Cưỡng chế thu hồi nhà ở xã hội sử dụng sai mục đích để cấp cho gia đình chính sách

VOV.VN - Thực hiện ý kiến chỉ đạo của UBND thành phố Đà Nẵng, Trung tâm Quản lý và Khai thác nhà Đà Nẵng đang phối hợp UBND các quận, huyện cưỡng chế thu hồi 57 căn hộ chung cư thuộc sở hữu Nhà nước, do vi phạm các quy chế quản lý sử dụng chung cư như nợ tiền thuê nhà thời gian dài, sang nhượng trái phép.

 

Những ngày qua, UBND các quận có chung cư cần thu hồi gồm Cẩm Lệ, Liên Chiểu, Thanh Khê và huyện Hoà Vang, thành phố Đà Nẵng đang triển khai biện pháp cưỡng chế thu hồi các chung cư nhà ở xã hội vi phạm các quy định, bàn giao lại cho Trung tâm Quản lý và Khai thác nhà Đà Nẵng.

Đến thời điểm này, quận Cẩm Lệ và huyện Hoà Vang đã cưỡng chế thu hồi xong, bàn giao nhà cho Trung tâm Quản lý và Khai thác nhà quản lý, sau đó thực hiện các thủ tục trình UBND thành phố Đà Nẵng cấp cho các đối tượng chính sách khó khăn về nhà ở.

Bà Nguyễn Thị Minh Nguyệt, Trưởng phòng Quản lý Nhà, Trung tâm Quản lý và Khai thác nhà Đà Nẵng cho biết, Trung tâm tiếp tục đôn đốc, phối hợp UBND các quận/huyện thu hồi để thành phố sớm có quyết định giao cho các gia đình có nhu cầu.

“Trung tâm phối hợp với UBND quận thuyết phục, vận động người dân trả nhà vì những người này vi phạm quy chế quản lý sử dụng chung cư. Trước khi cưỡng chế, Trung tâm phối hợp với quận mời họ lên vận động thuyết phục trả nhà, nếu không trả mới trình thành phố ra quyết định cưỡng chế. Thu hồi xong, Trung tâm quản lý trống, khi UBND thành phố có quyết định bố trí thì trung tâm mới thực hiện bố trí. Hiện nay, thành phố ưu tiên bố trí cho người có công với cách mạng, chưa có nhà ở trước, sau đó mới đến đối tượng khác”, bà Nguyễn Thị Minh Nguyệt nói.

Một số hình ảnh cưỡng chế thu hồi nhà ở xã hội:

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Loay hoay tìm “lối ra” cho nhà ở xã hội tại TP.HCM
Loay hoay tìm “lối ra” cho nhà ở xã hội tại TP.HCM

VOV.VN - Vấn đề vướng mắc lớn nhất ở chỗ hiện TP.HCM thiếu nguồn cung nhà ở xã hội và khi không có sản phẩm nhà được xây dựng và hình thành nên ngân hàng không thể giải ngân.

Loay hoay tìm “lối ra” cho nhà ở xã hội tại TP.HCM

Loay hoay tìm “lối ra” cho nhà ở xã hội tại TP.HCM

VOV.VN - Vấn đề vướng mắc lớn nhất ở chỗ hiện TP.HCM thiếu nguồn cung nhà ở xã hội và khi không có sản phẩm nhà được xây dựng và hình thành nên ngân hàng không thể giải ngân.

Nhiều dự án nhà ở xã hội tại TP.HCM không trình thẩm định giá bán
Nhiều dự án nhà ở xã hội tại TP.HCM không trình thẩm định giá bán

VOV.VN - Sáng nay (10/3), UBND TP.HCM tổ chức Hội nghị sơ kết công tác phát triển nhà ở giai đoạn 2016–2020 và công bố chương trình phát triển nhà ở giai đoạn 2021 – 2030.

Nhiều dự án nhà ở xã hội tại TP.HCM không trình thẩm định giá bán

Nhiều dự án nhà ở xã hội tại TP.HCM không trình thẩm định giá bán

VOV.VN - Sáng nay (10/3), UBND TP.HCM tổ chức Hội nghị sơ kết công tác phát triển nhà ở giai đoạn 2016–2020 và công bố chương trình phát triển nhà ở giai đoạn 2021 – 2030.

Để đề án 1 triệu căn nhà ở xã hội không "nằm trên giấy"
Để đề án 1 triệu căn nhà ở xã hội không "nằm trên giấy"

VOV.VN - Tại TP.HCM, thời gian gần đây loại hình nhà ở xã hội đã vắng bóng trên thị trường. Để thực hiện thành công đề án 1 triệu căn nhà ở xã hội, các chuyên gia và doanh nghiệp cho rằng, ngoài ưu đãi về vốn, đất đai, rất cần có chính sách đặc thù cho loại hình này đủ sức hấp dẫn các doanh nghiệp tham gia.

Để đề án 1 triệu căn nhà ở xã hội không "nằm trên giấy"

Để đề án 1 triệu căn nhà ở xã hội không "nằm trên giấy"

VOV.VN - Tại TP.HCM, thời gian gần đây loại hình nhà ở xã hội đã vắng bóng trên thị trường. Để thực hiện thành công đề án 1 triệu căn nhà ở xã hội, các chuyên gia và doanh nghiệp cho rằng, ngoài ưu đãi về vốn, đất đai, rất cần có chính sách đặc thù cho loại hình này đủ sức hấp dẫn các doanh nghiệp tham gia.