Covid-19 xâm nhập nhà tù Campuchia, hàng trăm phạm nhân dương tính

VOV.VN - Tổng cục trại giam Campuchia tiếp tục ghi nhận hơn 100 cán bộ và phạm nhân tại nhà tù tỉnh Kandal đã bị nhiễm virus SARS- CoV-2, trong khi số ca Covid-19 trên cả nước vẫn tiếp tục tăng.

Phát biểu với báo giới hôm nay (26/5), Phó Tỉnh trưởng tỉnh Kandal ông Nov Peng Chandara xác nhận có 106 trường hợp bị nhiễm virus SARS-CoV-2 là cán bộ và phạm nhân tại nhà tù tỉnh Kandal. Ông Nov Peng Chandara cho biết, hiện nay, chính quyền tỉnh đang tăng cường các biện pháp phòng chống dịch Covid-19, nhưng chính quyền tỉnh chưa có cơ chế sơ tán phạm nhân hoặc cho tại ngoại.

Trong ngày hôm qua ( 25/5), ông Nuth Savana, phát ngôn viên Tổng cục trại giam Campuchia cho biết, ngay sau khi phát hiện dịch Covid-19 xâm nhập vào trong nhà tù, các đơn vị đã tăng cường áp dụng các biện pháp phòng dịch, trong đó có bổ sung quy định 14 điều về phòng chống dịch. Theo đó tập trung vào việc xét nghiệm, điều trị và cách ly từ 14 đến 20 ngày đối với các phạm nhân mới. Trả lời kiến nghị của một số tổ chức quốc tế tại Campuchia về việc cho các phạm nhân được tại ngoại do diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid-19, ông Nuth Savana khẳng định, Campuchia chưa có cơ chế này.

Ngoài nhà tù tỉnh Kandal có 106 trường hợp bị Covid-19, thì nhà tù tại một số tỉnh thành của Campuchia cũng đã ghi nhận nhiều trường hợp bị Covid-19, như nhà tù tỉnh Preah Sihanouk ghi nhận 34 trường hợp,  nhà tù Prey So (Phnom Penh) ghi nhận 18 trường hợp.

Cũng trong ngày hôm nay, Bộ Y tế Campuchia đã ghi nhận thêm 660 trường hợp mới bị Covid-19, nâng tổng số ca nhiễm Covid-19 của cả nước lên 26 989 trường hợp. Trong đó có 19.772 trường hợp đã bình phục và 190 người chết vì dịch bệnh này./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Bức tranh toàn cảnh chiến dịch tiêm vaccine Covid-19 toàn cầu
Bức tranh toàn cảnh chiến dịch tiêm vaccine Covid-19 toàn cầu

VOV.VN - Hơn 1,7 tỷ liều vaccine Covid-19 đã được cung cấp nhưng chỉ có 5,1% dân số thế giới được tiêm đủ liều. Trong khi đó, bức tranh vaccine toàn cầu có sự phân hóa sâu sắc giữa các châu lục.

Bức tranh toàn cảnh chiến dịch tiêm vaccine Covid-19 toàn cầu

Bức tranh toàn cảnh chiến dịch tiêm vaccine Covid-19 toàn cầu

VOV.VN - Hơn 1,7 tỷ liều vaccine Covid-19 đã được cung cấp nhưng chỉ có 5,1% dân số thế giới được tiêm đủ liều. Trong khi đó, bức tranh vaccine toàn cầu có sự phân hóa sâu sắc giữa các châu lục.

Đông Nam Á trên bờ vực rơi vào khủng hoảng Covid-19 như Nam Á
Đông Nam Á trên bờ vực rơi vào khủng hoảng Covid-19 như Nam Á

VOV.VN - Hầu như không bị ảnh hưởng nặng nề bởi đại dịch Covid-19 trong năm 2020, Đông Nam Á hiện đang có nguy cơ đối mặt với một làn sóng Covid-19 mới, đè nặng lên hệ thống y tế và đe dọa nền kinh tế của các nước trong khu vực.

Đông Nam Á trên bờ vực rơi vào khủng hoảng Covid-19 như Nam Á

Đông Nam Á trên bờ vực rơi vào khủng hoảng Covid-19 như Nam Á

VOV.VN - Hầu như không bị ảnh hưởng nặng nề bởi đại dịch Covid-19 trong năm 2020, Đông Nam Á hiện đang có nguy cơ đối mặt với một làn sóng Covid-19 mới, đè nặng lên hệ thống y tế và đe dọa nền kinh tế của các nước trong khu vực.

WHO lo ngại tình hình Covid-19 ở Campuchia, thông tin thêm về biến thể Ấn Độ B.1.617
WHO lo ngại tình hình Covid-19 ở Campuchia, thông tin thêm về biến thể Ấn Độ B.1.617

VOV.VN - Đại diện của Tổ chức Y tế thế giới (WHO) tại Campuchia tiếp tục bày tỏ lo ngại về tình hình dịch Covid-19 tại Campuchia do sự xuất hiện của loại virus đột biến mới, không gây ra triệu chứng ở một số bệnh nhân nên rất khó kiểm soát.

WHO lo ngại tình hình Covid-19 ở Campuchia, thông tin thêm về biến thể Ấn Độ B.1.617

WHO lo ngại tình hình Covid-19 ở Campuchia, thông tin thêm về biến thể Ấn Độ B.1.617

VOV.VN - Đại diện của Tổ chức Y tế thế giới (WHO) tại Campuchia tiếp tục bày tỏ lo ngại về tình hình dịch Covid-19 tại Campuchia do sự xuất hiện của loại virus đột biến mới, không gây ra triệu chứng ở một số bệnh nhân nên rất khó kiểm soát.

Nữ giáo sư Ấn Độ 38 tuổi tử vong do Covid-19 sau khi cầu xin một chỗ trong phòng cấp cứu
Nữ giáo sư Ấn Độ 38 tuổi tử vong do Covid-19 sau khi cầu xin một chỗ trong phòng cấp cứu

VOV.VN - Mới đây một nữ giáo sư Ấn Độ mới 38 tuổi đã tử vong tại bệnh viện do Covid-19. Trước đó, chị từng cầu xin được cấp một giường trong phòng hồi sức cấp cứu. Mẹ của chị cũng qua đời vì căn bệnh viêm đường hô hấp cấp này.

Nữ giáo sư Ấn Độ 38 tuổi tử vong do Covid-19 sau khi cầu xin một chỗ trong phòng cấp cứu

Nữ giáo sư Ấn Độ 38 tuổi tử vong do Covid-19 sau khi cầu xin một chỗ trong phòng cấp cứu

VOV.VN - Mới đây một nữ giáo sư Ấn Độ mới 38 tuổi đã tử vong tại bệnh viện do Covid-19. Trước đó, chị từng cầu xin được cấp một giường trong phòng hồi sức cấp cứu. Mẹ của chị cũng qua đời vì căn bệnh viêm đường hô hấp cấp này.

Chênh lệch lớn về số ca tử vong do Covid-19 giữa các châu lục
Chênh lệch lớn về số ca tử vong do Covid-19 giữa các châu lục

VOV.VN - Theo số liệu mới nhất vừa cập nhật, châu Mỹ có số ca tử vong do Covid-19 cao nhất thế giới, châu Âu đứng thứ nhì, còn châu Phi và châu Đại dương ở mức thấp.

Chênh lệch lớn về số ca tử vong do Covid-19 giữa các châu lục

Chênh lệch lớn về số ca tử vong do Covid-19 giữa các châu lục

VOV.VN - Theo số liệu mới nhất vừa cập nhật, châu Mỹ có số ca tử vong do Covid-19 cao nhất thế giới, châu Âu đứng thứ nhì, còn châu Phi và châu Đại dương ở mức thấp.

Những điều cần lưu ý trước, trong, và sau khi tiêm vaccine Covid-19
Những điều cần lưu ý trước, trong, và sau khi tiêm vaccine Covid-19

VOV.VN - Nhiều người hiện đang hồi hộp chờ đợi đến lượt được tiêm vaccine ngừa Covid-19 trong bối cảnh đại dịch này vẫn đang hoành hành trên thế giới. Vậy chúng ta nên làm gì nếu quyết định đi tiêm chủng ngừa căn bệnh viêm đường hô hấp cấp này?

Những điều cần lưu ý trước, trong, và sau khi tiêm vaccine Covid-19

Những điều cần lưu ý trước, trong, và sau khi tiêm vaccine Covid-19

VOV.VN - Nhiều người hiện đang hồi hộp chờ đợi đến lượt được tiêm vaccine ngừa Covid-19 trong bối cảnh đại dịch này vẫn đang hoành hành trên thế giới. Vậy chúng ta nên làm gì nếu quyết định đi tiêm chủng ngừa căn bệnh viêm đường hô hấp cấp này?

Lý do Mỹ cần đi tiên phong trong cung cấp vaccine Covid-19
Lý do Mỹ cần đi tiên phong trong cung cấp vaccine Covid-19

VOV.VN - Dẫu bên trong nước Mỹ vẫn có sự khác biệt về tỷ lệ tiêm phòng Covid-19 giữa các vùng, tình hình trên thế giới còn chênh lệch hơn nữa và sự tiên phong của Mỹ trong hỗ trợ các nước về vaccine này là rất đáng hoan nghênh, có lợi cho cả Mỹ và thế giới...

Lý do Mỹ cần đi tiên phong trong cung cấp vaccine Covid-19

Lý do Mỹ cần đi tiên phong trong cung cấp vaccine Covid-19

VOV.VN - Dẫu bên trong nước Mỹ vẫn có sự khác biệt về tỷ lệ tiêm phòng Covid-19 giữa các vùng, tình hình trên thế giới còn chênh lệch hơn nữa và sự tiên phong của Mỹ trong hỗ trợ các nước về vaccine này là rất đáng hoan nghênh, có lợi cho cả Mỹ và thế giới...