Bất ngờ: Phụ nữ Mỹ đối mặt nguy hiểm ngang ở Syria do bạo lực tình dục

VOV.VN - Với phong trào MeToo (liên quan vấn đề quấy rối và tấn công tình dục), Mỹ bị xếp nguy hiểm ngang với Syria do bạo lực tình dục nhằm vào nữ giới.

Mỹ bị xếp hạng như thế này xuất hiện sau khi người ta công bố danh sách 10 nước nhiều rủi ro nhất.

Người dân Mỹ biểu tình phản đối nạn hiếp dâm phụ nữ. Ảnh: AP.

Các chuyên gia của Quỹ Thompson Reuters đã lấy ý kiến của 500 chuyên gia về nước nào mà họ coi là nguy hiểm nhất trong một loạt phương diện.

Trong danh sách này có Ấn Độ, Afghanistan và Syria. Ấn Độ là nơi mà trong các năm qua đã xảy ra nhiều vụ hiếp dâm phụ nữ, kể cả trẻ em gái. Không hiếm trường hợp dâm tặc đã giết chết cả nạn nhân.

Mỹ đứng thứ 10 trong danh sách này xét về tổng thể. Nhưng xét về rủi ro đối với phụ nữ (bạo lực tình dục, quấy rối tình dục và cưỡng ép tình dục) thì Mỹ đứng ở vị trí thứ 3, ngang với Syria.

Mỹ cũng xếp thứ 6 xét về bạo lực phi tình dục cũng như tình trạng lạm dụng về tinh thần và bạo hành gia đình.

Quỹ Thompson Reuters cho biết, tình trạng này ở Mỹ gắn trực tiếp với phong trào MeToo của phụ nữ Mỹ trong thời gian qua đứng lên tố cáo những nhân vật đã quấy rối hoặc tấn công tình dục họ./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Quấy rối tình dục: Góc khuất của một số nghị sĩ Quốc hội Mỹ
Quấy rối tình dục: Góc khuất của một số nghị sĩ Quốc hội Mỹ

VOV.VN - Chỉ trong một thời gian ngắn, có tới 3 nghị sĩ Quốc hội Mỹ từ chức do vướng các cáo buộc về hành vi tình dục, gây chấn động Washington.

Quấy rối tình dục: Góc khuất của một số nghị sĩ Quốc hội Mỹ

Quấy rối tình dục: Góc khuất của một số nghị sĩ Quốc hội Mỹ

VOV.VN - Chỉ trong một thời gian ngắn, có tới 3 nghị sĩ Quốc hội Mỹ từ chức do vướng các cáo buộc về hành vi tình dục, gây chấn động Washington.

Nữ phóng viên World Cup bị gã quấy rối sờ ngực khi lên hình trực tiếp
Nữ phóng viên World Cup bị gã quấy rối sờ ngực khi lên hình trực tiếp

VOV.VN - Một nữ phóng viên đưa tin tại giải bóng đá World Cup 2018 ở Nga đã bị tấn công tình dục ngay khi đang phát sóng trực tiếp trên truyền hình.

Nữ phóng viên World Cup bị gã quấy rối sờ ngực khi lên hình trực tiếp

Nữ phóng viên World Cup bị gã quấy rối sờ ngực khi lên hình trực tiếp

VOV.VN - Một nữ phóng viên đưa tin tại giải bóng đá World Cup 2018 ở Nga đã bị tấn công tình dục ngay khi đang phát sóng trực tiếp trên truyền hình.

Ảnh: Phụ nữ Saudi Arabia hân hoan vì được lái xe ô tô tự do, hợp pháp
Ảnh: Phụ nữ Saudi Arabia hân hoan vì được lái xe ô tô tự do, hợp pháp

VOV.VN - Sau hàng thập kỷ chờ đợi, cuối cùng phụ nữ Saudi Arabia đã được cầm vô lăng, lái ô tô một cách hợp pháp và độc lập. Điều này khiến họ vô cùng hân hoan.

Ảnh: Phụ nữ Saudi Arabia hân hoan vì được lái xe ô tô tự do, hợp pháp

Ảnh: Phụ nữ Saudi Arabia hân hoan vì được lái xe ô tô tự do, hợp pháp

VOV.VN - Sau hàng thập kỷ chờ đợi, cuối cùng phụ nữ Saudi Arabia đã được cầm vô lăng, lái ô tô một cách hợp pháp và độc lập. Điều này khiến họ vô cùng hân hoan.

Ấn Độ: “Hội đồng làng” ra lệnh hiếp dâm 2 chị em gái để phạt anh trai
Ấn Độ: “Hội đồng làng” ra lệnh hiếp dâm 2 chị em gái để phạt anh trai

VOV.VN - Một ngôi làng ở Ấn Độ vừa ra lệnh diễu 2 chị em gái trần truồng đi khắp làng rồi hiếp 2 cô gái trẻ này để trừng phạt người anh/em trai của họ.

Ấn Độ: “Hội đồng làng” ra lệnh hiếp dâm 2 chị em gái để phạt anh trai

Ấn Độ: “Hội đồng làng” ra lệnh hiếp dâm 2 chị em gái để phạt anh trai

VOV.VN - Một ngôi làng ở Ấn Độ vừa ra lệnh diễu 2 chị em gái trần truồng đi khắp làng rồi hiếp 2 cô gái trẻ này để trừng phạt người anh/em trai của họ.

Tội ác: Hai thầy giáo Ấn Độ cưỡng hiếp nữ sinh, gây tổn thương não
Tội ác: Hai thầy giáo Ấn Độ cưỡng hiếp nữ sinh, gây tổn thương não

VOV.VN - Cảnh sát Ấn Độ cho hay, hai thầy giáo gọi nữ sinh đi học thêm rồi cưỡng hiếp cô. Sau đó họ ép cô phải đi phá thai và cô đã bị tổn thương não sau đó.

Tội ác: Hai thầy giáo Ấn Độ cưỡng hiếp nữ sinh, gây tổn thương não

Tội ác: Hai thầy giáo Ấn Độ cưỡng hiếp nữ sinh, gây tổn thương não

VOV.VN - Cảnh sát Ấn Độ cho hay, hai thầy giáo gọi nữ sinh đi học thêm rồi cưỡng hiếp cô. Sau đó họ ép cô phải đi phá thai và cô đã bị tổn thương não sau đó.