Ảnh: Nữ đối thủ xinh đẹp của Tổng thống Putin “nguy hiểm” đến mức nào?

VOV.VN - Sobchak - nữ ứng viên đối thủ của ông Putin trong bầu cử Tổng thống Nga 2018, có nhiều dấu hiệu cho thấy cô không phải là “quân xanh”.

Chân dung Ksenia Sobchak - nữ đối thủ xinh đẹp của Vladimir Putin trong cuộc bầu cử Tổng thống Nga vào ngày 18/3 sắp tới.
Trong quá trình công tác trong lĩnh vực truyền hình, cô dần nổi lên như một ngôi sao. Khuynh hướng chính trị của cô cũng bộc lộ rõ dần. Trong ảnh, cô tham gia một cuộc biểu tình vào năm 2011.
Ngôi sao truyền hình Nga Sobchak có một ngoại hình bắt mắt. Cô từng học ballet.
Nhà báo truyền hình Sobchak sinh năm 1981. Cô từng hẹn hò với Ilya Yashin, một nhà hoạt động chống Tổng thống Putin.
Sobchak nói chuyện với thủ lĩnh đối lập Nga Alexei Navalny – người chỉ trích ông Putin rất dữ dội. Năm 2012 cô lên kế hoạch phỏng vấn các nhân vật đối lập, trong đó có Navalny.
Tuy nhiên trước khi kịp phỏng vấn Navalny, show truyền hình của cô đã bị... hủy.
Ngày 8/2 vừa qua, Sobchak đã có mặt ở Washington, tươi cười dự một bữa sáng cùng với Tổng thống Mỹ Donald Trump.
Danh tiếng của Sobchak trong xã hội Nga khiến cô trở thành một biểu tượng của phe đối lập Nga, thách thức quyền lực của Tổng thống Putin.
Cha của cô là ông Anatoly Sobchak, một nhân vật nổi tiếng ở Saint Petersburg, đồng thời là thầy cũ của Tổng thống Putin.
Cha của Sobchak qua đời vào năm 2000. Trong ảnh, ông Putin (thứ 2 từ trái sang, hàng trước) đến chia buồn với gia đình tại lễ tang của ông.
Sobchak xuất hiện bên ông Putin. Mối quan hệ giữa Putin và gia đình Sobchak khiến một số người đồ rằng có thể cô chỉ làm quân xanh cho Putin trong cuộc bầu cử sắp tới.

MC truyền hình Sobchak rời khỏi Ủy ban Điều tra Nga ở Moscow.
Hồi tháng 10/2017, Sobchak chính thức tuyên bố mình ra ứng cử Tổng thống trong cuộc đua năm 2018. Sau khi Navalny bị cấm tranh cử thì cô càng nổi bật trong hàng ngũ đối lập Nga.
Tin tức cho hay Sobchak đã nói chuyện riêng với ông Putin và khẳng định mình sẽ ra chạy đua chức Tổng thống với ông.
Sắc đẹp, tuổi trẻ và việc là ứng viên nữ duy nhất có thể là các vũ khí lợi hại của Sobchak trong cuộc bầu cử sắp tới.
Nhà báo truyền hình Ksenia Sobchak dự một buổi họp báo ở Moscow. Cô sở hữu một bằng thạc sĩ chính trị học.
Ngoài truyền hình, Ksenia Sobchak còn tham gia lĩnh vực điện ảnh. Cô đóng bộ phim đầu tiên vào năm 2004./.
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Ảnh: 7 ứng viên đối thủ của ông Putin trong bầu cử Tổng thống Nga 2018
Ảnh: 7 ứng viên đối thủ của ông Putin trong bầu cử Tổng thống Nga 2018

VOV.VN - Cơ quan bầu cử Nga đã đăng ký 8 ứng cử viên cho cuộc bầu cử Tổng thống nước này vào ngày 18/3, trong đó có đương kim Tổng thống Nga Putin.

Ảnh: 7 ứng viên đối thủ của ông Putin trong bầu cử Tổng thống Nga 2018

Ảnh: 7 ứng viên đối thủ của ông Putin trong bầu cử Tổng thống Nga 2018

VOV.VN - Cơ quan bầu cử Nga đã đăng ký 8 ứng cử viên cho cuộc bầu cử Tổng thống nước này vào ngày 18/3, trong đó có đương kim Tổng thống Nga Putin.

Vì sao Tổng thống Nga Putin tránh dùng điện thoại thông minh?
Vì sao Tổng thống Nga Putin tránh dùng điện thoại thông minh?

VOV.VN - Tổng thống Nga Vladimir Putin đã lại một lần nữa tự hào tuyên bố ông không có điện thoại thông minh, ngược lại xu thế công nghệ thế kỷ 21.

Vì sao Tổng thống Nga Putin tránh dùng điện thoại thông minh?

Vì sao Tổng thống Nga Putin tránh dùng điện thoại thông minh?

VOV.VN - Tổng thống Nga Vladimir Putin đã lại một lần nữa tự hào tuyên bố ông không có điện thoại thông minh, ngược lại xu thế công nghệ thế kỷ 21.