Bí thư TP.HCM Nguyễn Văn Nên: "Thuốc" cho tăng trưởng kinh tế đã "uống" đúng chưa?

VOV.VN - Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Văn Nên đặt vấn đề này tại Hội nghị lần thứ 20 Ban Chấp hành Đảng bộ TP.HCM khóa XI nhiệm kỳ 2020 – 2025, liên quan tăng trưởng kinh tế của địa phương này trong quí 1 chỉ đạt 0,7%.

Làm rõ nguyên nhân tăng trưởng thấp

Phát biểu khai mạc hội nghị sáng 4/4, Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Văn Nên cho biết, tại hội nghị Thành ủy lần 19, TP đã dự báo tình hình năm 2023 sẽ còn rất nhiều khó khăn thách thức, thậm chí có mặt khó khăn hơn năm 2021. Thực tế đã và đang diễn ra khi các chỉ số kinh tế xã hội quý 1 của TP chưa đạt được kết quả như mong muốn.

Từ khi công bố chỉ số thực hiện quý I năm nay, TP nhận thức được những đóng góp của các chuyên gia, nhà khoa học, nhà kinh tế trong và ngoài nước. Rất nhiều ý kiến hay, đề xuất những giải pháp giúp TP vượt qua khó khăn, để đất nước phát triển. Do đó, TP cần bàn về các giải pháp đấy, nhìn nhận đúng, chọn lựa và sử dụng như thế nào.

Ông Nguyễn Văn Nên ví von: Điều này giống như bác sỹ đã ra toa thì quan trọng người bệnh có uống đúng hay không và có thật sự muốn uống thuốc không?. TP sẽ bàn sâu về các vấn đề đó và không chấp nhận các vấn đề thuộc về trách nhiệm chủ quan của mình.

Theo ông Nguyễn Văn Nên, với tinh thần nghiêm túc cầu thị, TP cần đánh giá đúng mức khó khăn, hạn chế yếu kém, vì sao chưa làm được một số nhiệm vụ trọng tâm, ví dụ như đầu tư công thấp, hay những vướng mắc trong tháo gỡ các vụ việc liên quan doanh nghiệp.

"Tinh thần chung là làm rõ nguyên nhân khách quan, nguyên nhân chủ quan. Về chủ quan thì nguyên nhân nào là cơ bản, là trực tiếp và đâu là nguyên nhân sâu xa để rút kinh nghiệm, đề xuất giải pháp khả thi, hiệu quả trong thời gian tới", ông Nguyễn Văn Nên đề nghị.

Nâng cao năng lực trách nhiệm công vụ

Chủ tịch UBND TP.HCM Phan Văn Mãi cũng cho biết, kết quả tăng trưởng trong quí I thấp không phải là do TP rối, không tập trung vào trọng tâm. Theo ông Mãi, TP.HCM độ mở cao nên tình hình thế giới diễn biến tích cực hay tiêu cực thì TP đều ảnh hưởng trước. Điều đó lí giải cùng mặt bằng pháp lý nhưng TP bị nặng hơn các địa phương khác.

TP.HCM là trung tâm kinh tế dịch vụ, công nghiệp và các mảng này đều ảnh hưởng rất lớn khi thị trường bất động sản đóng băng, ngân hàng gặp nhiều khó khăn, lãi suất cao, du lịch có hồi phục nhưng một số mảng chưa phục hồi như trước dịch, trong khi đó sản xuất công nghiệp và tiêu dùng bị ảnh hưởng nặng nề. Khi thu nhập, việc làm ảnh hưởng, tiền lương giảm cộng với tâm lý thắt chặt chi tiêu; Xuất khẩu cũng giảm rõ rệt…

Ngoài ra, ông Phan Văn Mãi cũng chỉ ra hạn chế, khuyết điểm. Đó là trong giải quyết khó khăn vướng mắc của người dân, doanh nghiệp chưa đạt yêu cầu, chưa kích thích được hoạt động sản xuất, kinh doanh.

Do đó, ngoài các giải pháp mà Chính phủ đã đề ra, UBND TP.HCM cũng đặt ra 3 nhóm giải pháp thực hiện trong thời gian tới.

Cụ thể, TP sẽ tập trung giải quyết các vướng mắc hồ sơ các dự án, để dòng vốn được lưu thông, tạo ra công ăn việc làm, tạo ra khí thế, niềm tin. TP đã giao các Sở Quy hoạch – Kiến trúc, Tài nguyên – Môi trường, Kế hoạch – Đầu tư, Xây dựng… rà soát hồ sơ, chia làm 3 nhóm: Nhóm giải quyết ngay thì giải quyết đúng hạn, nhóm cần phối hợp và nhóm cần báo cáo UBND; hàng tuần TP sẽ báo cáo tình hình trên website TP để người dân và doanh nghiệp theo dõi.

Thứ hai là TP sẽ đẩy mạnh đầu tư, nhất là đầu tư công. Theo ông Phan Văn Mãi, đến nay TP đã giải ngân 4% (vẫn rất thấp khi quí I năm ngoái giải ngân 11%). TP đề ra mục tiêu đến quí II sẽ giải ngân 35%, quí III là 58% và cả năm (tháng 1/2024) ít nhất là 95%.

Thứ ba là TP sẽ tập trung tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp sản xuất kinh doanh, cả doanh nghiệp nhà nước và doanh nghiệp tư nhân.

Chủ tịch UBND TP.HCM Phan Văn Mãi cũng kiến nghị Thành ủy có giải pháp để nâng cao năng lực quản lý, điều hành, trách nhiệm công vụ.

"Chất lượng công vụ, chất lượng hành chính của từng cơ quan hành chính, từng công chức chưa như mong muốn. Ở đây có phần do khối lượng công việc nhiều nhưng cũng có phần anh em e ngại trong quá trình thực thi công vụ. Cho nên chúng tôi mong Thành ủy quan tâm làm sao nâng cao năng lực quản lý, điều hành, trách nhiệm công vụ của từng cán bộ, công chức để thực thi hiệu quả, phối hợp đồng bộ, giải quyết công việc hiệu quả hơn", ông Phan Văn Mãi nói./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

TP.HCM cần cơ chế vượt trội để khai phóng nguồn lực phát triển
TP.HCM cần cơ chế vượt trội để khai phóng nguồn lực phát triển

VOV.VN - Sáng nay (30/3), Đoàn Đại biểu Quốc hội TP.HCM tổ chức tọa đàm thảo luận và góp ý dự thảo Nghị quyết thay thế Nghị quyết 54/QH2017/QH14 vế thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển TP.HCM. Chủ tịch UBND TP Phan Văn Mãi chủ trì buổi tọa đàm.

TP.HCM cần cơ chế vượt trội để khai phóng nguồn lực phát triển

TP.HCM cần cơ chế vượt trội để khai phóng nguồn lực phát triển

VOV.VN - Sáng nay (30/3), Đoàn Đại biểu Quốc hội TP.HCM tổ chức tọa đàm thảo luận và góp ý dự thảo Nghị quyết thay thế Nghị quyết 54/QH2017/QH14 vế thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển TP.HCM. Chủ tịch UBND TP Phan Văn Mãi chủ trì buổi tọa đàm.

Bí thư Thành ủy TP.HCM: Chú trọng bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo vì lợi ích chung
Bí thư Thành ủy TP.HCM: Chú trọng bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo vì lợi ích chung

VOV.VN - Để giữ vững và phát huy truyền thống thi đua sáng tạo của TPHCM, ông Nguyễn Văn Nên nhấn mạnh công tác thi đua khen thưởng cần cụ thể hóa các việc, trong đó quan trọng nhất là nghiên cứu và triển khai thực hiện Kết luận 14 của Bộ Chính trị khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo vì lợi ích chung.

Bí thư Thành ủy TP.HCM: Chú trọng bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo vì lợi ích chung

Bí thư Thành ủy TP.HCM: Chú trọng bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo vì lợi ích chung

VOV.VN - Để giữ vững và phát huy truyền thống thi đua sáng tạo của TPHCM, ông Nguyễn Văn Nên nhấn mạnh công tác thi đua khen thưởng cần cụ thể hóa các việc, trong đó quan trọng nhất là nghiên cứu và triển khai thực hiện Kết luận 14 của Bộ Chính trị khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo vì lợi ích chung.

Chủ tịch nước dự Tổng kết 10 năm thực hiện Chiến lược bảo vệ Tổ quốc của TP.HCM
Chủ tịch nước dự Tổng kết 10 năm thực hiện Chiến lược bảo vệ Tổ quốc của TP.HCM

VOV.VN - Chủ tịch nước đề nghị TP.HCM tiếp tục quán triệt thực hiện hiệu quả Nghị quyết Trung ương 8 khóa XI về Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

Chủ tịch nước dự Tổng kết 10 năm thực hiện Chiến lược bảo vệ Tổ quốc của TP.HCM

Chủ tịch nước dự Tổng kết 10 năm thực hiện Chiến lược bảo vệ Tổ quốc của TP.HCM

VOV.VN - Chủ tịch nước đề nghị TP.HCM tiếp tục quán triệt thực hiện hiệu quả Nghị quyết Trung ương 8 khóa XI về Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.