Cuba hoãn trình nghị quyết chống Mỹ lên Liên Hợp Quốc do Covid-19

VOV.VN - Cuba sẽ hoãn quyết định trình nghị quyết chống Mỹ lên Liên Hợp Quốc do Covid-19 vào năm 2021.

Cuba hôm qua (29/7) cho biết sẽ hoãn trình dự thảo nghị quyết hàng năm lên Đại hội đồng Liên Hợp Quốc, phản đối lệnh cấm vận thương mại của Mỹ nhằm vào quốc đảo này.

Ảnh minh họa: Reuters.

Ảnh minh họa: Reuters.

Theo Thứ trưởng Ngoại giao Cuba Anayansi Rodriguez, dịch Covid-19 đang tác động trực tiếp đến hoạt động của trụ sở Liên Hợp Quốc tại New York. Cuba sẽ hoãn quyết định này vào năm 2021.

Thứ trưởng Ngoại giao Cuba cho rằng, do tình hình dịch bệnh phức tạp trên toàn cầu, đặc biệt tại Mỹ bao gồm thành phố New York, sẽ dẫn đến sự thay đổi trong hoạt động của phiên họp Đại hội đồng Liên Hợp Quốc lần thứ 75, lần đầu tiên được tổ chức “trực tuyến” vào tháng 9/2020. Điều này có thể ảnh hưởng đến các cuộc tranh luận và bỏ phiếu về nghị quyết, dẫn đến việc Cuba quyết định hoãn kế hoạch này.

Mặc dù nghị quyết của Đại hội đồng Liên Hợp Quốc không mang tính ràng buộc, nhưng nó cũng gia tăng sức ép lên Mỹ cần phải đánh giá lại chính sách kéo dài hàng chục năm qua nhằm vào Cuba, đang hủy hoại nền kinh tế nền kinh tế quốc đảo này./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Đưa công dân Việt Nam từ Cuba và Đức về nước
Đưa công dân Việt Nam từ Cuba và Đức về nước

VOV.VN - Chuyến bay được bố trí hạ cánh ở Havana (Cuba) và Frankfurt (Đức) để đón tối đa các công dân có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.

Đưa công dân Việt Nam từ Cuba và Đức về nước

Đưa công dân Việt Nam từ Cuba và Đức về nước

VOV.VN - Chuyến bay được bố trí hạ cánh ở Havana (Cuba) và Frankfurt (Đức) để đón tối đa các công dân có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.

Chủ tịch Cuba lên tiếng về vụ tấn công sứ quán Cuba ở thủ đô Washington
Chủ tịch Cuba lên tiếng về vụ tấn công sứ quán Cuba ở thủ đô Washington

VOV.VN - Chủ tịch Cuba Miguel Diaz Canel đã gọi vụ nổ súng tại sứ quán Cuba ở thủ đô Washington của Mỹ là một vụ tấn công khủng bố.

Chủ tịch Cuba lên tiếng về vụ tấn công sứ quán Cuba ở thủ đô Washington

Chủ tịch Cuba lên tiếng về vụ tấn công sứ quán Cuba ở thủ đô Washington

VOV.VN - Chủ tịch Cuba Miguel Diaz Canel đã gọi vụ nổ súng tại sứ quán Cuba ở thủ đô Washington của Mỹ là một vụ tấn công khủng bố.

Nổ súng tại Đại sứ quán Cuba ở Mỹ, nghi phạm đã bị bắt giữ
Nổ súng tại Đại sứ quán Cuba ở Mỹ, nghi phạm đã bị bắt giữ

VOV.VN - Một vụ nổ súng đã xảy ra bên ngoài Đại sứ quán Cuba ở thủ đô Washington của Mỹ ngày 30/4. Nghi phạm đã bị cảnh sát bắt giữ.

Nổ súng tại Đại sứ quán Cuba ở Mỹ, nghi phạm đã bị bắt giữ

Nổ súng tại Đại sứ quán Cuba ở Mỹ, nghi phạm đã bị bắt giữ

VOV.VN - Một vụ nổ súng đã xảy ra bên ngoài Đại sứ quán Cuba ở thủ đô Washington của Mỹ ngày 30/4. Nghi phạm đã bị cảnh sát bắt giữ.