Crimea chuẩn bị các bước sáp nhập vào Nga

VOV.VN - Bộ Tài chính nước Cộng hòa này cũng đang tiến hành một lộ trình chuyển đổi từ đồng Hryvnia của Ukraine sang đồng Rúp của Nga.

RIA Novosti ngày 10/3 đưa tin, Thủ tướng Chính phủ nước Cộng hòa tự trị Crimea, Sergei Aksyonov cho biết, việc chuẩn bị cho khu vực phía Nam của Ukraine này trở thành một phần của nước Nga đã được tiến hành.

Bán đảo Crimea đang chuẩn bị cho một cuộc trưng cầu dân ý sẽ diễn ra vào ngày 16/3 tới nhằm quyết định xem khu vực này có trở thành một phần của nước Nga hay không.

Trong một cuộc phỏng vấn với hãng tin RIA Novosti, Thủ tướng Aksyonov cho biết, nước Cộng hòa tự trị này sẽ sẵn sàng để bắt đầu sử dụng luật pháp Nga một vài tháng trong và sau khi diễn ra cuộc trưng cầu về việc sáp nhập với Nga. Bộ Tài chính nước cộng hòa này cũng đang tiến hành một lộ trình chuyển đổi từ đồng Hryvnia của Ukraine sang đồng Rúp của Nga.

Người dân Crimea biểu tình ủng hộ việc sáp nhập vào Nga (Ảnh: RIA Novosti)



Cuộc trưng cầu dân ý ở Crimea, nơi dân tộc Nga chiếm khoảng 60% dân số được cho là sẽ có một kết quả thuận lợi, mở đường cho sự sáp nhập của bán đảo này vào nước Nga.

Thủ tướng Aksyonov cũng đưa ra lời hứa rằng, tiếng Ukraine sẽ không còn là ngôn ngữ chính thức nếu Crimea gia nhập nước Nga.

"Chúng tôi sẽ sử dụng hai ngôn ngữ hàng ngày là tiếng Nga và tiếng Crimea Tatar", ông Aksyonov nói. "Chắc chắn rằng nước Cộng hòa Crimea sẽ có hai ngôn ngữ".

Khoảng 15% dân số Crimea (khoảng 2 triệu người) là dân tộc Tatars. Thủ tướng Aksyonov cũng đã hứa sẽ dành một vị trí cao cấp trong Chính phủ mới của Crimea cho các thành viên của cộng đồng Tatars.

Là lãnh đạo một đảng phái chính trị tại Crimea ủng hộ Nga, ông Aksyonov đã được bổ nhiệm làm Thủ tướng hồi tháng trước trong một cuộc bỏ phiếu của Quốc hội Crimea. Tại thời điểm bỏ phiếu, Quốc hội đã được bảo vệ bởi các tay súng đeo mặt nạ không rõ danh tính - những người chiếm tòa nhà đêm hôm trước.

Cho đến nay, phương Tây vẫn cáo buộc một số lượng lớn quân đội được trang bị vũ khí của Nga cùng với xe bọc thép, xe jeep quân sự và các loại xe khác đã xâm nhập vào Crimea trong những tuần gần đây. Tuy nhiên, Kremlin đã nhiều lần bác bỏ sự hiện diện của quân đội Nga tại khu vực này và cho rằng, những người đàn ông vũ trang là thành viên của các tổ chức tự vệ địa phương.

Cuộc trưng cầu dân ý tại Crimea đã thay đổi so với kế hoạch ban đầu là ngày 25/5. Chính quyền mới ở Kiev và phương Tây đã lên án cuộc trưng cầu dân ý này là bất hợp pháp./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Mỹ đe dọa đóng cửa ngoại giao với Nga nếu sáp nhập Crimea
Mỹ đe dọa đóng cửa ngoại giao với Nga nếu sáp nhập Crimea

VOV.VN - Cảnh báo trên được Mỹ đưa ra sau khi có thông tin, phái đoàn quan sát viên của OSCE bị ngăn không cho vào bán đảo Crimea. 

Mỹ đe dọa đóng cửa ngoại giao với Nga nếu sáp nhập Crimea

Mỹ đe dọa đóng cửa ngoại giao với Nga nếu sáp nhập Crimea

VOV.VN - Cảnh báo trên được Mỹ đưa ra sau khi có thông tin, phái đoàn quan sát viên của OSCE bị ngăn không cho vào bán đảo Crimea. 

Tuần hành lớn tại Crimea ủng hộ việc sáp nhập vào Nga
Tuần hành lớn tại Crimea ủng hộ việc sáp nhập vào Nga

VOV.VN - Động thái trên được cho là một hành động vận động những người thân Nga ở Crimea trước cuộc trưng cầu ý dân vào ngày 16/3.

Tuần hành lớn tại Crimea ủng hộ việc sáp nhập vào Nga

Tuần hành lớn tại Crimea ủng hộ việc sáp nhập vào Nga

VOV.VN - Động thái trên được cho là một hành động vận động những người thân Nga ở Crimea trước cuộc trưng cầu ý dân vào ngày 16/3.

Nga nhất trí với Anh tìm “giải pháp ngoại giao” cho Ukraine
Nga nhất trí với Anh tìm “giải pháp ngoại giao” cho Ukraine

VOV.VN - Thủ tướng Cameron thúc giục Tổng thống Putin nhanh chóng hỗ trợ thành lập một “nhóm liên lạc” giữa Nga và Ukraine.

Nga nhất trí với Anh tìm “giải pháp ngoại giao” cho Ukraine

Nga nhất trí với Anh tìm “giải pháp ngoại giao” cho Ukraine

VOV.VN - Thủ tướng Cameron thúc giục Tổng thống Putin nhanh chóng hỗ trợ thành lập một “nhóm liên lạc” giữa Nga và Ukraine.

Nỗ lực ngoại giao con thoi trong cuộc khủng hoảng Ukraine
Nỗ lực ngoại giao con thoi trong cuộc khủng hoảng Ukraine

VOV.VN - Nhiều nhà lãnh đạo thế giới cho rằng, giải pháp chính trị là phù hợp nhất cho tình hình Ukraine lúc này.

Nỗ lực ngoại giao con thoi trong cuộc khủng hoảng Ukraine

Nỗ lực ngoại giao con thoi trong cuộc khủng hoảng Ukraine

VOV.VN - Nhiều nhà lãnh đạo thế giới cho rằng, giải pháp chính trị là phù hợp nhất cho tình hình Ukraine lúc này.

Làn sóng ủng hộ Nga lan rộng ra các tỉnh miền Đông Ukraine
Làn sóng ủng hộ Nga lan rộng ra các tỉnh miền Đông Ukraine

VOV.VN - Ngày 8/3, hơn 5.000 người ở các tỉnh miền Đông Ukraine đã tập trung biểu tình ủng hộ Nga.

Làn sóng ủng hộ Nga lan rộng ra các tỉnh miền Đông Ukraine

Làn sóng ủng hộ Nga lan rộng ra các tỉnh miền Đông Ukraine

VOV.VN - Ngày 8/3, hơn 5.000 người ở các tỉnh miền Đông Ukraine đã tập trung biểu tình ủng hộ Nga.

Nga sẵn sàng đối thoại giải quyết khủng hoảng Ukraine
Nga sẵn sàng đối thoại giải quyết khủng hoảng Ukraine

VOV.VN - Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov nhấn mạnh rằng Nga không mong đợi một cuộc chiến tranh lạnh mới. 

Nga sẵn sàng đối thoại giải quyết khủng hoảng Ukraine

Nga sẵn sàng đối thoại giải quyết khủng hoảng Ukraine

VOV.VN - Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov nhấn mạnh rằng Nga không mong đợi một cuộc chiến tranh lạnh mới. 

Thủ tướng lâm thời Ukraine quyết tâm bảo vệ lãnh thổ
Thủ tướng lâm thời Ukraine quyết tâm bảo vệ lãnh thổ

VOV.VN - Đồng thời Thủ tướng lâm thời Yatsenyuk cũng quyết định hỗ trợ kinh phí cho quân đội Ukraine tại Crimea.

Thủ tướng lâm thời Ukraine quyết tâm bảo vệ lãnh thổ

Thủ tướng lâm thời Ukraine quyết tâm bảo vệ lãnh thổ

VOV.VN - Đồng thời Thủ tướng lâm thời Yatsenyuk cũng quyết định hỗ trợ kinh phí cho quân đội Ukraine tại Crimea.

Crimea tiết lộ thông tin về cuộc trưng cầu dân ý sắp tới
Crimea tiết lộ thông tin về cuộc trưng cầu dân ý sắp tới

VOV.VN - Được biết, Ủy ban bầu cử Crimea đã thành lập 27 địa điểm bầu cử địa phương và 2,2 triệu phiếu bầu sẽ được in ra.

Crimea tiết lộ thông tin về cuộc trưng cầu dân ý sắp tới

Crimea tiết lộ thông tin về cuộc trưng cầu dân ý sắp tới

VOV.VN - Được biết, Ủy ban bầu cử Crimea đã thành lập 27 địa điểm bầu cử địa phương và 2,2 triệu phiếu bầu sẽ được in ra.

Ukraine khẳng định không từ bỏ Crimea
Ukraine khẳng định không từ bỏ Crimea

VOV.VN -Ngoại trưởng tạm quyền Ukraine Andrii Deshchytsia ngày 8/3 khẳng định quan điểm này.

Ukraine khẳng định không từ bỏ Crimea

Ukraine khẳng định không từ bỏ Crimea

VOV.VN -Ngoại trưởng tạm quyền Ukraine Andrii Deshchytsia ngày 8/3 khẳng định quan điểm này.