Cuộc điều tra Nga can thiệp bầu cử Mỹ tiêu tốn gần 17 triệu USD

VOV.VN - Bộ Tư pháp Mỹ đã chi tiêu gần 17 triệu USD cho cuộc điều tra cáo buộc Nga can thiệp bầu cử Mỹ kể từ tháng 5/2017.

Hãng tin CNN dẫn một báo cáo về chi tiêu của chính phủ Mỹ công bố hôm 31/5 cho biết, Bộ Tư pháp nước này đã chi tiêu gần 17 triệu USD cho cuộc điều tra cáo buộc Nga can thiệp bầu cử Mỹ kể từ tháng 5/2017.

Công tố viên Đặc biệt Robert Mueller. Ảnh: Los Angeles Times.
Theo báo cáo, Bộ Tư pháp đã chi tiêu 6,7 triệu USD từ tháng 5/2017 đến tháng 9/2017. Tiếp đến trong giai đoạn từ tháng 10/2017 đến tháng 3/2018, chi phí mới phát sinh vào khoảng 10 triệu USD. Trong khoản chi mới này, văn phòng Công tố viên Đặc biệt Robert Mueller đã tiêu tốn gần 4,5 triệu USD để trả lương cho nhân viên, thuê mướn văn phòng, đi lại và các trang thiết bị khác. Còn 5,4 triệu USD được sử dụng bởi các nhân viên thực thi pháp luật khác không thuộc sự điều hành của ông Robert Mueller.

Ông Robert Mueller được bổ nhiệm làm Công tố viên Đặc biệt dẫn đầu cuộc điều tra xoay quanh nghi vấn đội ngũ tranh cử của Tổng thống Donald Trump liên hệ với các quan chức  trong chính phủ Nga vào tháng 5/2017 . Trong khuôn khổ cuộc điều tra diễn ra hơn 1 năm qua đã có 75 cáo trạng được ban hành và 1 đối tượng đã bị kết án 1 tháng tù vì tội nói dối các nhân viên điều tra. Trong tuyên bố đăng tải trên trang mạng Twitter, Tổng thống Donald Trump đã chỉ trích cuộc điều tra này là một sự lãng phí tiền bạc./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Ủy ban Thượng viện Mỹ kết luận Nga can thiệp cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ
Ủy ban Thượng viện Mỹ kết luận Nga can thiệp cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ

VOV.VN -Tuyên bố chung của lãnh đạo Ủy ban tình báo Thượng viện Mỹ cho biết, kết luận của các cơ quan tình báo Mỹ về sự can thiệp của Nga là chính xác.

Ủy ban Thượng viện Mỹ kết luận Nga can thiệp cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ

Ủy ban Thượng viện Mỹ kết luận Nga can thiệp cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ

VOV.VN -Tuyên bố chung của lãnh đạo Ủy ban tình báo Thượng viện Mỹ cho biết, kết luận của các cơ quan tình báo Mỹ về sự can thiệp của Nga là chính xác.

Tình báo Hạ viện Mỹ bảo vệ cuộc điều tra Nga can thiệp bầu cử Mỹ
Tình báo Hạ viện Mỹ bảo vệ cuộc điều tra Nga can thiệp bầu cử Mỹ

VOV.VN -Các nghị sĩ đảng Dân chủ tại Ủy ban Tình báo Hạ viện Mỹ vừa lên tiếng bảo vệ cuộc điều tra chính thức về cáo buộc Nga can thiệp cuộc bầu cử Mỹ năm 2016.

Tình báo Hạ viện Mỹ bảo vệ cuộc điều tra Nga can thiệp bầu cử Mỹ

Tình báo Hạ viện Mỹ bảo vệ cuộc điều tra Nga can thiệp bầu cử Mỹ

VOV.VN -Các nghị sĩ đảng Dân chủ tại Ủy ban Tình báo Hạ viện Mỹ vừa lên tiếng bảo vệ cuộc điều tra chính thức về cáo buộc Nga can thiệp cuộc bầu cử Mỹ năm 2016.

Nhà Trắng: Cuộc điều tra Nga can thiệp bầu cử Mỹ “đã đi quá xa”
Nhà Trắng: Cuộc điều tra Nga can thiệp bầu cử Mỹ “đã đi quá xa”

VOV.VN - Thư ký báo chí Nhà Trắng Sarah Sanders cảnh báo, cuộc điều tra cáo buộc Nga can thiệp bầu cử Mỹ của công tố viên đặc biệt Mueller đã "đi quá xa".

Nhà Trắng: Cuộc điều tra Nga can thiệp bầu cử Mỹ “đã đi quá xa”

Nhà Trắng: Cuộc điều tra Nga can thiệp bầu cử Mỹ “đã đi quá xa”

VOV.VN - Thư ký báo chí Nhà Trắng Sarah Sanders cảnh báo, cuộc điều tra cáo buộc Nga can thiệp bầu cử Mỹ của công tố viên đặc biệt Mueller đã "đi quá xa".

Nga tái khẳng định Mỹ cáo buộc Nga can thiệp bầu cử Mỹ là sai trái
Nga tái khẳng định Mỹ cáo buộc Nga can thiệp bầu cử Mỹ là sai trái

VOV.VN - Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov ngày 17/2 tiếp tục khẳng định cáo buộc của Mỹ về việc Nga can thiệp bầu cử Mỹ là vô lý và sai trái.

Nga tái khẳng định Mỹ cáo buộc Nga can thiệp bầu cử Mỹ là sai trái

Nga tái khẳng định Mỹ cáo buộc Nga can thiệp bầu cử Mỹ là sai trái

VOV.VN - Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov ngày 17/2 tiếp tục khẳng định cáo buộc của Mỹ về việc Nga can thiệp bầu cử Mỹ là vô lý và sai trái.