Cuộc họp lần thứ 60 của Nhóm Đặc trách Sáng kiến Liên kết ASEAN

VOV.VN - Tại cuộc họp, các nước ghi nhận kết quả triển khai Kế hoạch công tác với 103 dự án đã được thông qua và đang được triển khai...

Ngày 28/2/2020, tại Trụ sở Ban Thư ký ASEAN tại Jakarta, Indonesia đã diễn ra cuộc họp lần thứ 60 của Nhóm Đặc trách Sáng kiến Liên kết ASEAN (IAI TF) do Myanmar chủ trì. Cuộc họp đã rà soát về tình hình triển khai Kế hoạch công tác IAI giai đoạn 3 kể từ cuộc họp IAI TF lần thứ 59 (ngày 4/10/2019) và xác định chương trình công tác trong năm 2020.

Cuộc họp lần thứ 60 của Nhóm Đặc trách Sáng kiến Liên kết ASEAN.

Tại cuộc họp, các nước ghi nhận kết quả triển khai Kế hoạch công tác với 103 dự án đã được thông qua và đang được triển khai trị giá khoảng 26,64 triệu USD, chiếm 19/26 dòng hành động trên 5 lĩnh vực ưu tiên: lương thực và nông nghiệp, xúc tiến thương mại, doanh nghiệp siêu nhỏ, nhỏ và vừa, giáo dục, và y tế.

Cuộc họp đánh giá cao Singapore, nước tài trợ nhiều dự án nhất, 72/75 dự án. Kế hoạch công tác IAI tiếp tục nhận được nhiều tài trợ từ các nước đối tác như Ấn Độ, Trung Quốc, EU, Đức… trong đó Nhật Bản là nước đứng đầu tài trợ 6/28 dự án trị giá 2,45 triệu USD.

Cuộc họp cũng thông qua 6 đề xuất dự án mới trong các lĩnh vực: doanh nghiệp vừa và nhỏ, xây dựng năng lực về đào tạo nghề, nghiên cứu nâng cao trình độ giáo dục dạy nghề cho cán bộ y tế, tổ chức Hội thảo về quyền sở hữu trí tuệ, lập kế hoạch xây dựng Kế hoạch công tác IAI giai đoạn 2021-2025...

Cuộc họp nhấn mạnh để bảo đảm hiệu quả các hoạt động/dự án trong khuôn khổ Kế hoạch công tác IAI, các nước Campuchia, Lào, Myanmar và Việt Nam là những nước thụ hưởng, cần tăng cường sự phối hợp giữa các cơ quan trong nước và các đơn vị thực hiện dự án IAI, và giữa các cơ quan đầu mối trong nước và các Phái đoàn tại ASEAN.

Sáng kiến Liên kết ASEAN được các nước ASEAN thông qua năm 2000 với mục tiêu là thu hẹp khoảng cách phát triển giữa các nước ASEAN, hỗ trợ các thành viên mới là các nước CLMV (Campuchia, Lào, Myanmar và Việt Nam) hội nhập đầy đủ vào nền kinh tế khu vực. Hiện nay các nước đang triển khai Kế hoạch công tác IAI giai đoạn III 2016-2020./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Việt Nam tham dự cuộc họp nhóm Đặc trách Sáng kiến Liên kết ASEAN
Việt Nam tham dự cuộc họp nhóm Đặc trách Sáng kiến Liên kết ASEAN

VOV.VN - Tại cuộc họp, các nước đối tác của ASEAN một lần nữa khẳng định quan tâm và cam kết hỗ trợ các dự án trong khuôn khổ IAI.

Việt Nam tham dự cuộc họp nhóm Đặc trách Sáng kiến Liên kết ASEAN

Việt Nam tham dự cuộc họp nhóm Đặc trách Sáng kiến Liên kết ASEAN

VOV.VN - Tại cuộc họp, các nước đối tác của ASEAN một lần nữa khẳng định quan tâm và cam kết hỗ trợ các dự án trong khuôn khổ IAI.

Năm Chủ tịch ASEAN 2020: Vì một ASEAN gắn kết và chủ động thích ứng
Năm Chủ tịch ASEAN 2020: Vì một ASEAN gắn kết và chủ động thích ứng

VOV.VN - Lựa chọn chủ đề Năm ASEAN 2020 “Gắn kết và chủ động thích ứng”, Việt Nam muốn khẳng định đoàn kết có ý nghĩa quyết định với ASEAN.

Năm Chủ tịch ASEAN 2020: Vì một ASEAN gắn kết và chủ động thích ứng

Năm Chủ tịch ASEAN 2020: Vì một ASEAN gắn kết và chủ động thích ứng

VOV.VN - Lựa chọn chủ đề Năm ASEAN 2020 “Gắn kết và chủ động thích ứng”, Việt Nam muốn khẳng định đoàn kết có ý nghĩa quyết định với ASEAN.

Tuyên bố của Chủ tịch ASEAN về Ứng phó chung của ASEAN trước Covid-19
Tuyên bố của Chủ tịch ASEAN về Ứng phó chung của ASEAN trước Covid-19

VOV.VN -Với vai trò Chủ tịch ASEAN 2020, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã ra Tuyên bố của Chủ tịch ASEAN về Ứng phó chung của ASEAN trước Covid-19.

Tuyên bố của Chủ tịch ASEAN về Ứng phó chung của ASEAN trước Covid-19

Tuyên bố của Chủ tịch ASEAN về Ứng phó chung của ASEAN trước Covid-19

VOV.VN -Với vai trò Chủ tịch ASEAN 2020, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã ra Tuyên bố của Chủ tịch ASEAN về Ứng phó chung của ASEAN trước Covid-19.