Cuba kêu gọi phát triển kinh tế, bớt phụ thuộc nhập khẩu

VOV.VN - Báo Granma dẫn lời Chủ tịch Cuba Diaz-Canel cho biết, người dân cần đẩy mạnh tự “sản xuất” trong nước, đặc biệt trong nông nghiệp.

Trong một cuộc họp của Chính phủ về kinh tế, hôm 21/9, Chủ tịch Hội đồng Nhà nước và Hội đồng Bộ trưởng Cuba Miguel Diaz-Canel đã kêu gọi người dân nước này phải tăng gia sản xuất, để giảm phụ thuộc vào việc nhập khẩu “vốn rất tốn kém” và mở rộng thêm các thị trường xuất khẩu.

Bán hàng rong trên đường phố Cuba. Ảnh: mw kitchen.

Tờ nhật báo Granma dẫn lời Chủ tịch Diaz-Canel cho biết, người dân cần phải đẩy mạnh việc tự “sản xuất” trong nước, đặc biệt trong lĩnh vực nông nghiệp.

Hiện Cuba đang phải nhập khẩu hơn 3 triệu tấn lương thực mỗi năm với chi phí khoảng 2 tỷ USD, trong khi dường như chỉ có ngành du lịch đem lại nguồn doanh thu cho quốc gia.

Do bị Mỹ cấm vận kéo dài nhiều thập kỷ, cộng thêm thường xuyên chịu hạn hán, thiên tai, nền kinh tế của Cuba đang đứng trước nhiều thách thức.

Chính vì vậy, Chủ tịch Diaz-Canel yêu cầu các Bộ, ngành nước này phải đẩy mạnh cuộc chiến chống tham nhũng, quan liêu trong Bộ máy chính quyền; nhằm thu hút sự đầu tư của nước ngoài, tăng khả năng tiếp cận các thị trường xuất khẩu; đồng thời vận dụng những thành quả tiến bộ của khoa học kỹ thuật, công nghệ mới vào phục vụ nền kinh tế, để có thể có nhiều các mặt hàng hóa và thị trường xuất khẩu./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Mỹ muốn vực dậy mối quan hệ với Cuba
Mỹ muốn vực dậy mối quan hệ với Cuba

VOV.VN - Người đứng đầu nhà nước Cuba đưa ra nhận định, mối quan hệ Mỹ-Cuba đang giảm sút dưới thời Tổng thống Mỹ Donald Trump.

Mỹ muốn vực dậy mối quan hệ với Cuba

Mỹ muốn vực dậy mối quan hệ với Cuba

VOV.VN - Người đứng đầu nhà nước Cuba đưa ra nhận định, mối quan hệ Mỹ-Cuba đang giảm sút dưới thời Tổng thống Mỹ Donald Trump.

Cuba - Mỹ thảo luận các vấn đề trong quan hệ song phương
Cuba - Mỹ thảo luận các vấn đề trong quan hệ song phương

VOV.VN - Quan hệ Mỹ - Cuba đã trở nên căng thẳng vào năm 2017 khi Mỹ cáo buộc Cuba sử dụng sóng âm thanh tấn công các nhà ngoại giao nước này.

Cuba - Mỹ thảo luận các vấn đề trong quan hệ song phương

Cuba - Mỹ thảo luận các vấn đề trong quan hệ song phương

VOV.VN - Quan hệ Mỹ - Cuba đã trở nên căng thẳng vào năm 2017 khi Mỹ cáo buộc Cuba sử dụng sóng âm thanh tấn công các nhà ngoại giao nước này.

Ảnh: Vẻ đẹp hớp hồn của các xe ô tô cổ trên các góc phố nẻo đường Cuba
Ảnh: Vẻ đẹp hớp hồn của các xe ô tô cổ trên các góc phố nẻo đường Cuba

VOV.VN - Xe ô tô ở Cuba thường là xe cũ và nhỏ nhắn nhưng luôn có một vẻ lôi cuốn kỳ lạ, có thể làm đắm say những ai đam mê ô tô cổ.

Ảnh: Vẻ đẹp hớp hồn của các xe ô tô cổ trên các góc phố nẻo đường Cuba

Ảnh: Vẻ đẹp hớp hồn của các xe ô tô cổ trên các góc phố nẻo đường Cuba

VOV.VN - Xe ô tô ở Cuba thường là xe cũ và nhỏ nhắn nhưng luôn có một vẻ lôi cuốn kỳ lạ, có thể làm đắm say những ai đam mê ô tô cổ.

Cải cách mạnh mẽ Hiến pháp, Cuba kiên trì Chủ nghĩa xã hội
Cải cách mạnh mẽ Hiến pháp, Cuba kiên trì Chủ nghĩa xã hội

VOV.VN- Quốc hội Cuba tại phiên họp thường kỳ đầu tiên nhiệm kỳ khóa IX đã thông qua dự thảo Hiến pháp mới với những thay đổi lớn từ năm 1959.

Cải cách mạnh mẽ Hiến pháp, Cuba kiên trì Chủ nghĩa xã hội

Cải cách mạnh mẽ Hiến pháp, Cuba kiên trì Chủ nghĩa xã hội

VOV.VN- Quốc hội Cuba tại phiên họp thường kỳ đầu tiên nhiệm kỳ khóa IX đã thông qua dự thảo Hiến pháp mới với những thay đổi lớn từ năm 1959.

Cuba sẽ không đối thoại với Mỹ khi chưa được đối xử công bằng
Cuba sẽ không đối thoại với Mỹ khi chưa được đối xử công bằng

VOV.VN - Chủ tịch Cuba vừa khẳng định nếu chính quyền Tổng thống Mỹ Trump chưa đối xử công bằng với Cuba thì Cuba sẽ không đối thoại với Mỹ.

Cuba sẽ không đối thoại với Mỹ khi chưa được đối xử công bằng

Cuba sẽ không đối thoại với Mỹ khi chưa được đối xử công bằng

VOV.VN - Chủ tịch Cuba vừa khẳng định nếu chính quyền Tổng thống Mỹ Trump chưa đối xử công bằng với Cuba thì Cuba sẽ không đối thoại với Mỹ.