Hungary bị cáo buộc thổi phồng số lượng người Ukraine sang tị nạn

VOV.VN - Chính phủ hiện nay của Hungary bị cáo buộc thổi phồng số lượng người tị nạn Ukraine để tìm cách nhận nguồn đảm bảo phúc lợi từ các quỹ của châu Âu cho Hungary.

Vài ngày trước khi diễn ra cuộc tổng tuyển cử, chính quyền của Thủ tướng Viktor Orbán - trước đây luôn thể hiện động thái không chấp nhận người di cư thì nay đã tuyên bố Chính phủ của ông chấp nhận nhiều người tị nạn từ Ukraine hơn bất kỳ quốc gia láng giềng nào khác.

Người phát ngôn của chính phủ cho biết, Hungary đã đón hơn 540.000 người thoát khỏi cuộc xung đột từ Ukraine. Tuy nhiên, một tổ chức phi chính phủ Hungary về nhân quyền chuyên giúp đỡ những người tị nạn trong thời gian qua cho rằng số liệu thống kê này là "sai lệch" và cho biết phần lớn những người đến nước này rồi sau đó tiếp tục hành trình đến các quốc gia khác.

Cơ quan này nhấn mạnh rằng, số lượng người tị nạn ở Hungary thấp hơn nhiều so với số liệu chính thức vừa được công bố. Đại diện cơ quan này khẳng định nhiều người nhập cảnh tại biên giới nước này không có nghĩa là họ sẽ ở lại lâu dài ở Hungary. Cơ quan này cũng cho rằng chính phủ Hungary đã không thực hiện đúng các bước đi thích hợp để hỗ trợ kịp thời cho người di cư như các quốc gia láng giềng khác là Ba Lan và Slovakia.

Theo số liệu chính thức, tính đến ngày 27/3, hơn 7.700 người đã nộp đơn xin được bảo vệ tạm thời ở Hungary để họ có cơ hội được phúc lợi xã hội bao gồm nhà ở, quyền làm việc và tiếp cận giáo dục. Từ ngày 18/3, Thủ tương Orban tuyên bố sẵn sàng hỗ trợ và đón những người tị nạn từ Ukraine đồng thời yêu cầu EU hỗ trợ tài chính để đối phó với dòng người tị nạn hiện nay.

Trước đó, chính phủ của thủ tướng Orban đã có tranh chấp kéo dài với EU về việc đình chỉ quỹ tài trợ như một hình phạt đối với hành vi vi phạm các thủ tục pháp quyền của EU, với việc Brussels đã đóng băng khoảng 7 tỷ euro trong quỹ cứu trợ Covid-19 cho Hungary.Trong diễn biến liên quan, Cộng hòa Séc cũng đã có những sự hỗ trợ kịp thời tới người di tản. Chính quyền nước này đã cấp hơn 242.000 thị thực tạm thời cho người tị nạn và ước tính tổng số người tị nạn vào khoảng 300.000, thấp hơn nhiều so với số liệu nhập cảnh của Hungary. Hơn 240.000 người đã đăng ký bảo hiểm y tế của nhà nước Séc. Cộng hòa Séc cũng đang tìm kiếm nguồn tài trợ của châu Âu để giúp đối phó với cuộc khủng hoảng di cư hiện nay./.

EU lại “đau đầu” vì người tị nạn

VOV.VN - Cuộc xung đột Nga – Ukraine diễn ra hơn 1 tháng qua đang tạo ra một cuộc khủng hoảng di cư mới cho Châu Âu. Các nước Liên minh Châu Âu lại phải đau đầu về việc hỗ trợ dòng người khổng lồ từ Ukraine và liệu có nên phân bổ cho các nước thành viên hay không.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Hơn 3,8 triệu người Ukraine đã sang nước ngoài tị nạn
Hơn 3,8 triệu người Ukraine đã sang nước ngoài tị nạn

VOV.VN - Từ khi Nga mở chiến dịch đặc biệt tại Ukraine đến nay, đã có hơn 3,8 triệu người Ukraine rời đất nước ra nước ngoài tị nạn. Ba Lan là quốc gia tiếp nhận người tị nạn Ukraine nhiều nhất.

Hơn 3,8 triệu người Ukraine đã sang nước ngoài tị nạn

Hơn 3,8 triệu người Ukraine đã sang nước ngoài tị nạn

VOV.VN - Từ khi Nga mở chiến dịch đặc biệt tại Ukraine đến nay, đã có hơn 3,8 triệu người Ukraine rời đất nước ra nước ngoài tị nạn. Ba Lan là quốc gia tiếp nhận người tị nạn Ukraine nhiều nhất.

EU lại “đau đầu” vì người tị nạn
EU lại “đau đầu” vì người tị nạn

VOV.VN - Cuộc xung đột Nga – Ukraine diễn ra hơn 1 tháng qua đang tạo ra một cuộc khủng hoảng di cư mới cho Châu Âu. Các nước Liên minh Châu Âu lại phải đau đầu về việc hỗ trợ dòng người khổng lồ từ Ukraine và liệu có nên phân bổ cho các nước thành viên hay không.

EU lại “đau đầu” vì người tị nạn

EU lại “đau đầu” vì người tị nạn

VOV.VN - Cuộc xung đột Nga – Ukraine diễn ra hơn 1 tháng qua đang tạo ra một cuộc khủng hoảng di cư mới cho Châu Âu. Các nước Liên minh Châu Âu lại phải đau đầu về việc hỗ trợ dòng người khổng lồ từ Ukraine và liệu có nên phân bổ cho các nước thành viên hay không.

Mỹ đang mở rộng viện trợ cho người tị nạn Ukraine như thế nào?
Mỹ đang mở rộng viện trợ cho người tị nạn Ukraine như thế nào?

VOV.VN - Ngày 24/3, chính phủ Mỹ thông báo lên kế hoạch chấp nhận khoảng 100.000 người tị nạn Ukraine tránh chiến sự Nga - Ukraine, đồng thời cam kết gói viện trợ nhân đạo mới trị giá 1 tỷ USD.

Mỹ đang mở rộng viện trợ cho người tị nạn Ukraine như thế nào?

Mỹ đang mở rộng viện trợ cho người tị nạn Ukraine như thế nào?

VOV.VN - Ngày 24/3, chính phủ Mỹ thông báo lên kế hoạch chấp nhận khoảng 100.000 người tị nạn Ukraine tránh chiến sự Nga - Ukraine, đồng thời cam kết gói viện trợ nhân đạo mới trị giá 1 tỷ USD.

Mỹ sẽ tiếp nhận 100.000 người tị nạn Ukraine
Mỹ sẽ tiếp nhận 100.000 người tị nạn Ukraine

VOV.VN - Reuters dẫn 2 nguồn thạo tin cho biết, Tổng thống Mỹ Joe Biden trong ngày hôm nay (24/3) dự kiến thông báo Mỹ sẽ tiếp nhận 100.000 người tị nạn Ukraine.

Mỹ sẽ tiếp nhận 100.000 người tị nạn Ukraine

Mỹ sẽ tiếp nhận 100.000 người tị nạn Ukraine

VOV.VN - Reuters dẫn 2 nguồn thạo tin cho biết, Tổng thống Mỹ Joe Biden trong ngày hôm nay (24/3) dự kiến thông báo Mỹ sẽ tiếp nhận 100.000 người tị nạn Ukraine.