145 con cá voi mắc cạn đến chết dọc bờ biển New Zealand

VOV.VN - Một bầy 145 con cá voi hoa tiêu đã chết sau khi bị mắc cạn ở một bãi biển trên đảo Stewart của New Zealand, điều hiếm có ở quốc đảo này.

Người dân phát hiện ra bầy cá voi hoa tiêu bị mắc cạn trên bãi biển vịnh Mason hôm 24/11 vừa qua. Cơ quan chức năng cho biết, lúc đó đã có một nửa số cá voi bị chết và nửa còn lại ở trong tình trạng nguy kịch đến mức khó cứu sống được.

145 con cá voi hoa tiêu bị mắc cạn ở New Zealand. (Ảnh: BBC)

“Đáng buồn là khả năng có thể đưa chúng trở lại với đại dương thành công là rất thấp” – cơ quan bảo tồn động vật địa phương cho biết. “Địa điểm xa xôi hẻo lánh, ít người qua lại và tình trạng quá nguy kịch của những con cá voi khiến cách nhân đạo nhất có thể làm là cho chúng chết bằng cách gây mê. Tuy nhiên, đó luôn là quyết định khó khăn.

Cơ quan bảo tồn động vật địa phương cho biết, hiện tượng cá voi mắc cạn không phải là bất thường ở New Zealand vì có khoảng 85 vụ như thế mỗi năm. Tuy nhiên, hầu hết các trường hợp chỉ có 1 vài cá thể mắc cạn chứ không phải cả bầy như lần này.

Cũng trong cuối tuần qua, 10 chú cá voi sát thủ bị mắc cạn ở đảo Bắc New Zealand, trong đó có 2 chú cá voi bị chết nhưng 8 chú còn lại có hy vọng được cứu sống và trở về đại dương. Ở bãi biển khác của đảo Bắc sáng 24/11 còn xuất hiện 1 chú cá nhà táng dài 15 m bị mắc cạn và chết.

Không rõ vì sao cá voi và cá heo mắc cạn song lý do có thể là vì chúng bị ốm, gặp vấn đề về định vị - định hướng, thủy triều xuống quá nhanh hoặc bị những kẻ săn mồi truy đuổi./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Những bức ảnh tuyệt đẹp về cuộc sống dưới đáy đại dương
Những bức ảnh tuyệt đẹp về cuộc sống dưới đáy đại dương

VOV.VN - Những bức ảnh đầy ngoạn mục này lột tả được vẻ đẹp của những sinh vật dưới đáy biển Tyrrhenian, gần đảo Lipari, phía Bắc Sicily của Italy.

Những bức ảnh tuyệt đẹp về cuộc sống dưới đáy đại dương

Những bức ảnh tuyệt đẹp về cuộc sống dưới đáy đại dương

VOV.VN - Những bức ảnh đầy ngoạn mục này lột tả được vẻ đẹp của những sinh vật dưới đáy biển Tyrrhenian, gần đảo Lipari, phía Bắc Sicily của Italy.

Ngạc nhiên với những tác phẩm tuyệt đẹp được sáng tạo từ đồ ăn
Ngạc nhiên với những tác phẩm tuyệt đẹp được sáng tạo từ đồ ăn

VOV.VN - Bạn nghĩ đồ ăn chỉ để ăn? Với một chút khéo léo và sáng tạo, bạn có thể biến chúng thành những “tác phẩm” tuyệt đẹp như thế này.

Ngạc nhiên với những tác phẩm tuyệt đẹp được sáng tạo từ đồ ăn

Ngạc nhiên với những tác phẩm tuyệt đẹp được sáng tạo từ đồ ăn

VOV.VN - Bạn nghĩ đồ ăn chỉ để ăn? Với một chút khéo léo và sáng tạo, bạn có thể biến chúng thành những “tác phẩm” tuyệt đẹp như thế này.

Ảnh: Sởn gai ốc với các sinh vật biển kỳ dị dưới đáy đại dương
Ảnh: Sởn gai ốc với các sinh vật biển kỳ dị dưới đáy đại dương

VOV.VN - Thế giới sinh vật biển rất phong phú. Có nhiều sinh vật lạ với hình thù kỳ dị, gớm ghiếc. Nhiều con không biết gọi tên là gì.

Ảnh: Sởn gai ốc với các sinh vật biển kỳ dị dưới đáy đại dương

Ảnh: Sởn gai ốc với các sinh vật biển kỳ dị dưới đáy đại dương

VOV.VN - Thế giới sinh vật biển rất phong phú. Có nhiều sinh vật lạ với hình thù kỳ dị, gớm ghiếc. Nhiều con không biết gọi tên là gì.

Mỹ thử nghiệm thành công máy bay không cần động cơ
Mỹ thử nghiệm thành công máy bay không cần động cơ

VOV.VN - Không có động cơ, thậm chí không có bất cứ bộ phận nào cử động, nhưng chiếc máy bay lấy ý tưởng từ phim “Star Trek” này vẫn cất cánh êm ru.

Mỹ thử nghiệm thành công máy bay không cần động cơ

Mỹ thử nghiệm thành công máy bay không cần động cơ

VOV.VN - Không có động cơ, thậm chí không có bất cứ bộ phận nào cử động, nhưng chiếc máy bay lấy ý tưởng từ phim “Star Trek” này vẫn cất cánh êm ru.

Những bức ảnh tuyệt đẹp về động vật dưới lòng đại dương xanh
Những bức ảnh tuyệt đẹp về động vật dưới lòng đại dương xanh

VOV.VN - Bộ ảnh có tên “Call of the Blue” này là dự án kéo dài tới 5 năm của nhiếp ảnh kiêm nhà quan sát đại dương Philip Hamilton. 

Những bức ảnh tuyệt đẹp về động vật dưới lòng đại dương xanh

Những bức ảnh tuyệt đẹp về động vật dưới lòng đại dương xanh

VOV.VN - Bộ ảnh có tên “Call of the Blue” này là dự án kéo dài tới 5 năm của nhiếp ảnh kiêm nhà quan sát đại dương Philip Hamilton.