Cử tri nước ngoài có thể bỏ phiếu bầu cử Hungary tại 145 cơ quan đại diện ở 98 quốc gia

VOV.VN - Bộ trưởng Ngoại giao Hungary Peter Szijjarto ngày 2/4 cho biết, các cuộc bầu cử quốc hội và trưng cầu dân ý về “bảo vệ trẻ em” đã bắt đầu tại các cơ quan đại diện nước ngoài của Hungary từ lúc 11h sáng (theo giờ địa phương).

 Tại cuộc bầu cử năm nay, các cử tri Hungary ở nước ngoài có thể đi bỏ phiếu tại 145 cơ quan đại diện đặt ở 98 quốc gia. Cuộc bầu cử bắt đầu ở khu vực Nam Mỹ, tiếp theo là Bờ Đông của Bắc Mỹ và phần còn lại của lục địa Mỹ, New Zealand, Australia và châu Á là những khu vực bỏ phiếu muộn hơn.

Bộ trưởng cho biết, theo thống kê, có hơn 456.000 người Hungary ở nước ngoài đủ điều kiện bỏ phiếu tại cuộc bầu cử năm nay. Các cử tri có thể lựa chọn 1 trong hai hình thức gồm bỏ phiếu trực tiếp tại các cơ quan đại diện ở nước sở tại hoặc gửi phiếu bầu qua thư. Tuy nhiên, các cử tri tại khu vực Thượng Hải của Trung Quốc sẽ không thể đi bỏ phiếu vì các quy định phòng dịch Covid-19 tại đây.

Tại cuộc bầu cử năm nay có hơn 65.700 người đã đăng ký bỏ phiếu trực tiếp trên toàn thế giới, tăng 5.700 người so với cách đây 4 năm. Các cử tri có thể đi bỏ phiếu trước 19:00 giờ ngày 3/4. Ngoài ra, các cử tri đã gửi hơn 256.000 phiếu bầu qua thư.

Theo ước tính, nếu giành được sự ủng hộ của nhóm cử tri ở nước ngoài, các ứng cử viên có thể giành được từ 1 đến 2 ghế trong hạ viện. Điều này cho thấy tại sao các ứng cử viên đã nhanh chóng triển khai các chiến dịch vận động tranh cử đối với người Hungary ở nước ngoài khi ngày bầu cử được ấn định. Trong một nỗ lực kêu gọi, phe đối lập thậm chí đã thông báo sẽ tổ chức các chuyến bay và hỗ trợ đi lại cho những cử tri muốn về nhà trong cuộc bầu cử./.  

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Bầu cử quốc hội Hungary: Đảng cầm quyền giành được lợi thế trước bầu cử
Bầu cử quốc hội Hungary: Đảng cầm quyền giành được lợi thế trước bầu cử

VOV.VN - Sáng 3/4 (theo giờ địa phương), cử tri Hungary sẽ đi bỏ phiếu để bầu ra quốc hội mới.

Bầu cử quốc hội Hungary: Đảng cầm quyền giành được lợi thế trước bầu cử

Bầu cử quốc hội Hungary: Đảng cầm quyền giành được lợi thế trước bầu cử

VOV.VN - Sáng 3/4 (theo giờ địa phương), cử tri Hungary sẽ đi bỏ phiếu để bầu ra quốc hội mới.

Bầu cử quốc hội Hungary: Đảng cầm quyền đối mặt với nhiều thách thức
Bầu cử quốc hội Hungary: Đảng cầm quyền đối mặt với nhiều thách thức

VOV.VN - Đảng của Thủ tướng Viktor Orban đã thống trị chính trường Hungary trong 12 năm qua. Cuộc bầu cử vào ngày 3/4 tới đây có thể là thách thức lớn nhất đối với Đảng của ông trong hơn một thập kỷ qua.

Bầu cử quốc hội Hungary: Đảng cầm quyền đối mặt với nhiều thách thức

Bầu cử quốc hội Hungary: Đảng cầm quyền đối mặt với nhiều thách thức

VOV.VN - Đảng của Thủ tướng Viktor Orban đã thống trị chính trường Hungary trong 12 năm qua. Cuộc bầu cử vào ngày 3/4 tới đây có thể là thách thức lớn nhất đối với Đảng của ông trong hơn một thập kỷ qua.

Hungary ấn định ngày bầu cử quốc hội vào đầu tháng 4
Hungary ấn định ngày bầu cử quốc hội vào đầu tháng 4

VOV.VN - Tổng thống Hungary Janos Ader đã đưa ra thông báo về ngày bầu cử dự kiến vào ngày 3/4 tới.

Hungary ấn định ngày bầu cử quốc hội vào đầu tháng 4

Hungary ấn định ngày bầu cử quốc hội vào đầu tháng 4

VOV.VN - Tổng thống Hungary Janos Ader đã đưa ra thông báo về ngày bầu cử dự kiến vào ngày 3/4 tới.