Bị sán làm tổ toàn thân vì ăn sushi

VOV.VN - Một người đàn ông Trung Quốc suýt mất mạng khi bị sán làm tổ khắp người do ăn phải cá sống nhiễm khuẩn.

Sushi là món ăn khoái khẩu của rất nhiều người trên thế giới nhưng nó suýt chút nữa đã giết chết một người đàn ông Trung Quốc khi sán làm tổ khắp cơ thể anh ta.


Phim chụp X-quang cơ thể người đàn ông Trung Quốc chứa đầy sán (Ảnh Europicsn)

Người đàn ông này đã phải nhập viện do đau bụng dữ dội sau khi ăn cá sống nhiễm khuẩn.

Phim chụp X-quang cho thấy có rất nhiều cá thể sán dây đang sống ký sinh bên trong người đàn ông.

Các bác sĩ Bệnh viện nhân dân Quảng Châu số 8 tin rằng việc ăn cá chưa được nấu chín là nguyên nhân cho tình trạng này.

Theo Wikipedia, sán dây là loài ký sinh ở gia súc và lây sang con người khi ăn phải thịt của các loài động vật có nang ấu trùng sán mà không được đun nấu chín kỹ.

Một khi đã ký sinh trong đường tiêu hóa, ấu trùng sẽ phát triển thành sán dây trưởng thành có kích thước rất lớn.

Loài ký sinh này có nguy cơ đe dọa tính mạng khi nó chui vào trong não.

May mắn cho người đàn ông Trung Quốc này là các bác sĩ đã kịp thời điều trị trước khi quá muộn.

Có lẽ sau này, anh ta sẽ chừa món sushi./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Phát hiện giun ký sinh trên mắt người
Phát hiện giun ký sinh trên mắt người

Nam thanh niên 26 tuổi, ở Thái Nguyên là bệnh nhân đầu tiên ở Việt Nam bị nhiễm giun tròn ký sinh trên mắt.  

Phát hiện giun ký sinh trên mắt người

Phát hiện giun ký sinh trên mắt người

Nam thanh niên 26 tuổi, ở Thái Nguyên là bệnh nhân đầu tiên ở Việt Nam bị nhiễm giun tròn ký sinh trên mắt.  

Giun dài 3cm trong mắt trẻ 6 tuổi
Giun dài 3cm trong mắt trẻ 6 tuổi

Ngày 15/6, bác sĩ Hoàng Thị Thu Hà - Khoa Đáy mắt (Bệnh viện Mắt T.Ư) cho biết cháu T. (ở Hà Nam) đến bệnh viện khám trong tình trạng thể trạng mệt mỏi, mắt mờ.  

Giun dài 3cm trong mắt trẻ 6 tuổi

Giun dài 3cm trong mắt trẻ 6 tuổi

Ngày 15/6, bác sĩ Hoàng Thị Thu Hà - Khoa Đáy mắt (Bệnh viện Mắt T.Ư) cho biết cháu T. (ở Hà Nam) đến bệnh viện khám trong tình trạng thể trạng mệt mỏi, mắt mờ.  

Cứu sống 1 bệnh nhân tắc mật do sán lá gan
Cứu sống 1 bệnh nhân tắc mật do sán lá gan
Gắp con giun dài 23cm từ não của một bé gái
Gắp con giun dài 23cm từ não của một bé gái

Điều đáng nói, con giun ấy vẫn sống và có thể… ngọ nguậy bên trong.

Gắp con giun dài 23cm từ não của một bé gái

Gắp con giun dài 23cm từ não của một bé gái

Điều đáng nói, con giun ấy vẫn sống và có thể… ngọ nguậy bên trong.

Phát hiện trong trứng gà có sán lá
Phát hiện trong trứng gà có sán lá

(VOV) -Kết quả xét nghiệm cho thấy, sinh vật này là một loài sán lá có tên là khoa học là Prosthogonimus ovatus.

Phát hiện trong trứng gà có sán lá

Phát hiện trong trứng gà có sán lá

(VOV) -Kết quả xét nghiệm cho thấy, sinh vật này là một loài sán lá có tên là khoa học là Prosthogonimus ovatus.

Phòng ngừa nhiễm giun đường ruột ở trẻ em
Phòng ngừa nhiễm giun đường ruột ở trẻ em

Nước ta có tới 70-80% trẻ em bị nhiễm giun đường ruột do khí hậu nóng ẩm, ăn uống thiếu vệ sinh,... 

Phòng ngừa nhiễm giun đường ruột ở trẻ em

Phòng ngừa nhiễm giun đường ruột ở trẻ em

Nước ta có tới 70-80% trẻ em bị nhiễm giun đường ruột do khí hậu nóng ẩm, ăn uống thiếu vệ sinh,... 

Phát hiện gần 50 ổ sán trong não bệnh nhân
Phát hiện gần 50 ổ sán trong não bệnh nhân

Bệnh nhân nam, 58 tuổi ở Lạng Sơn có tiền sử thường xuyên ăn món lòng lợn tiết canh và rau sống

Phát hiện gần 50 ổ sán trong não bệnh nhân

Phát hiện gần 50 ổ sán trong não bệnh nhân

Bệnh nhân nam, 58 tuổi ở Lạng Sơn có tiền sử thường xuyên ăn món lòng lợn tiết canh và rau sống

Bệnh giun rất nguy hiểm, nhất là ở trẻ em
Bệnh giun rất nguy hiểm, nhất là ở trẻ em

Ở Việt Nam, theo kết quả khảo sát gần đây của Viện Sốt rét-Ký sinh trung và côn trùng Trung ương, 75% người Việt Nam (tương đương 60 triệu người) mắc bệnh giun sán, có đến 70-90% trẻ em nhiễm giun.

Bệnh giun rất nguy hiểm, nhất là ở trẻ em

Bệnh giun rất nguy hiểm, nhất là ở trẻ em

Ở Việt Nam, theo kết quả khảo sát gần đây của Viện Sốt rét-Ký sinh trung và côn trùng Trung ương, 75% người Việt Nam (tương đương 60 triệu người) mắc bệnh giun sán, có đến 70-90% trẻ em nhiễm giun.