Châu Âu khuyến cáo hạn chế du lịch do Covid-19 bùng phát

VOV.VN - Trung tâm Cảnh báo và Kiểm soát dịch bệnh châu Âu (ECDC) hôm qua cho biết, đã có 16 quốc gia châu Âu được xếp vào vùng đỏ có nguy cơ lây mắc Covid-19 cao.

 

Theo bản đồ dịch bệnh châu Âu, trong số các nước thuộc vùng đỏ, có những địa chỉ thu hút đông khách du lịch là Pháp, Tây Ban Nha, Ba Lan và Anh. Hiện chỉ còn 3 nước Na Uy, Phần Lan và Hy Lạp vẫn còn trong trạng thái màu xanh với mức độ tương đối an toàn; trong khi các nước Italia, Síp, Estonia, Lithuania và Latvia thuộc vùng cam có khả năng lây nhiễm. Một số nước như Đức, Áo, Thụy Điển hay Iceland chưa được xếp hạng do chưa cung cấp đủ thông tin dữ liệu cần thiết.

Theo quy định, những du khách đến từ các vùng màu da cam và đỏ sẽ phải tuân thủ các quy định phòng dịch, thực hiện cách ly hoặc xét nghiệm kiểm tra virus SARS-CoV-2. Để tạo thuận lợi cho việc áp dụng các quy định chung này, các nước EU sẽ công nhận kết quả xét nghiệm của nhau.

Trước diễn biến của dịch Covid-19, Nghị viện châu Âu (EP) quyết định đổi hình thức họp từ trực tiếp sang trực tuyến vào ngày 19-22/10./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Du lịch thời Covid: dùng Boeing 787 chở khách đi ngắm cảnh
Du lịch thời Covid: dùng Boeing 787 chở khách đi ngắm cảnh

VOV.VN - Kéo dài hơn 7 tiếng, chuyến bay ngắm cảnh từ Sydney đến…Sydney của hãng Quantas vừa qua đã lập kỷ lục khi bán hết vé chỉ trong vòng 10 phút.

Du lịch thời Covid: dùng Boeing 787 chở khách đi ngắm cảnh

Du lịch thời Covid: dùng Boeing 787 chở khách đi ngắm cảnh

VOV.VN - Kéo dài hơn 7 tiếng, chuyến bay ngắm cảnh từ Sydney đến…Sydney của hãng Quantas vừa qua đã lập kỷ lục khi bán hết vé chỉ trong vòng 10 phút.

Hàng loạt hỗ trợ cho các start-up du lịch thời hậu Covid
Hàng loạt hỗ trợ cho các start-up du lịch thời hậu Covid

VOV.VN - Hỗ trợ tối đa 5 triệu/tháng, hỗ trợ thủ tục đăng ký kinh doanh, nơi làm việc; được tham gia vào hệ sinh thái hoàn thiện với các chuyên gia du lịch, công nghệ, nhà đầu tư… là những hỗ trợ cho các dự án khởi nghiệp sáng tạo (start-up) du lịch hiện nay.

Hàng loạt hỗ trợ cho các start-up du lịch thời hậu Covid

Hàng loạt hỗ trợ cho các start-up du lịch thời hậu Covid

VOV.VN - Hỗ trợ tối đa 5 triệu/tháng, hỗ trợ thủ tục đăng ký kinh doanh, nơi làm việc; được tham gia vào hệ sinh thái hoàn thiện với các chuyên gia du lịch, công nghệ, nhà đầu tư… là những hỗ trợ cho các dự án khởi nghiệp sáng tạo (start-up) du lịch hiện nay.

Nhật Bản sẽ dỡ bỏ lệnh cấm du lịch cho Việt Nam vào tháng tới
Nhật Bản sẽ dỡ bỏ lệnh cấm du lịch cho Việt Nam vào tháng tới

VOV.VN - Thời báo Yomiuri của Nhật Bản đưa tin, quốc gia này đang lên kế hoạch dỡ bỏ lệnh cấm du lịch đối với 12 quốc gia và vùng lãnh thổ trong tháng tới, trong đó có Việt Nam.

Nhật Bản sẽ dỡ bỏ lệnh cấm du lịch cho Việt Nam vào tháng tới

Nhật Bản sẽ dỡ bỏ lệnh cấm du lịch cho Việt Nam vào tháng tới

VOV.VN - Thời báo Yomiuri của Nhật Bản đưa tin, quốc gia này đang lên kế hoạch dỡ bỏ lệnh cấm du lịch đối với 12 quốc gia và vùng lãnh thổ trong tháng tới, trong đó có Việt Nam.

“Làng trong phố” - Điểm đến du lịch thời Covid-19 ở Singapore
“Làng trong phố” - Điểm đến du lịch thời Covid-19 ở Singapore

VOV.VN - Một ngôi làng nhỏ bé giữa lòng đô thị Singapore đang trở thành một điểm thu hút khách du lịch nội địa, trong bối cảnh dịch Covid-19 vẫn diễn biến phức tạp.

“Làng trong phố” - Điểm đến du lịch thời Covid-19 ở Singapore

“Làng trong phố” - Điểm đến du lịch thời Covid-19 ở Singapore

VOV.VN - Một ngôi làng nhỏ bé giữa lòng đô thị Singapore đang trở thành một điểm thu hút khách du lịch nội địa, trong bối cảnh dịch Covid-19 vẫn diễn biến phức tạp.