Cộng hòa nhân dân Donetsk tự xưng cân nhắc trưng cầu dân ý để sáp nhập vào Nga

VOV.VN - Nước Cộng hòa nhân dân tự xưng Donetsk (DPR) ở miền Đông Ukraine có lẽ sẽ cân nhắc việc sáp nhập vào Nga sau khi kiểm soát được tất cả khu vực Donetsk, hãng tin tức của khu vực này dẫn lời người lãnh đạo Denis Pushilin cho biết ngày 30/3.

"Cân nhắc đến việc gia nhập Liên bang Nga, cũng như cân nhắc đến các mong muốn và nguyện vọng, có thể thấy mong muốn sáp nhập vào Nga đã được vạch rõ từ năm 2014", ông Pushilin cho hay.

Nhà lãnh đạo DPR cũng nhận định: "Hiện nay, nhiệm vụ chính là đạt được biên giới theo hiến pháp của Cộng hòa Nhân dân Donetsk. Sau đó, chúng tôi sẽ quyết định điều này".

Những bình luận trên được đưa ra 2 ngày sau khi nước Cộng hòa Nhân dân Lugansk tự xưng cũng cho biết sẽ tổ chức một cuộc trưng cầu dân ý về việc sáp nhập vào Nga.

Trong khi đó, Ukraine cho rằng bất kỳ cuộc bỏ phiếu nào như vậy đều không có cơ sở pháp lý và gây nên phản ứng quốc tế mạnh mẽ hơn.

Cộng hòa Nhân dân Lugansk tự xưng cùng với Cộng hòa Nhân dân Donetsk tự xưng ở miền Đông Ukraine, đã tuyên bố độc lập năm 2014 sau cuộc đảo chính ở Kiev. Cả 2 nước cộng hòa ly khai này đã tổ chức trưng cầu ý dân về độc lập và bày tỏ kế hoạch sáp nhập vào Nga. Chính phủ mới của Ukraine ở Kiev sau đó đã đáp trả bằng một chiến dịch quân sự.

Ngày 21/2/2022, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã công nhận độc lập của các nước Cộng hòa Nhân dân tự xưng Donetsk và Lugansk. Trong bài phát biểu trên truyền hình ngày 24/2, Tổng thống Putin tuyên bố tiến hành chiến dịch quân sự ở Ukraine theo đề nghị của những người đứng đầu các nước cộng hòa ly khai ở Donbass. Nhà lãnh đạo này nhấn mạnh, Nga không có kế hoạch chiếm các vùng lãnh thổ của Ukraine./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Những tín hiệu tích cực sau vòng đàm phán mới nhất giữa Nga-Ukraine
Những tín hiệu tích cực sau vòng đàm phán mới nhất giữa Nga-Ukraine

VOV.VN - Quân đội Nga ngày 30/3 cho biết sẽ giảm mạnh hoạt động quân sự ở phía Bắc thủ đô Kiev trong bối cảnh cả Nga và Ukraine đều đề cập những tiến triển của vòng đàm phán mới nhất vừa diễn ra tại Istanbul, Thổ Nhĩ Kỳ. Trọng tâm của các cuộc thảo luận là về đảm bảo an ninh theo yêu cầu của Ukraine

Những tín hiệu tích cực sau vòng đàm phán mới nhất giữa Nga-Ukraine

Những tín hiệu tích cực sau vòng đàm phán mới nhất giữa Nga-Ukraine

VOV.VN - Quân đội Nga ngày 30/3 cho biết sẽ giảm mạnh hoạt động quân sự ở phía Bắc thủ đô Kiev trong bối cảnh cả Nga và Ukraine đều đề cập những tiến triển của vòng đàm phán mới nhất vừa diễn ra tại Istanbul, Thổ Nhĩ Kỳ. Trọng tâm của các cuộc thảo luận là về đảm bảo an ninh theo yêu cầu của Ukraine

Phản ứng của Ukraine sau khi Nga cam kết giảm hoạt động quân sự
Phản ứng của Ukraine sau khi Nga cam kết giảm hoạt động quân sự

VOV.VN - Thứ trưởng Quốc phòng Nga Alexander Fomin ngày 29/3 cho biết, các lực lượng của nước này sẽ giảm các hoạt động quân sự theo hướng Kiev và Chernihiv. Tuy nhiên, phía Ukraine đã bày tỏ thái độ hoài nghi trước tuyên bố của Nga.

Phản ứng của Ukraine sau khi Nga cam kết giảm hoạt động quân sự

Phản ứng của Ukraine sau khi Nga cam kết giảm hoạt động quân sự

VOV.VN - Thứ trưởng Quốc phòng Nga Alexander Fomin ngày 29/3 cho biết, các lực lượng của nước này sẽ giảm các hoạt động quân sự theo hướng Kiev và Chernihiv. Tuy nhiên, phía Ukraine đã bày tỏ thái độ hoài nghi trước tuyên bố của Nga.

Ukraine tiết lộ chi tiết về thỏa thuận hòa bình tiềm năng với Nga
Ukraine tiết lộ chi tiết về thỏa thuận hòa bình tiềm năng với Nga

VOV.VN - Ukraine đã tiết lộ cụ thể về những đề xuất nhằm tiến tới một thỏa thuận hòa bình với Nga để chấm dứt chiến tranh. Trong khi đó, phía Nga cho rằng cuộc trao đổi với Ukraine ngày 29/3 là một cuộc gặp “mang tính xây dựng”.

Ukraine tiết lộ chi tiết về thỏa thuận hòa bình tiềm năng với Nga

Ukraine tiết lộ chi tiết về thỏa thuận hòa bình tiềm năng với Nga

VOV.VN - Ukraine đã tiết lộ cụ thể về những đề xuất nhằm tiến tới một thỏa thuận hòa bình với Nga để chấm dứt chiến tranh. Trong khi đó, phía Nga cho rằng cuộc trao đổi với Ukraine ngày 29/3 là một cuộc gặp “mang tính xây dựng”.