Công ty Nhật Bản phủ nhận sản xuất các bộ đàm phát nổ của Hezbollah

VOV.VN - Công ty Icom của Nhật Bản hôm nay cho biết đã ngừng sản xuất mẫu máy bộ đàm hai chiều được sử dụng trong các vụ nổ xảy ra hôm 18/09 tại Lebanon từ khoảng 10 năm trước. Theo Icom, lần cuối cùng công ty xuất khẩu những thiết bị này ra nước ngoài, bao gồm Trung Đông, là vào năm 2014.

Phát biểu bên ngoài trụ sở chính của Icom tại Osaka, Nhật Bản, Giám đốc Yoshiki Enomoto cho rằng, không có cách nào một quả bom có thể được tích hợp vào một trong những thiết bị của công ty trong quá trình sản xuất. Bởi đây là một quá trình tự động hoá cao và diễn ra nhanh chóng.

Vụ nổ máy bộ đàm cầm tay mà Hezbollah thường sử dụng hôm 18/09 ở ngoại ô thủ đô Beirut và Thung lũng Bekaa diễn ra chỉ một ngày sau vụ nổ máy nhắn tin điện tử khiến ít nhất 12 người thiệt mạng và 3.000 người khác bị thương.  

Theo Icom, công ty  đã dừng sản xuất các mẫu máy bộ đàm được xác định trong vụ tấn công cách đây một thập kỷ và hầu hết các mẫu được lưu hành hiện nay trên thị trường đều là hàng giả.

Một đại diện công ty Power Group, được cho là nhà phân phối chính thức duy nhất của Icom tại Lebanon, trước đó cho biết công ty không nhập khẩu mẫu máy phát nổ hôm 18/09 và không có vụ nổ nào xảy ra tại các cửa hàng hoặc kho hàng của họ.

Người đại diện giấu tên cũng xác nhận mẫu bộ đàm phát nổ đã bị ngừng sản xuất vào năm 2014 và Power Group chỉ nhập khẩu những sản phẩm vẫn đang được sản xuất.

Các máy bộ đàm Hezbollah phát nổ gây thương vong lớn - đòn tiếp theo của Israel?

VOV.VN - Hàng loạt máy bộ đàm do nhóm chiến binh Hồi giáo Hezbollah sử dụng đã phát nổ vào ngày 18/9 trên khắp miền Nam Lebanon. Theo Bộ Y tế Lebanon, ít nhất 20 người chết và hơn 450 người khác bị thương. Trước đó, các máy nhắn tin của lực lượng Hezbollah cũng phát nổ gây chết người trong bối cảnh căng thẳng giữa họ và Israel gia tăng.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Pháo tự hành Ukraine bốc cháy và phát nổ sau đòn tấn công của UAV Nga
Pháo tự hành Ukraine bốc cháy và phát nổ sau đòn tấn công của UAV Nga

VOV.VN - Bộ Quốc phòng Nga cho biết máy bay không người lái (UAV) Lancet đã phá hủy hệ thống pháo tự hành М109 Paladin do Mỹ cung cấp cho Ukraine ở khu vực Kherson.

Pháo tự hành Ukraine bốc cháy và phát nổ sau đòn tấn công của UAV Nga

Pháo tự hành Ukraine bốc cháy và phát nổ sau đòn tấn công của UAV Nga

VOV.VN - Bộ Quốc phòng Nga cho biết máy bay không người lái (UAV) Lancet đã phá hủy hệ thống pháo tự hành М109 Paladin do Mỹ cung cấp cho Ukraine ở khu vực Kherson.

Căn cứ không quân Nga ở Crimea bị tấn công, kho đạn phát nổ
Căn cứ không quân Nga ở Crimea bị tấn công, kho đạn phát nổ

VOV.VN - Nhà kho này chứa chủ yếu bom và tên lửa cho các máy bay chiến đấu Su-27, Su-30 và MiG-31. Đây là những máy bay được Nga sử dụng để không kích vào các thành phố và cơ sở hạ tầng trọng yếu của Ukraine.

Căn cứ không quân Nga ở Crimea bị tấn công, kho đạn phát nổ

Căn cứ không quân Nga ở Crimea bị tấn công, kho đạn phát nổ

VOV.VN - Nhà kho này chứa chủ yếu bom và tên lửa cho các máy bay chiến đấu Su-27, Su-30 và MiG-31. Đây là những máy bay được Nga sử dụng để không kích vào các thành phố và cơ sở hạ tầng trọng yếu của Ukraine.

Nguy cơ thiếu chip do nhu cầu phát triển trí tuệ nhân tạo bùng nổ
Nguy cơ thiếu chip do nhu cầu phát triển trí tuệ nhân tạo bùng nổ

VOV.VN - Thế giới đang đứng trước nguy cơ thiếu chip do nhu cầu phát triển trí tuệ nhân tạo (AI) bùng nổ hiện nay. Trước nguy cơ này, một số tập đoàn công nghệ và quốc gia đang xây dựng, mở rộng cơ sở sản xuất hoặc phát triển theo hướng tự cung tự cấp chip.

Nguy cơ thiếu chip do nhu cầu phát triển trí tuệ nhân tạo bùng nổ

Nguy cơ thiếu chip do nhu cầu phát triển trí tuệ nhân tạo bùng nổ

VOV.VN - Thế giới đang đứng trước nguy cơ thiếu chip do nhu cầu phát triển trí tuệ nhân tạo (AI) bùng nổ hiện nay. Trước nguy cơ này, một số tập đoàn công nghệ và quốc gia đang xây dựng, mở rộng cơ sở sản xuất hoặc phát triển theo hướng tự cung tự cấp chip.