Dân Nga biểu tình rầm rộ phản đối tăng tuổi hưu trí, cảnh sát ra tay

VOV.VN - Khi chính quyền Nga đề xuất tăng tuổi hưu trí, một bộ phận dân chúng nước này đã đồng loạt xuống đường biểu tình phản đối ở nhiều thành phố.

Một binh sĩ thuộc lực lượng quân sự nội vụ “Vệ binh Quốc gia Nga” đang xử trí một phần tử biểu tình quá khích trong đợt biểu tình rầm rộ vừa qua ở thủ đô Moscow Nga vào ngày 9/9 để phản đối kế hoạch tăng tuổi hưu trí.
Cảnh sát Nga bắt giữ một người biểu tình ở Saint Petersburg hôm 9/9, cũng trong loạt biểu tình liên quan đến tuổi hưu trí nói trên. Tin tức cho hay, biểu tình với nội dung này diễn ra tại hơn 80 thị trấn, thành phố của nước Nga.
Cảnh sát Nga phong tỏa một con phố trong cuộc biểu tình ở Saint Petersburg. Giới chức Nga tuyên bố các cuộc biểu tình này là bất hợp pháp.
Cảnh sát Nga bắt và khênh một người biểu tình ở ở Saint Petersburg hôm 9/9. Đề xuất thay đổi tuổi hưu trí, hiện đang được xem xét tại Quốc hội Nga, đã khiến tỷ lệ ủng hộ Tổng thống Putin giảm 15 điểm phần trăm.
Hàng rào cảnh sát phong tỏa một con phố ở Moscow trong đợt biểu tình vừa qua. Interfax dẫn nguồn tin Bộ Nội vụ Nga cho hay, cảnh sát đã bắt giữ khoảng 100 người ở Saint Petersburg và vài người ở Moscow.
Một người già cả bị bắt giữ trong cuộc biểu tình ở Saint Petersburg. Đề xuất tăng tuổi hưu trí nói trên được cho là giải pháp động chạm đến xã hội nhiều nhất kể từ năm 2005, khi chính phủ loại bỏ nhiều phúc lợi có từ thời Xô viết.
Người biểu tình trèo lên cả cột đèn để phản đối. Một tổ chức có tính đối lập ở Nga cho hay, số người bị bắt là hơn 800 người.
Một phụ nữ biểu tình bị cảnh sát khống chế và giải đi, tại Krasnodar, Nga.
Vladimir Zhirinovsky, lãnh đạo của Đảng Dân chủ Tự do Nga (LDPR), tỏ thái độ gay gắt trong cuộc biểu tình phản đối tăng tuổi hưu trí tại Nga.

Bắt giữ nam thanh niên tham gia biểu tình phản đối nâng tuổi hưu trí.

Người phụ nữ này đứng nép vào tường và quan sát các thành viên Vệ binh Quốc gia Nga đang phong tỏa một con phố để ngăn ngừa biểu tình ở Saint Petersburg.

 

Cảnh sát đuổi bắt người biểu tình ở Moscow.
Thế trận đối đầu giữa thanh niên biểu tình và thanh niên cảnh sát.
Phe biểu tình tụ tập quanh đài tưởng niệm đại thi hào Nga Alexander Pushkin.
Cảnh sát bẻ quặt tay một người biểu tình trẻ tuổi nhưng đã “sớm lo” về chuyện phải về hưu muộn.
Không loại trừ phe đối lập đứng sau các cuộc biểu tình này nhằm chống phá chính quyền của Tổng thống Nga Putin.
Tổ chức OVD-Info cho rằng trong số những người bị bắt giữ, có cả một số trợ lý thân cận nhất của thủ lĩnh phe đối lập Navalny.
Giơ các tấm bìa với nội dung phản đối đề xuất của chính quyền về việc tăng tuổi hưu trí.

Một tấm áp phích của phe biểu tình, với nội dung công kích chính sách hưu trí của chính quyền Nga./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Ảnh: Phe đối lập Nga biểu tình rầm rộ vào sinh nhật Tổng thống Putin
Ảnh: Phe đối lập Nga biểu tình rầm rộ vào sinh nhật Tổng thống Putin

VOV.VN - Nhiều thanh niên tham gia biểu tình của phe đối lập ở các thành phố lớn đúng sinh nhật ông Putin. Họ đòi quyền được tranh cử cho thủ lĩnh Navalny.

Ảnh: Phe đối lập Nga biểu tình rầm rộ vào sinh nhật Tổng thống Putin

Ảnh: Phe đối lập Nga biểu tình rầm rộ vào sinh nhật Tổng thống Putin

VOV.VN - Nhiều thanh niên tham gia biểu tình của phe đối lập ở các thành phố lớn đúng sinh nhật ông Putin. Họ đòi quyền được tranh cử cho thủ lĩnh Navalny.

Ảnh: Nữ đối thủ xinh đẹp của Tổng thống Putin “nguy hiểm” đến mức nào?
Ảnh: Nữ đối thủ xinh đẹp của Tổng thống Putin “nguy hiểm” đến mức nào?

VOV.VN - Sobchak - nữ ứng viên đối thủ của ông Putin trong bầu cử Tổng thống Nga 2018, có nhiều dấu hiệu cho thấy cô không phải là “quân xanh”.

Ảnh: Nữ đối thủ xinh đẹp của Tổng thống Putin “nguy hiểm” đến mức nào?

Ảnh: Nữ đối thủ xinh đẹp của Tổng thống Putin “nguy hiểm” đến mức nào?

VOV.VN - Sobchak - nữ ứng viên đối thủ của ông Putin trong bầu cử Tổng thống Nga 2018, có nhiều dấu hiệu cho thấy cô không phải là “quân xanh”.