Bắt nữ diễn viên Mỹ, nhân vật số 2 trong giáo phái tình dục NXIVM

Nữ diễn viên Allison Mack được cho là nhân vật quyền lực số 2 trong NXIVM, với vai trò chính là tuyển mộ nhiều phụ nữ gia nhập giáo phái này.

Allison Mack, 35 tuổi, nữ diễn viên nổi tiếng trong phim truyền hình Smallville, vừa bị cảnh sát Mỹ bắt giữ với cáo buộc liên quan tới giáo phái tình dục kỳ quái có tên NXIVM, gây ồn ào dư luận thời gian qua.

Nữ diễn viên Allison Mack và hình xăm biểu tượng của hội kín NXIVM - Ảnh: DAILY BEAST

Theo hãng tin Reuters, diễn viên Allison Mack bị buộc tội tuyển mộ những người phụ nữ tham gia một hội kín của "giáo chủ" Keith Raniere. Allison Mack cũng được cho là nhân vật quyền lực số 2 trong NXIVM chỉ sau Raniere.

Về bên ngoài, hội kín NXIVM của Keith Raniere có trụ sở tại Albany, New York, hoạt động như thể một tổ chức tự giúp lẫn nhau giữa các phụ nữ. Song kỳ thực nó là một giáo phái tình dục, những người phụ nữ được tuyển mộ vào đều phải thay nhau phục vụ tình dục cho “giáo chủ” Keith Raniere.

Trong cáo trạng, diễn viên Allison Mack bị cáo buộc tội danh mua bán tình dục và cấu kết cùng người khác trong hành vi phạm tội. Tuy nhiên, trong phiên điều trần ngắn tại tòa án liên bang ở Brooklyn, Allison Mack đã bác bỏ những tội danh này.

Thẩm phán Cheryl Pollak đã không chấp nhận cho nữ diễn viên này đóng tiền bảo lãnh tại ngoại, tuy nhiên cho biết trong phiên điều trần tiếp theo, nếu cô có thể dùng "một tài sản lớn" để bảo lãnh, cô sẽ được tại ngoại. Phiên điều trần tiếp theo dự kiến diễn ra ngày 23/4.

Tháng trước, Keith Raniere, 57 tuổi, đã bị bắt với cáo buộc mua bán tình dục và đang bị giam giữ.

Theo các công tố viên, những người phụ nữ được tuyển mộ tham gia hội kín của Raniere (khoảng 50 người) đều được xăm lên người những ký tự gồm các chữ cái đầu trong tên của ông này.

Họ phải tuân thủ một chế độ ăn hết sức kham khổ để giữ thân hình gầy gò và bị ép buộc phải có quan hệ tình dục với “giáo chủ” Raniere.

Khi tham gia hội kín, họ được yêu cầu phải cung cấp thông tin về gia đình, bạn bè, ảnh chụp khỏa thân và quyền sở hữu các tài sản. Theo các công tố viên, đây là những thứ để "giáo phái" này lấy ra làm vũ khí đe dọa các thành viên nếu họ muốn rời bỏ.

Các công tố viên cáo buộc nữ diễn viên Allison Mack giúp Raniere kiểm soát các thành viên nữ để được hưởng quyền lợi tài chính và những lợi ích khác từ ông này./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Kinh hãi thứ nước màu đỏ của nhóm tự xưng hội Thánh Đức Chúa Trời
Kinh hãi thứ nước màu đỏ của nhóm tự xưng hội Thánh Đức Chúa Trời

VOV.VN - Nạn nhân thoát khỏi cạm bẫy của 'Hội Đức Thánh Chúa Trời' cho biết khi uống một thứ nước màu đỏ, từ đó những người truyền đạo nói gì họ đều làm theo.

Kinh hãi thứ nước màu đỏ của nhóm tự xưng hội Thánh Đức Chúa Trời

Kinh hãi thứ nước màu đỏ của nhóm tự xưng hội Thánh Đức Chúa Trời

VOV.VN - Nạn nhân thoát khỏi cạm bẫy của 'Hội Đức Thánh Chúa Trời' cho biết khi uống một thứ nước màu đỏ, từ đó những người truyền đạo nói gì họ đều làm theo.

“Tà đạo” như thôi miên từ Hải Phòng vươn vòi Bạch Tuộc khắp nơi
“Tà đạo” như thôi miên từ Hải Phòng vươn vòi Bạch Tuộc khắp nơi

VOV.VN - Nhóm tự xưng là “Hội Thánh Đức Chúa Trời” không chỉ ở Hải Phòng mà còn lan sang nhiều tỉnh thành khác khiến bao gia đình rơi vào cảnh ly tán.

“Tà đạo” như thôi miên từ Hải Phòng vươn vòi Bạch Tuộc khắp nơi

“Tà đạo” như thôi miên từ Hải Phòng vươn vòi Bạch Tuộc khắp nơi

VOV.VN - Nhóm tự xưng là “Hội Thánh Đức Chúa Trời” không chỉ ở Hải Phòng mà còn lan sang nhiều tỉnh thành khác khiến bao gia đình rơi vào cảnh ly tán.