Dân Singapore cai nghiện điện thoại thông minh

VOV.VN - Các chuyên gia Singapore cảnh báo nhiều người dân nước này đang bị rối loạn tâm thần nghiện smartphone nặng.

Các bác sĩ tâm thần tại Singapore đang thúc giục cơ quan y tế chính thức công nhận nghiện Internet và các thiết bị kỹ thuật số như một căn bệnh, cũng như hợp tác với các nước khác trên thế giới kiềm chế thực trạng ngày một tăng này.

Dân Singapore nghiện smartphone (ảnh: vecteurdelutece.com)
Theo báo cáo năm 2013, Singapore và Hong Kong hiện dẫn đầu khu vực châu Á-Thái Bình Dương khi có tỷ lệ sử dụng điện thoại thông minh cao nhất thế giới. Khoảng 87% trong tổng dân số 5,4 triệu người Singapore hiện sở hữu điện thoại thông minh, cao hơn cả Mỹ (65%). Người Singapore cũng bỏ ra trung bình 38 phút mỗi lần lên Facebook, gần gấp đôi thời gian của người Mỹ.

Theo các chuyên gia của Singapore, nghiện kỹ thuật số nên được phân loại như một chứng rối loạn tâm thần. Theo họ, các triệu chứng nghiện điện thoại thông minh bao gồm dễ bị phân tâm, khó kiểm soát cơn thèm ăn, bồn chồn khi tách rời điện thoại, giảm năng suất học tập hoặc làm việc và liên tục kiểm tra thiết bị mà không vì lý do gì.

Nhằm hạn chế ảnh hưởng của tình trạng nghiện điện thoại thông minh, Singapore đã thiết lập hai trung tâm tư vấn cộng đồng, với các chương trình giúp người ta giảm phụ thuộc vào thiết bị số.

Trước đó, Đại học Công nghệ Nanyang cũng tiến hành chiến dịch khuyến khích công chúng bỏ điện thoại sang một bên khi ở cạnh những người thân.

Sau khi nhận được sự hưởng ứng tích cực của giới sinh viên, các nhà tổ chức dự định mở rộng chiến dịch tới các trường học. Ngoài ra, Singapore cũng có kế hoạch triển khai chương trình giáo dục "sống khỏe thời đại số" đến học sinh mẫu giáo và phụ huynh trong 6 tháng cuối năm 2014./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Triều Tiên ra mắt điện thoại thông minh
Triều Tiên ra mắt điện thoại thông minh

VOV.VN - Theo KCNA, chiếc điện thoại di động thông minh mang thương hiệu Arirang này do Bình Nhưỡng tự nghiên cứu và phát triển.

Triều Tiên ra mắt điện thoại thông minh

Triều Tiên ra mắt điện thoại thông minh

VOV.VN - Theo KCNA, chiếc điện thoại di động thông minh mang thương hiệu Arirang này do Bình Nhưỡng tự nghiên cứu và phát triển.

Điện thoại thông minh làm thay đổi hoàn toàn báo chí
Điện thoại thông minh làm thay đổi hoàn toàn báo chí

VOV.VN - Lượng đăng ký mua báo giấy giảm, quảng cáo từ báo giấy đi xuống, các doanh nghiệp báo chí Hàn Quốc loay hoay tìm hướng đi.

Điện thoại thông minh làm thay đổi hoàn toàn báo chí

Điện thoại thông minh làm thay đổi hoàn toàn báo chí

VOV.VN - Lượng đăng ký mua báo giấy giảm, quảng cáo từ báo giấy đi xuống, các doanh nghiệp báo chí Hàn Quốc loay hoay tìm hướng đi.

Trung Quốc sản xuất nhiều điện thoại thông minh nhất
Trung Quốc sản xuất nhiều điện thoại thông minh nhất

(VOV) - Số lượng các ứng dụng trên thị trường di động trực tuyến của Trung Quốc lên tới 150.000 ứng dụng.

Trung Quốc sản xuất nhiều điện thoại thông minh nhất

Trung Quốc sản xuất nhiều điện thoại thông minh nhất

(VOV) - Số lượng các ứng dụng trên thị trường di động trực tuyến của Trung Quốc lên tới 150.000 ứng dụng.

Đài Loan cho ra mắt mẫu điện thoại thông minh trong suốt
Đài Loan cho ra mắt mẫu điện thoại thông minh trong suốt

(VOV) - Chiếc điện thoại dày 0,5cm, chịu được va đập lớn, có khả năng hiển thị hình ảnh ở cả mặt trước lẫn mặt sau.

Đài Loan cho ra mắt mẫu điện thoại thông minh trong suốt

Đài Loan cho ra mắt mẫu điện thoại thông minh trong suốt

(VOV) - Chiếc điện thoại dày 0,5cm, chịu được va đập lớn, có khả năng hiển thị hình ảnh ở cả mặt trước lẫn mặt sau.