Cuộc gặp thượng đỉnh Nga-Triều Tiên sẽ tạo ra nền tảng tốt để tiến xa

VOV.VN - Thúc đẩy hợp tác song phương và tháo gỡ vấn đề hạt nhân của Triều Tiên đang được kỳ vọng tại cuộc gặp thượng đỉnh Nga-Triều Tiên tại LB Nga lần này.

Cuộc gặp cấp cao đầu tiên giữa Tổng thống Nga Vladimir Putin và Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong Un sẽ diễn ra vào ngày 25/4/2019, tại thành phố Vladivostok, LB Nga.

Dư luận thế giới đang hết sức quan tâm đến cuộc gặp này, trong bối cảnh hội nghị thượng đỉnh Mỹ-Triều lần hai diễn ra tại tại Việt Nam hồi cuối tháng 2 vừa qua chưa đạt được kết quả. Nga và Triều Tiên vốn có quan hệ truyền thống hữu nghị và hợp tác trên nhiều phương diện. Vì vậy, thúc đẩy hợp tác song phương và tháo gỡ vấn đề hạt nhân của Triều Tiên đang được kỳ vọng tại cuộc gặp thượng đỉnh Nga-Triều Tiên lần này.

Ông G.Trophimchuc - Chủ tịch Hội đồng chuyên gia Quỹ Hỗ trợ nghiên cứu khoa học “Các ý tưởng Á-Âu” đưa ra một số nhận định, qua trả lời phỏng vấn của phóng viên VOV thường trú tại LB Nga.

Ông G.Trophimchuc - Chủ tịch Hội đồng chuyên gia Quỹ Hỗ trợ nghiên cứu khoa học “Các ý tưởng Á-Âu”

PV: Thưa ông, ông đánh giá như thế nào ý nghĩa của cuộc gặp giữa Tổng thống Nga V.Putin và Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong Un?

Ông G.Trophimchuc: Cuộc gặp của Tổng thống Nga V. Putin và Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong Un thực sự có ý nghĩa, sau khi hội nghị thượng đỉnh giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và nhà lãnh đạo Triều Tiên diễn ra vừa qua, mà chưa đạt được kết quả. Hơn nữa, sau hội nghị này, lại bắt đầu xuất hiện các dấu hiệu thử vũ khí của Bình Nhưỡng. Do đó, trong khuôn khổ đối thoại Nga-Triều Tiên ở cấp cao, dự đoán sẽ có những điều kiện mới để ổn định tình hình trên bán đảo Triều Tiên và ở Viễn Đông nói chung.

PV: Theo ông, những vấn đề nào sẽ được các nhà lãnh đạo hai nước thảo luận?

 Ông G.Trophimchuc: Những vấn đề cơ bản để thảo luận là an ninh ở Châu Á và ở Viễn Đông, cũng như phát triển kinh tế trong khu vực này, bao gồm một phần của Nga-Triều Tiên. Mối quan hệ song phương giữa hai nước đòi hỏi những điều chỉnh, bởi tình hình thế giới thường xuyên thay đổi. Thẳng thắn mà nói, Nga không thể tuân theo một cách nghiêm ngặt với những nước thường xuyên gây áp lực lên Bình Nhưỡng, kể cả phải trả giá bằng các trừng phạt kinh tế. Moscow và Bình Nhưỡng luôn có những  mối quan hệ tốt và chúng không thể bị phá vỡ chỉ để vừa lòng ai đó ở Phương Tây. 

PV: Vậy ông đánh giá như thế nào về triển vọng quan hệ hai nước sau cuộc gặp thượng đỉnh lần này?

 Ông G.Trophimchuc: Triển vọng các mối quan hệ giữa hai bên là tốt. Tuy nhiên, chúng không tránh khỏi phụ thuộc vào tình hình chung của thế giới, mà chính xác hơn, là căng thẳng địa chính trị, thường xuyên gia tăng. Dù thế nào thì cuộc gặp của Tổng thống Nga V. Putin với nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un sẽ tạo ra nền tảng tốt để hai bên tiến xa hơn, bất chấp trở ngại nào.

PV: Theo ông, cuộc gặp này có thể giúp gì cho vấn đề hạt nhân trên bán đảo Triều Tiên?

 Ông G.Trophimchuc: Dù có tiến hành bao nhiêu hội nghị thượng đỉnh về giải trừ vũ khí hạt nhân trên bán đảo Triều Tiên, thì đáng tiếc, vẫn còn một thực tế chưa thay đổi, đó là ở hai miền Triều Tiên đang tồn tại những mâu thuẫn về hệ tư tưởng, có nghĩa là những mâu thuẫn rất căn bản, chiến lược, chưa được giải quyết. 

Còn vũ khí hạt nhân vẫn thực sự là cơ chế bảo vệ đối với Bình Nhưỡng. Các Hội nghị thượng đỉnh về giải trừ hạt nhân đang thông qua các nghị quyết tốt đẹp và đúng đắn, nhưng thật đáng tiếc, chúng có ít ảnh hưởng đến sự phát triển thực sự của tình hình chính trị quân sự.

PV: Vậy vai trò của Nga ở trong khu vực có được nâng cao, thưa ông?

 Ông G.Trophimchuc: Như tôi đã nói ở phần trên, vai trò của Nga ở khu vực đang tăng lên đáng kể, bao gồm cả lý do là Moscow thời gian gần đây đã thông qua nhiều chương trình mục tiêu về phát triển các vùng của mình ở Viễn Đông. Tăng trưởng kinh tế đòi hỏi hợp tác quốc tế tích cực với các nước dẫn đầu ở Châu Á, trong đó có Việt Nam. Nhưng để thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, ở khu vực này cần có hòa bình và ổn định về chính trị, đây là sự đảm bảo tốt nhất cho bất kỳ khoản đầu tư nào./.

PV: Xin trân trọng cảm ơn ông!./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Thượng đỉnh Nga-Triều Tiên sẽ diễn ra tại Nga tuần tới
Thượng đỉnh Nga-Triều Tiên sẽ diễn ra tại Nga tuần tới

VOV.VN -Hãng tin Yonhap (Hàn Quốc) dẫn nguồn tin riêng tại Moscow cho biết, nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un có thể thăm Nga ngay trong tuần tới.

Thượng đỉnh Nga-Triều Tiên sẽ diễn ra tại Nga tuần tới

Thượng đỉnh Nga-Triều Tiên sẽ diễn ra tại Nga tuần tới

VOV.VN -Hãng tin Yonhap (Hàn Quốc) dẫn nguồn tin riêng tại Moscow cho biết, nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un có thể thăm Nga ngay trong tuần tới.

Vì sao Thượng đỉnh Nga -Triều Tiên là nỗi ám ảnh với Mỹ và Trung Quốc?
Vì sao Thượng đỉnh Nga -Triều Tiên là nỗi ám ảnh với Mỹ và Trung Quốc?

VOV.VN - Hội nghị Thượng đỉnh Nga -Triều Tiên nếu diễn ra sẽ giúp cả hai nước có nhiều lợi thế trên bàn đàm phán, đặc biệt với Mỹ và Trung Quốc. 

Vì sao Thượng đỉnh Nga -Triều Tiên là nỗi ám ảnh với Mỹ và Trung Quốc?

Vì sao Thượng đỉnh Nga -Triều Tiên là nỗi ám ảnh với Mỹ và Trung Quốc?

VOV.VN - Hội nghị Thượng đỉnh Nga -Triều Tiên nếu diễn ra sẽ giúp cả hai nước có nhiều lợi thế trên bàn đàm phán, đặc biệt với Mỹ và Trung Quốc. 

Thượng đỉnh Nga- Triều Tiên sẽ được tổ chức vào cuối tháng 4/2019?
Thượng đỉnh Nga- Triều Tiên sẽ được tổ chức vào cuối tháng 4/2019?

VOV.VN - Trong một tuyên bố đăng trên trang web, Điện Kremlin ngày 18/4 thông báo, nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un sẽ tới thăm Nga vào cuối tháng 4.

Thượng đỉnh Nga- Triều Tiên sẽ được tổ chức vào cuối tháng 4/2019?

Thượng đỉnh Nga- Triều Tiên sẽ được tổ chức vào cuối tháng 4/2019?

VOV.VN - Trong một tuyên bố đăng trên trang web, Điện Kremlin ngày 18/4 thông báo, nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un sẽ tới thăm Nga vào cuối tháng 4.

Nga - Triều Tiên thảo luận về chuyến thăm của ông Kim Jong-un
Nga - Triều Tiên thảo luận về chuyến thăm của ông Kim Jong-un

VOV.VN - Trợ lý của Tổng thống Nga Yuri Ushakov thông báo, Nga và Triều Tiên đang thảo luận về chuyến thăm Moscow của Nhà lãnh đạo Triều Tiên.

Nga - Triều Tiên thảo luận về chuyến thăm của ông Kim Jong-un

Nga - Triều Tiên thảo luận về chuyến thăm của ông Kim Jong-un

VOV.VN - Trợ lý của Tổng thống Nga Yuri Ushakov thông báo, Nga và Triều Tiên đang thảo luận về chuyến thăm Moscow của Nhà lãnh đạo Triều Tiên.