Cuộc bạo loạn ở Kazakhstan là một âm mưu đảo chính

VOV.VN - Ngày 10/1, phát biểu tại cuộc họp bất thường của Hội đồng An ninh Tập thể của Tổ chức Hiệp ước An ninh Tập thể được tổ chức qua video, Tổng thống Kazakhstan Kassym-Jomart Tokaev tuyên bố, bạo loạn ở nước này là một âm mưu đảo chính.

Theo Tổng thống Kazakhstan Kassym-Jomart Tokaev, làn sóng bạo loạn ở nước này nổi lên "giống như chỉ bằng một mệnh lệnh". Cuộc bạo loạn đã được chuẩn bị từ lâu và là một âm mưu đảo chính.

“Trong vài ngày Kazakhstan đã trải qua một cuộc khủng hoảng quy mô lớn. Nó trở thành cuộc khủng hoảng nghiêm trọng nhất trong toàn bộ ba mươi năm lịch sử độc lập của đất nước”, Tổng thống Tokaev nhấn mạnh.

Nhà lãnh đạo Kazakhstan cho biết, các băng nhóm ở nước này đã cố gắng chiếm giữ vũ khí và thiết bị quân sự. 16 nhân viên thực thi pháp luật đã thiệt mạng. Con số thương vong dân sự đang được xác định cụ thể.

Ngoài ra, ông Tokaev tuyên bố, sự tham gia trực tiếp của những kẻ khủng bố vào cuộc bạo loạn ở Kazakhstan, bao gồm cả các tay súng nước ngoài, những kẻ khủng bố ở nước cộng hòa này đã hành động tàn ác, hai binh sĩ đã bị chặt đầu. Tổng thống Tokaev nhấn mạnh, Kazakhstan sẽ đưa ra bằng chứng về âm mưu khủng bố.

Theo ông, trật tự hiến pháp ở Kazakhstan đã được khôi phục. Đề nghị chính trị của nước này đã được đáp ứng. Tất cả các quốc gia của Tổ chức Hiệp ước An ninh Tập thể (CSTO) hoạt động như một mặt trận thống nhất, ủng hộ lời kêu gọi hỗ trợ của Kazakhstan liên quan đến tình hình bất ổn.

Tổng thống Tokaev nêu rõ: “Trên thực tế, đây là lần đầu tiên tiềm lực gìn giữ hòa bình CSTO thực sự được sử dụng để đảm bảo an ninh, ổn định và tính toàn vẹn của một trong các quốc gia thành viên. Về cơ bản, điều này rất quan trọng đối với chúng tôi, không chỉ về quân sự mà trên hết là sự hỗ trợ về mặt tinh thần của các đối tác CSTO”.

Nhà lãnh đạo Kazakhstan cho rằng, CSTO đã cho thấy sự phù hợp và hiệu quả của nó, sứ mệnh của lực lượng gìn giữ hòa bình ở Kazakhstan đã trở nên hữu ích. Sự xuất hiện của lực lượng CSTO đã giúp tái chiếm Alma-Ata từ những kẻ khủng bố. Theo ông, điều quan trọng là không cho phép những sự kiện kiểu như vậy lặp lại ở không gian của CSTO.

Trong cuộc họp của CSTO, Tổng thống Tokaev đề xuất tối ưu hóa thời gian ứng phó với các tình huống khủng hoảng. Ông cảm ơn Tổng thống Nga Vladimir Putin đã nhanh chóng cử lực lượng gìn giữ hòa bình CSTO tới Kazakhstan, cảm ơn Thủ tướng Armenia Nikol Pashinyan đã kịp thời phối hợp về các thỏa thuận cần thiết, cũng như Tổng thư ký của CSTO và lãnh đạo các quốc gia thành viên của Tổ chức này đã kịp thời trợ giúp Kazakhstan. Theo ông, trong thời gian tới, hoạt động chống khủng bố quy mô lớn sẽ hoàn thành và sứ mệnh của lực lượng gìn giữ hòa bình của CSTO cũng sẽ kết thúc./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Tình hình tại Kazakhstan được kiểm soát, CSTO tổ chức họp trực tuyến
Tình hình tại Kazakhstan được kiểm soát, CSTO tổ chức họp trực tuyến

VOV.VN - Các nhà chức trách Kazakhstan tuyên bố đã ổn định tình hình trên khắp đất nước sau khi bạo lực bùng phát nghiêm trọng nhất trong nhiều thập kỷ qua. Tổ chức Hiệp ước An ninh Tập thể (CSTO) ngày 10/1 cũng có cuộc họp trực tuyến để thảo luận về tình hình quốc gia Trung Á này.

Tình hình tại Kazakhstan được kiểm soát, CSTO tổ chức họp trực tuyến

Tình hình tại Kazakhstan được kiểm soát, CSTO tổ chức họp trực tuyến

VOV.VN - Các nhà chức trách Kazakhstan tuyên bố đã ổn định tình hình trên khắp đất nước sau khi bạo lực bùng phát nghiêm trọng nhất trong nhiều thập kỷ qua. Tổ chức Hiệp ước An ninh Tập thể (CSTO) ngày 10/1 cũng có cuộc họp trực tuyến để thảo luận về tình hình quốc gia Trung Á này.

Kazakhstan công bố thời hạn kết thúc sứ mệnh của CSTO tại nước này
Kazakhstan công bố thời hạn kết thúc sứ mệnh của CSTO tại nước này

VOV.VN - Bộ Ngoại giao Kazakhstan ngày 10/1 công bố thời điểm Tổ chức Hiệp ước An ninh Tập thể (CSTO) có thể rời khỏi nước này.

Kazakhstan công bố thời hạn kết thúc sứ mệnh của CSTO tại nước này

Kazakhstan công bố thời hạn kết thúc sứ mệnh của CSTO tại nước này

VOV.VN - Bộ Ngoại giao Kazakhstan ngày 10/1 công bố thời điểm Tổ chức Hiệp ước An ninh Tập thể (CSTO) có thể rời khỏi nước này.

Kazakhstan sa thải thêm 2 quan chức an ninh hàng đầu sau cuộc bạo loạn
Kazakhstan sa thải thêm 2 quan chức an ninh hàng đầu sau cuộc bạo loạn

VOV.VN - Tổng thống Kazakhstan Kassym-Jomart Tokayev ngày 9/1 đã sa thải thêm 2 quan chức an ninh hàng đầu sau khi xảy ra tình trạng bất ổn tồi tệ nhất trong 3 thập kỷ tại quốc gia này.

Kazakhstan sa thải thêm 2 quan chức an ninh hàng đầu sau cuộc bạo loạn

Kazakhstan sa thải thêm 2 quan chức an ninh hàng đầu sau cuộc bạo loạn

VOV.VN - Tổng thống Kazakhstan Kassym-Jomart Tokayev ngày 9/1 đã sa thải thêm 2 quan chức an ninh hàng đầu sau khi xảy ra tình trạng bất ổn tồi tệ nhất trong 3 thập kỷ tại quốc gia này.