Các nhà khoa học đã tìm ra sự sống ngoài Trái Đất?

VOV.VN - Các nhà khoa học tại Anh đã khám phá ra những “bóng khí mang sự sống” cực nhỏ nằm ngay bên ngoài bầu khí quyển của Trái Đất.

Kênh truyền hình Iran PressTV dẫn lời các nhà nghiên cứu tại Trường Đại học Sheffield và Trung tâm Nghiên cứu Sinh học Vũ trụ Buckingham, ngày 19/1 cho biết, điều này có thể giúp hé lộ về sự tồn tại của các sinh vật ngoài hành tinh.

Các nhà nghiên cứu đã đặt tên cho loại bóng khí này là “phân tử ma” và cho rằng chúng có thể chứa các thành tố cực nhỏ của các sinh vật ngoài hành tinh.

Hình ảnh của "phân tử ma" được phóng đại dưới kính hiển vi (Ảnh PressTV)

Các phân tử này được thu thập từ các quả khinh khí cầu được các nhà nghiên cứu đưa lên tầng bình lưu, nằm cách bề mặt khí quyển của Trái đất khoảng 27km, với mục đích nghiên cứu các mảnh vỡ trôi nổi trong vũ trụ.

Ông Milton Wainwright thuộc Trung tâm Nghiên cứu Sinh học Vũ trụ Buckingham cho biết, những phân tử này có độ dày chỉ bằng một sợi tóc người và khi soi bằng kính hiển vi thì có hình dáng của một chiếc khăn choàng.

“Chúng tôi có thể kết luận rằng ở ngoài vũ trụ loại “phân tử ma” này là một dạng “bóng khí mang sự sống” chứa các thành tố của các sinh vật ngoài hành tinh và có thể được thổi phồng lên khi gặp các loại khí nhẹ hơn không khí và cho phép các phân tử này trôi nổi trong không khí hoặc trong những không gian mà chúng ta còn chưa biết rõ”, ông Milton nói.

Nhà nghiên cứu này cũng cho biết, họ vẫn chưa thể tìm ra các loại phân tử giống như thế này trên Trái đất. Loại phân tử này vẫn ở trong trạng thái cực kỳ tinh khiết.

“Trừ khi có cách nào đó để đưa các phân tử này ra khỏi Trái đất mà không khiến các phân tử này bị nhiễm khuẩn từ các vật chất khác tại đây thì rõ ràng là các phân tử này phải nằm ngoài không gian”, ông Milton nói./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

NASA phóng thành công tên lửa đi tìm sự sống trên sao Hỏa
NASA phóng thành công tên lửa đi tìm sự sống trên sao Hỏa

Phòng thí nghiệm di động này sẽ mất 9 tháng để đến được Sao Hỏa và có nhiệm vụ tìm kiếm dấu vết của các kết cấu hữu cơ trên bề mặt sao Hỏa.

NASA phóng thành công tên lửa đi tìm sự sống trên sao Hỏa

NASA phóng thành công tên lửa đi tìm sự sống trên sao Hỏa

Phòng thí nghiệm di động này sẽ mất 9 tháng để đến được Sao Hỏa và có nhiệm vụ tìm kiếm dấu vết của các kết cấu hữu cơ trên bề mặt sao Hỏa.

Tàu thăm dò của Mỹ sẽ xuống sao Hỏa tìm kiếm sự sống
Tàu thăm dò của Mỹ sẽ xuống sao Hỏa tìm kiếm sự sống

Tàu Curiosity sẽ tìm kiếm trên bề mặt hành tinh này những địa điểm con người có thể sinh sống trong tương lai.

Tàu thăm dò của Mỹ sẽ xuống sao Hỏa tìm kiếm sự sống

Tàu thăm dò của Mỹ sẽ xuống sao Hỏa tìm kiếm sự sống

Tàu Curiosity sẽ tìm kiếm trên bề mặt hành tinh này những địa điểm con người có thể sinh sống trong tương lai.

Hành tinh đầu tiên có thể có sự sống giống Trái đất
Hành tinh đầu tiên có thể có sự sống giống Trái đất

Hành tinh vừa được tìm thấy, có tên Kepler-22b, là hành tinh nhỏ nhất cho đến nay tìm được nằm trong vùng có thể có sự sống.

Hành tinh đầu tiên có thể có sự sống giống Trái đất

Hành tinh đầu tiên có thể có sự sống giống Trái đất

Hành tinh vừa được tìm thấy, có tên Kepler-22b, là hành tinh nhỏ nhất cho đến nay tìm được nằm trong vùng có thể có sự sống.

NASA phát hiện bằng chứng sự sống trên sao Hỏa
NASA phát hiện bằng chứng sự sống trên sao Hỏa

(VOV) - Đây là thông tin được đăng trên trang web của tạp chí “Tự nhiên-Khoa học trái đất”.

NASA phát hiện bằng chứng sự sống trên sao Hỏa

NASA phát hiện bằng chứng sự sống trên sao Hỏa

(VOV) - Đây là thông tin được đăng trên trang web của tạp chí “Tự nhiên-Khoa học trái đất”.

NASA phát hiện 3 hành tinh có thể tồn tại sự sống
NASA phát hiện 3 hành tinh có thể tồn tại sự sống

(VOV) - 2 trong số các hành tinh mới được phát hiện quay quanh một ngôi sao nhỏ hơn và lạnh hơn so với Mặt trời.

NASA phát hiện 3 hành tinh có thể tồn tại sự sống

NASA phát hiện 3 hành tinh có thể tồn tại sự sống

(VOV) - 2 trong số các hành tinh mới được phát hiện quay quanh một ngôi sao nhỏ hơn và lạnh hơn so với Mặt trời.