Hải Phòng tổ chức đối thoại với các tiểu thương về phương án xây dựng lại chợ Tam Bạc

VOV.VN - Chiều nay (24/3), Chủ tịch UBND Thành phố Hải Phòng đối thoại với các tiểu thương chợ Tam Bạc, bàn bạc phương án xây dựng chợ tạm, chợ mới sau cháy xảy ra hồi tháng 2 vừa qua. Tại cuộc đối thoại, Công an TP Hải Phòng cũng thông báo kết luận điều tra nguyên nhân cháy chợ Tam Bạc.

Theo UBND quận Hồng Bàng (Hải Phòng), ngay sau khi xảy ra cháy chợ Tam Bạc vào ngày 12/2 vừa qua, UBND quận đã tổ chức thăm hỏi, động viên các tiểu thương bị thiệt hại với số tiền gần 64 triệu đồng. Thực hiện quyết định của UBND TP Hải Phòng về việc phân bổ kinh phí hỗ trợ các hộ kinh doanh bị thiệt hại, ảnh hưởng do cháy chợ Tam Bạc, đến thời điểm này quận Hồng Bàng đã hoàn thành chi hỗ trợ cho 382/428 hộ, với số tiền 1,175 tỷ đồng (Trong số 46 hộ chưa nhận hỗ trợ có 8 hộ hiện không có mặt tại địa phương và 38 hộ không được chi trả do không đáp ứng đủ điều kiện nộp thuế), số tiền còn lại, UBND Quận sẽ làm thủ tục chuyển trả lại ngân sách thành phố. Cùng với đó, quận Hồng Bàng thực hiện chi trả hỗ trợ các hộ từ nguồn của Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hải Phòng với số tiền hơn 3,5 tỷ đồng.

Cũng tại cuộc đối thoại, đại diện Công an TP Hải Phòng đã thông báo kết luận điều tra nguyên nhân vụ cháy chợ Tam Bạc: "Công an TP Hải Phòng đã báo cáo Bộ Công an và phối hợp với Cục Kỹ thuật Hình sự (Bộ Công an) tiến hành tổ chức giám định, điều tra nguyên nhân vụ cháy. Kết quả, không phát hiện dấu hiệu của việc phá hoại, có yếu tố tác động chủ ý của con người gây ra. Vụ cháy do chập mạch điện trên đường dẫn làm cháy lớp vỏ cách nhiệt, sau đó cháy lan ra xung quanh."

Trước đó, quận Hồng Bàng và thành phố Hải Phòng đề xuất phương án xây dựng chợ tạm tại số 3 Lê Thánh Tông, phục vụ các hộ kinh doanh. UBND quận Hồng Bàng cũng đã 3 lần tổ chức đối thoại, lấy ý kiến các tiểu thương nhưng tiểu thương kiến nghị xây dựng lại chợ tại vị trí chợ bị cháy. Tuy nhiên, theo các cơ quan chức năng TP Hải Phòng, việc xây dựng chợ Tam Bạc tại vị trí chợ cũ sẽ không đảm bảo các quy định của chợ hạng 1 cấp đô thị, đồng thời không đáp ứng được các yêu cầu về PCCC và CHCN.

Vì vậy, thành phố Hải Phòng quyết định không xây dựng chợ tạm tại số 3 Lê Thánh Tông như kế hoạch trước đó; cũng không xây dựng lại chợ Tam Bạc đã bị cháy mà đề xuất xây dựng chợ mới tại khu vực phía sau siêu thị Mega Market (Metro cũ), phường Sở Dầu (đối diện Trung tâm Chính trị - Hành chính quận Hồng Bàng), với diện tích 1 ha. Quy mô dự kiến xây dựng nhà chợ chính 1 tầng kết cấu khung thép, mái tôn; bên trong có 428 ki-ốt bán hàng (diện tích tối thiểu 3m2/ki-ốt) cùng các khu vực phụ trợ.

Chủ tịch UBND TP Hải Phòng Nguyễn Văn Tùng đề nghị: "Chúng ta có thể nghiên cứu, mở rộng quy mô chợ; diện tích xây dựng chợ 1ha có khi chưa được ổn lắm, vì ta phải tính cho tương lai, trong vài chục năm, có khi cả trăm năm sau. Về hình thức đầu tư, sẽ thực hiện theo hình thức lựa chọn nhà đầu tư, vì Ngân sách Nhà nước không bỏ ra để thực hiện nội dung này. Trong quá trình thực hiện, TP sẽ hỗ trợ nhà đầu tư thực hiện xây dựng chợ để có mức giá thành cho các hộ thuê với mức hợp lý nhất."/.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

BCĐ phòng, chống tham nhũng Đà Nẵng cho ý kiến về sai phạm liên quan lô đất A2
BCĐ phòng, chống tham nhũng Đà Nẵng cho ý kiến về sai phạm liên quan lô đất A2

VOV.VN - Chiều nay (24/3), Ban Chỉ đạo Thành ủy về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực thành phố Đà Nẵng tổ chức phiên họp thứ 3, cho ý kiến một số nội dung và triển khai một số công việc trong thời gian tới.

BCĐ phòng, chống tham nhũng Đà Nẵng cho ý kiến về sai phạm liên quan lô đất A2

BCĐ phòng, chống tham nhũng Đà Nẵng cho ý kiến về sai phạm liên quan lô đất A2

VOV.VN - Chiều nay (24/3), Ban Chỉ đạo Thành ủy về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực thành phố Đà Nẵng tổ chức phiên họp thứ 3, cho ý kiến một số nội dung và triển khai một số công việc trong thời gian tới.

Trợ cấp hàng tháng cho đảng viên được trao Huy hiệu 50 năm tuổi Đảng
Trợ cấp hàng tháng cho đảng viên được trao Huy hiệu 50 năm tuổi Đảng

VOV.VN - Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Bình đã có Quy định về chế độ trợ cấp hàng tháng đối với đảng viên được tặng Huy hiệu 50 năm tuổi đảng trở lên không có chế độ hưu trí, hỗ trợ mất sức lao động và các phụ cấp khác.

Trợ cấp hàng tháng cho đảng viên được trao Huy hiệu 50 năm tuổi Đảng

Trợ cấp hàng tháng cho đảng viên được trao Huy hiệu 50 năm tuổi Đảng

VOV.VN - Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Bình đã có Quy định về chế độ trợ cấp hàng tháng đối với đảng viên được tặng Huy hiệu 50 năm tuổi đảng trở lên không có chế độ hưu trí, hỗ trợ mất sức lao động và các phụ cấp khác.

Cưỡng chế thu hồi nhà ở xã hội sử dụng sai mục đích để cấp cho gia đình chính sách
Cưỡng chế thu hồi nhà ở xã hội sử dụng sai mục đích để cấp cho gia đình chính sách

VOV.VN - Thực hiện ý kiến chỉ đạo của UBND thành phố Đà Nẵng, Trung tâm Quản lý và Khai thác nhà Đà Nẵng đang phối hợp UBND các quận, huyện cưỡng chế thu hồi 57 căn hộ chung cư thuộc sở hữu Nhà nước, do vi phạm các quy chế quản lý sử dụng chung cư như nợ tiền thuê nhà thời gian dài, sang nhượng trái phép.

Cưỡng chế thu hồi nhà ở xã hội sử dụng sai mục đích để cấp cho gia đình chính sách

Cưỡng chế thu hồi nhà ở xã hội sử dụng sai mục đích để cấp cho gia đình chính sách

VOV.VN - Thực hiện ý kiến chỉ đạo của UBND thành phố Đà Nẵng, Trung tâm Quản lý và Khai thác nhà Đà Nẵng đang phối hợp UBND các quận, huyện cưỡng chế thu hồi 57 căn hộ chung cư thuộc sở hữu Nhà nước, do vi phạm các quy chế quản lý sử dụng chung cư như nợ tiền thuê nhà thời gian dài, sang nhượng trái phép.