Covid-19 lan ra 21/22 tỉnh, thành ở Mông Cổ, hơn 41.000 người mắc bệnh

VOV.VN - Tính đến hôm nay (5/5), dịch Covid-19 đã lan ra khắp 21/22 tỉnh, thành của Mông Cổ với hơn 41.000 ca bệnh, trong đó chủ yếu tập trung ở thủ đô Ulan Bator.

Theo thông báo của Bộ Y tế Mông Cổ, riêng trong ngày 4/5, nước này đã có thêm 1.128 ca bệnh mới và 5 người tử vong, đưa tổng số trường hợp mắc Covid-19 tại đây lên 41.524 ca, trong đó 40.872 trường hợp là các ca bệnh trong cộng đồng, 503 ca nhập cảnh và 141 ca tử vong.

Hiện dịch Covid-19 đã lan ra khắp 21/22 tỉnh, thành ở Mông Cổ, số ca mắc mới trong ngày tại nước này vẫn ở mức cao, số ca bệnh nặng và tử vong liên tục tăng.

Trong đó, tình hình dịch ở thủ đô Ulan Bator vẫn khá nghiêm trọng. Tính đến ngày 5/5, đã có tổng số 36.368 trường hợp được xác nhận mắc bệnh tại đây.

Trước tình hình dịch bệnh nghiêm trọng, từ 0h ngày 25/4 đến 6h ngày 8/5, Mông Cổ tuyên bố bước vào tình trạng khẩn cấp phòng chống dịch ở mức cao nhất, tức tình trạng cảnh giới cao toàn dân về phòng chống thiên tai. Kể từ khi ca lây nhiễm cộng đồng đầu tiên được ghi nhận tại quốc gia Trung Á này hồi tháng 11/2020 đến nay, đây là lần thứ ba Mông Cổ bước vào tình trạng báo động cao nhất này.

Được biết, chính phủ Mông Cổ dự kiến hoàn thành việc tiêm vaccine Covid-19 cho 60% dân số (khoảng hơn 2 triệu người) trong tháng 6. Tính đến ngày 4/5, hơn 1,66 triệu liều vaccine đã được tiêm cho người dân ở đây.

Đến nay, Mông Cổ đã nhận được tổng cộng 2,6 triệu liều vaccine Covid-19, trong đó vaccine của hãng Sinopharm, Trung Quốc chiếm 88% với 2,3 triệu liều./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Lào gia hạn phong tỏa đến 20/5 để ngăn chặn dịch Covid-19 lây lan
Lào gia hạn phong tỏa đến 20/5 để ngăn chặn dịch Covid-19 lây lan

VOV.VN - Chính phủ Lào đêm qua (4/5) đã quyết định gia hạn chỉ thị số 15/TTg ra ngày 21/4, tiếp tục kéo dài thời gian phong tỏa đến 20/5 nhằm ngăn chặn làn sóng lây lan Covid-19 đang diễn biến phức tạp tại nước này.

Lào gia hạn phong tỏa đến 20/5 để ngăn chặn dịch Covid-19 lây lan

Lào gia hạn phong tỏa đến 20/5 để ngăn chặn dịch Covid-19 lây lan

VOV.VN - Chính phủ Lào đêm qua (4/5) đã quyết định gia hạn chỉ thị số 15/TTg ra ngày 21/4, tiếp tục kéo dài thời gian phong tỏa đến 20/5 nhằm ngăn chặn làn sóng lây lan Covid-19 đang diễn biến phức tạp tại nước này.

Tòa án Ấn Độ: Để bệnh nhân Covid-19 chết vì thiếu oxy “không khác gì diệt chủng”
Tòa án Ấn Độ: Để bệnh nhân Covid-19 chết vì thiếu oxy “không khác gì diệt chủng”

VOV.VN - Một tòa án Ấn Độ ngày 4/5 nói rằng, việc các bệnh nhân Covid-19 chết vì thiếu oxy là một “hành động tội phạm và không khác gì diệt chủng”.

Tòa án Ấn Độ: Để bệnh nhân Covid-19 chết vì thiếu oxy “không khác gì diệt chủng”

Tòa án Ấn Độ: Để bệnh nhân Covid-19 chết vì thiếu oxy “không khác gì diệt chủng”

VOV.VN - Một tòa án Ấn Độ ngày 4/5 nói rằng, việc các bệnh nhân Covid-19 chết vì thiếu oxy là một “hành động tội phạm và không khác gì diệt chủng”.

Số ca mắc Covid-19 ở Lào vượt mốc 1.000
Số ca mắc Covid-19 ở Lào vượt mốc 1.000

VOV.VN - Bộ Y tế Lào cho biết, nước này vừa ghi nhận thêm 60 ca mắc mới Covid-19 trong số 1.463 mẫu xét nghiệm trong 24 giờ qua, đưa tổng số ca bệnh của Lào kể từ đầu mùa dịch lên 4 chữ số, với 1.026 ca.

Số ca mắc Covid-19 ở Lào vượt mốc 1.000

Số ca mắc Covid-19 ở Lào vượt mốc 1.000

VOV.VN - Bộ Y tế Lào cho biết, nước này vừa ghi nhận thêm 60 ca mắc mới Covid-19 trong số 1.463 mẫu xét nghiệm trong 24 giờ qua, đưa tổng số ca bệnh của Lào kể từ đầu mùa dịch lên 4 chữ số, với 1.026 ca.