Cuộc khủng hoảng di cư từ Ukraine gây thiệt hại cho Séc gần 500 triệu USD

VOV.VN - Bộ trưởng Bộ Nội vụ Séc Vit Rakusan cho biết, đến thời điểm hiện nay, cuộc khủng hoảng di cư từ Ukraine đã khiến Séc tiêu tốn gần 500 triệu USD.

Phát biểu trên Đài truyền hình Séc, Bộ trưởng Vit Rakusan cho biết, Chính phủ Séc đã chuẩn bị 3 kịch bản cho làn sóng di cư từ Ukraine. Thứ nhất là sẽ có khoảng 300.000 người tị nạn ở Séc; thứ hai là có khoảng 500.000 - 600.000 người và kịch bản thứ ba là khi cuộc chiến Nga-Ukraine kéo dài.

Theo tình hình thực tế, Bộ trưởng Rakusan cho rằng, kịch bản thứ 2 là nhiều khả năng nhất. Do đó, Séc đã chuẩn bị mọi biện pháp cho tình huống này, trong đó bao gồm các biện pháp chuẩn bị cho hệ thống giáo dục, y tế, an sinh xã hội, việc làm cho người di cư. Tổng chi phí cho cuộc khủng hoảng di cư được chính phủ dự kiến sẽ lên tới hơn 1 tỷ USD.

Vào thứ Tư tới, Chính phủ sẽ thảo luận về chiến lược quản lý di cư và có thể trình bày kế hoạch trước hạ viện Séc vào ngày 14/4. Một trong số các biện pháp đó là thành lập một bộ phận điều phối khủng hoảng người tị nạn tại Văn phòng Chính phủ. Bộ phận này sẽ phụ trách giải quyết các vấn đề về nhà ở, việc làm của người tị nạn. Theo Bộ trưởng Rakusan, nếu đề xuất được chính phủ chấp nhận, việc thành lập sẽ được thực hiện trong vài ngày tiếp theo.

Đến nay, những người di cư Ukraine đến Séc đã được giải quyết theo luật khủng hoảng và chưa có cấu trúc mới nào được thành lập./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Hungary bị cáo buộc thổi phồng số lượng người Ukraine sang tị nạn
Hungary bị cáo buộc thổi phồng số lượng người Ukraine sang tị nạn

VOV.VN - Chính phủ hiện nay của Hungary bị cáo buộc thổi phồng số lượng người tị nạn Ukraine để tìm cách nhận nguồn đảm bảo phúc lợi từ các quỹ của châu Âu cho Hungary.

Hungary bị cáo buộc thổi phồng số lượng người Ukraine sang tị nạn

Hungary bị cáo buộc thổi phồng số lượng người Ukraine sang tị nạn

VOV.VN - Chính phủ hiện nay của Hungary bị cáo buộc thổi phồng số lượng người tị nạn Ukraine để tìm cách nhận nguồn đảm bảo phúc lợi từ các quỹ của châu Âu cho Hungary.

Ba Lan yêu cầu EU chi 2,4 tỷ USD để hỗ trợ tiếp nhận người tị nạn Ukraine
Ba Lan yêu cầu EU chi 2,4 tỷ USD để hỗ trợ tiếp nhận người tị nạn Ukraine

VOV.VN - Ba Lan đã yêu cầu Liên minh châu Âu (EU) hỗ trợ 2,2 tỷ euro (2,4 tỷ USD) để trang trải chi phí ăn ở và chăm sóc cho những người tị nạn Ukraine.

Ba Lan yêu cầu EU chi 2,4 tỷ USD để hỗ trợ tiếp nhận người tị nạn Ukraine

Ba Lan yêu cầu EU chi 2,4 tỷ USD để hỗ trợ tiếp nhận người tị nạn Ukraine

VOV.VN - Ba Lan đã yêu cầu Liên minh châu Âu (EU) hỗ trợ 2,2 tỷ euro (2,4 tỷ USD) để trang trải chi phí ăn ở và chăm sóc cho những người tị nạn Ukraine.

EU lại “đau đầu” vì người tị nạn
EU lại “đau đầu” vì người tị nạn

VOV.VN - Cuộc xung đột Nga – Ukraine diễn ra hơn 1 tháng qua đang tạo ra một cuộc khủng hoảng di cư mới cho Châu Âu. Các nước Liên minh Châu Âu lại phải đau đầu về việc hỗ trợ dòng người khổng lồ từ Ukraine và liệu có nên phân bổ cho các nước thành viên hay không.

EU lại “đau đầu” vì người tị nạn

EU lại “đau đầu” vì người tị nạn

VOV.VN - Cuộc xung đột Nga – Ukraine diễn ra hơn 1 tháng qua đang tạo ra một cuộc khủng hoảng di cư mới cho Châu Âu. Các nước Liên minh Châu Âu lại phải đau đầu về việc hỗ trợ dòng người khổng lồ từ Ukraine và liệu có nên phân bổ cho các nước thành viên hay không.