tại Lào chú trọng công tác an sinh xã hội địa phương
Doanh nghiệp cao su Việt Nam tại Lào chú trọng công tác an sinh xã hội địa phương

VOV.VN - Từ năm 2008 đến nay, nhiều dự án trồng cây cao su của các doanh nghiệp Việt Nam tại tỉnh Attapeu, Nam Lào đã đặt hiệu quả cao, đóng góp lớn vào phát triển kinh tế-xã hội của nước sở tại.

Doanh nghiệp cao su Việt Nam tại Lào chú trọng công tác an sinh xã hội địa phương

Doanh nghiệp cao su Việt Nam tại Lào chú trọng công tác an sinh xã hội địa phương

VOV.VN - Từ năm 2008 đến nay, nhiều dự án trồng cây cao su của các doanh nghiệp Việt Nam tại tỉnh Attapeu, Nam Lào đã đặt hiệu quả cao, đóng góp lớn vào phát triển kinh tế-xã hội của nước sở tại.

Động thổ dự án Bauxit-Alumin Dakcheung lớn nhất của Việt Nam tại Lào
Động thổ dự án Bauxit-Alumin Dakcheung lớn nhất của Việt Nam tại Lào

VOV.VN - Chiều 19/12, tại huyện Dakcheung, tỉnh Sekong, Nam Lào diễn ra Lễ động thổ và khánh thành khu văn phòng điều hành tổ hợp công nghiệp Bauxit – Alumin Dakcheung. Đây là một trong những dự án có quy mô lớn nhất của doanh nghiệp Việt Nam tại Lào.

Động thổ dự án Bauxit-Alumin Dakcheung lớn nhất của Việt Nam tại Lào

Động thổ dự án Bauxit-Alumin Dakcheung lớn nhất của Việt Nam tại Lào

VOV.VN - Chiều 19/12, tại huyện Dakcheung, tỉnh Sekong, Nam Lào diễn ra Lễ động thổ và khánh thành khu văn phòng điều hành tổ hợp công nghiệp Bauxit – Alumin Dakcheung. Đây là một trong những dự án có quy mô lớn nhất của doanh nghiệp Việt Nam tại Lào.

Ngày hội văn hóa Việt - Lào sẽ diễn ra tại Điên Biên từ ngày 1-3/10
Ngày hội văn hóa Việt - Lào sẽ diễn ra tại Điên Biên từ ngày 1-3/10

VOV.VN - Ngày 1/10, tại Điện Biên sẽ diễn ra Ngày hội giao lưu văn hóa, thể thao và du lịch vùng biên giới Việt Nam - Lào lần thứ III năm 2022. Đây là hoạt động giao lưu văn hóa, thể thao và du lịch diễn ra thường niên 5 năm một lần giữa các tỉnh biên giới hai nước Việt Nam và Lào.

Ngày hội văn hóa Việt - Lào sẽ diễn ra tại Điên Biên từ ngày 1-3/10

Ngày hội văn hóa Việt - Lào sẽ diễn ra tại Điên Biên từ ngày 1-3/10

VOV.VN - Ngày 1/10, tại Điện Biên sẽ diễn ra Ngày hội giao lưu văn hóa, thể thao và du lịch vùng biên giới Việt Nam - Lào lần thứ III năm 2022. Đây là hoạt động giao lưu văn hóa, thể thao và du lịch diễn ra thường niên 5 năm một lần giữa các tỉnh biên giới hai nước Việt Nam và Lào.

Đại sứ Việt Nam tại Lào: 7 yếu tố khiến quan hệ hai nước trở nên đặc biệt
Đại sứ Việt Nam tại Lào: 7 yếu tố khiến quan hệ hai nước trở nên đặc biệt

VOV.VN - Theo Đại sứ Việt Nam tại Lào, có 7 yếu tố khiến cho quan hệ Việt Nam-Lào trở nên đặc biệt. Yếu tố đặc biệt nhất đó là tinh thần hữu nghị, đoàn kết, gắn bó, thủy chung, trong sáng giữa hai dân tộc Việt Nam và Lào không bao giờ thay đổi.

Đại sứ Việt Nam tại Lào: 7 yếu tố khiến quan hệ hai nước trở nên đặc biệt

Đại sứ Việt Nam tại Lào: 7 yếu tố khiến quan hệ hai nước trở nên đặc biệt

VOV.VN - Theo Đại sứ Việt Nam tại Lào, có 7 yếu tố khiến cho quan hệ Việt Nam-Lào trở nên đặc biệt. Yếu tố đặc biệt nhất đó là tinh thần hữu nghị, đoàn kết, gắn bó, thủy chung, trong sáng giữa hai dân tộc Việt Nam và Lào không bao giờ thay đổi.