15 nước có tỷ lệ tội phạm đáng sợ nhất thế giới

VOV.VN - Trang tin Aol.com đã lựa chọn ra 15 nước được đánh giá là có tình trạng tội phạm đáng sợ hàng đầu thế giới ngày nay.

1. Italy vốn nổi tiếng với các băng đảng mafia. Cuộc khủng hoảng di cư từ năm 2015 đã kéo theo sự mở rộng hoạt động của băng nhóm tội phạm Bắc Phi ở quốc gia Nam Âu này.
2. Tình hình bất ổn ở Mali đã khiến tội phạm có tổ chức phát triển ở đất nước châu Phi này. Tình trạng buôn lậu ma túy, vũ khí và người rất nghiêm trọng ở đây.
3. Quốc gia Mozambique (ở Nam châu Phi) có biên giới với tận 6 nước. Nó còn có đường bờ biển dọc theo Ấn Độ Dương. Đặc điểm này khiến Mozambique trở thành một trung tâm buôn lậu.
4. Guinea là một trong các nước nghèo nhất thế giới. Bất ổn chính trị tại quốc gia châu Phi này khiến nơi đây thành sân chơi của những kẻ buôn ma túy.
5. Ở Pakistan, tội phạm có tổ chức có mối liên hệ chặt chẽ với chủ nghĩa khủng bố và các nhóm khủng bố, đặc biệt là Taliban.
6. Yemen là đất nước nghèo nhất trong thế giới Arab. Nội chiến, nghèo đói và bất ổn nhiều mặt từ năm 2015 đã khiến cho tình trạng tham nhũng và buôn lậu phổ biến ở đây.
7. Peru là nơi sản xuất cocaine lớn thứ 2 thế giới. Nạn lâm tặc cũng là một vấn đề lớn tại quốc gia Mỹ Latin này.
8. Ở Chad, nhóm Hồi giáo cực đoan Boko Haram vừa là khủng bố vừa là những kẻ buôn lậu sừng sỏ.
9. Colombia có bề dày lịch sử về tội phạm có tổ chức. Đây là nơi sản xuất cocaine lớn nhất thế giới.
10. Jamaica là nguồn cung cấp cần sa lớn nhất ở Caribe cho Mỹ. Đây cũng là điểm trung chuyển loại ma túy này vào Mỹ.
11. Theo thống kê của Liên Hợp Quốc, Guatemala có tỷ lệ giết người cao thứ 10 trên thế giới. Ở đây có 2 băng đảng tội phạm với thế lực rất mạnh.
12. Mexico là cửa ngõ chính để ma túy bất hợp pháp tuồn vào Mỹ. Đã có những cuộc thanh toán đẫm máu giữa các băng đảng mafia ở đây.
13. Tình trạng nghèo đói và khủng hoảng chính trị đã khiến cho các băng đảng tội phạm mọc lên rất nhiều ở Venezuela.
14. Vị trí của Honduras ở Trung Mỹ khiến nước này trở thành một hành lang trọng điểm của nạn vận chuyển ma túy chế ở Nam Mỹ sang Hoa Kỳ.
15. El Salvador có tỷ lệ sát nhân cao nhất thế giới, theo báo cáo của Liên Hợp Quốc. Quá khứ nghèo đói và nội chiến cộng với vị trí nằm giữa Bắc Mỹ và Nam Mỹ khiến nước này trở thành một điểm nóng về buôn bán ma túy./.
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Ảnh: Góc bắn hiểm hóc của sát thủ vụ xả súng đẫm máu nhất nước Mỹ
Ảnh: Góc bắn hiểm hóc của sát thủ vụ xả súng đẫm máu nhất nước Mỹ

VOV.VN - Sát thủ Paddock đã chọn góc bắn hiểm để ra tay, sử dụng nhiều súng tự động để nã đạn một cách tàn bạo xuống đám đông dự nhạc hội ở Las Vegas, Mỹ.

Ảnh: Góc bắn hiểm hóc của sát thủ vụ xả súng đẫm máu nhất nước Mỹ

Ảnh: Góc bắn hiểm hóc của sát thủ vụ xả súng đẫm máu nhất nước Mỹ

VOV.VN - Sát thủ Paddock đã chọn góc bắn hiểm để ra tay, sử dụng nhiều súng tự động để nã đạn một cách tàn bạo xuống đám đông dự nhạc hội ở Las Vegas, Mỹ.

Ảnh: 12 nữ sát nhân hàng loạt hãi hùng nhất thế giới
Ảnh: 12 nữ sát nhân hàng loạt hãi hùng nhất thế giới

VOV.VN - Các nữ sát thủ hàng loạt thường lựa chọn nạn nhân kỹ hơn nam giới. Phương pháp giết người của chúng cũng tinh vi, khó phát hiện hơn.

Ảnh: 12 nữ sát nhân hàng loạt hãi hùng nhất thế giới

Ảnh: 12 nữ sát nhân hàng loạt hãi hùng nhất thế giới

VOV.VN - Các nữ sát thủ hàng loạt thường lựa chọn nạn nhân kỹ hơn nam giới. Phương pháp giết người của chúng cũng tinh vi, khó phát hiện hơn.