Đông Nam Á chi 3,7 tỷ USD/năm cho trà sữa

VOV.VN - Theo báo cáo mới được công bố của Momentum Works và qlub, ngành công nghiệp trà sữa tại Đông Nam Á mỗi năm thu về con số khổng lồ khoảng 3,7 tỷ USD. Trong đó riêng Việt Nam là 362 triệu USD.

Báo cáo được công bố hôm 16/8 cho thấy, Indonesia là quốc gia dẫn đầu. Thị trường hơn 250 triệu dân này tốn khoảng 1,6 tỷ USD cho trà sữa. Tiếp theo là Thái Lan với 749 triệu USD. Ở Thái Lan có khoảng 31 ngàn cửa hàng trà sữa và nhiều kênh bán lẻ khác. Quốc gia nhỏ nhất khu vực là Singapore cũng tốn khoảng 342 triệu USD cho trà sữa trong khi đó người Việt Nam chi khoảng 362 triệu USD mỗi năm cho thứ đồ uống này.

Bất chấp quy mô của đất nước, người tiêu dùng Singapore được cho là có sức mua cao nhất, vì giá trung bình của một đơn hàng trà sữa cao hơn gần hai lần so với các nước khác trong khu vực, khiến nó trở thành một điểm tuyệt vời cho các thương hiệu cao cấp, các nhà nghiên cứu viết.

Hiện tại, có hơn 60 nhãn hiệu trà trân châu đang hoạt động với nhiều thị hiếu và mức giá khác nhau tại Singapore, đây là điểm đến đầu tiên của Đông Nam Á đối với các nhãn hiệu "cao cấp" như Heytea.

Mặc dù ngành công nghiệp trà sữa của khu vực Đông Nam Á vốn đã bị thống trị từ lâu bởi các thương hiệu Đài Loan (Trung Quốc) và sản xuất trong nước, nhưng điều đó có thể sắp thay đổi khi một loạt các thương hiệu Trung Quốc tìm đường vào các thị trường Đông Nam Á.

Thị trường trà sữa ở Trung Quốc ước tính có doanh thu hàng năm là 20 tỷ USD, đã chứng kiến ​​một số thương hiệu nổi tiếng của như Mixue, Chagee và Heytea thâm nhập vào Đông Nam Á để cạnh tranh với các thương hiệu trước đó như Gong Cha và Koi.

Ông Sik Hoe Yong, Giám đốc Điều hành của qlub, cho biết: “Nhiều người trẻ ở Đông Nam Á muốn tự mở cửa hàng trà sữa. Mặc dù có tỷ suất lợi nhuận cao, nhưng trà sữa vẫn là một ngành hàng khó cạnh tranh do các sản phẩm dễ sao chép và các vấn đề về chuỗi cung ứng".

Tuy nhiên, ông tin rằng tình yêu của người tiêu dùng đối với trà sữa trân châu là điều khó có thể thay đổi trong tương lai gần, dù mọi người thường có xu hướng chọn lựa thương hiệu yêu thích theo túi tiền.

Người sáng lập và Giám đốc Điều hành của Momentum Works có trụ sở tại Singapore, ông Jianggan Li, cũng nhận thấy sự cạnh tranh ngày càng tăng đối với các công ty địa phương từ nhóm các công ty Trung Quốc mới nổi, những người được cho là giỏi về thương hiệu, sản phẩm, chuỗi cung ứng và quản lý chi phí./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Hàng tấn nguyên liệu trà sữa không rõ nguồn gốc bị thu giữ tại Hà Đông
Hàng tấn nguyên liệu trà sữa không rõ nguồn gốc bị thu giữ tại Hà Đông

VOV.VN - Hàng hoá bị phát hiện ẩm mốc, đổ vương vãi, chủ yếu là nguyên liệu chế biến đồ uống, đặc biệt là nguyên liệu chế biến trà sữa đang được giới trẻ ưa chuộng.

Hàng tấn nguyên liệu trà sữa không rõ nguồn gốc bị thu giữ tại Hà Đông

Hàng tấn nguyên liệu trà sữa không rõ nguồn gốc bị thu giữ tại Hà Đông

VOV.VN - Hàng hoá bị phát hiện ẩm mốc, đổ vương vãi, chủ yếu là nguyên liệu chế biến đồ uống, đặc biệt là nguyên liệu chế biến trà sữa đang được giới trẻ ưa chuộng.

Masan chi 15 triệu USD mua 20% vốn chuỗi trà sữa Phúc Long
Masan chi 15 triệu USD mua 20% vốn chuỗi trà sữa Phúc Long

VOV.VN - Trong khuôn khổ Giao dịch, VinCommerce đã thiết lập thỏa thuận hợp tác chiến lược với Phúc Long, theo đó hai bên cùng phát triển mô hình “Kiosk Phúc Long” thông qua mạng lưới hơn 2.200 cửa hàng VinMart+ trên toàn quốc.

Masan chi 15 triệu USD mua 20% vốn chuỗi trà sữa Phúc Long

Masan chi 15 triệu USD mua 20% vốn chuỗi trà sữa Phúc Long

VOV.VN - Trong khuôn khổ Giao dịch, VinCommerce đã thiết lập thỏa thuận hợp tác chiến lược với Phúc Long, theo đó hai bên cùng phát triển mô hình “Kiosk Phúc Long” thông qua mạng lưới hơn 2.200 cửa hàng VinMart+ trên toàn quốc.

Thu giữ hơn 830kg nguyên liệu chế biến trà sữa không rõ nguồn gốc
Thu giữ hơn 830kg nguyên liệu chế biến trà sữa không rõ nguồn gốc

VOV.VN - Lực lượng chức năng phát hiện hơn 830 kg nguyên liệu chế biến trà sữa nhập khẩu được in trên bao bì là do Malaysia và Thái Lan sản xuất, nhưng không có hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc hợp pháp.

Thu giữ hơn 830kg nguyên liệu chế biến trà sữa không rõ nguồn gốc

Thu giữ hơn 830kg nguyên liệu chế biến trà sữa không rõ nguồn gốc

VOV.VN - Lực lượng chức năng phát hiện hơn 830 kg nguyên liệu chế biến trà sữa nhập khẩu được in trên bao bì là do Malaysia và Thái Lan sản xuất, nhưng không có hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc hợp pháp.