Đường sắt Nhật Bản xin lỗi khách hàng vì... cho tàu chạy sớm 20 giây

VOV.VN - Dù hành khách không phàn nàn, một công ty đường sắt tại Nhật Bản vẫn gửi lời xin lỗi sau khi một chuyến tàu đi sớm 20 giây so với dự kiến.

Theo BBC, ban quản lý tuyến tàu Tsukuba Express giữa Tsukuba và Tokyo gửi lời xin lỗi sâu sắc vì sự bất tiện trầm trọng đã gây ra vì một số khách hàng nếu lỡ tàu sẽ phải chuyển sang đi tuyến sau chậm hơn 4 phút.

Tuyến tàu xin lỗi khách hàng vì chạy sớm 20 giây. (Ảnh: BBC)

Tàu đáng ra phải xuất phát vào lúc 9h44’40 nhưng lại lăn bánh vào lúc 9h44’20. Ở Nhật Bản, sự đúng giờ rất được coi trọng.

Công ty này cho biết sự cố xảy ra vì nhân viên đoàn tàu không kiểm tra thời gian biểu. Dù công ty đưa ra lời xin lỗi, nhưng không có hành khách nào trước đó phàn nàn về việc tàu khởi hành sớm từ ga Minami Nagereyama phía Bắc Tokyo.

Theo BBC, Tsukuba Express sẽ mất 45 phút để đưa hành khách đến nơi và việc khởi hành khác giờ dự định là một điều rất hiếm tại Nhật, quốc gia có hệ thống đường sắt đáng tin cậy nhất thế giới.

Những tuyến tàu bận rộn nhất như Tokaido – tuyến tàu chạy từ Tokyo đến thành phố Kobe – có thể chở gần 150 triệu hành khách mỗi năm.

Lời xin lỗi của công ty đường sắt Nhật khiến nhiều cư dân mạng ngỡ ngàng. Hành khách nhiều nơi trên thế giới đã dẫn lại câu chuyện với các hãng đường sắt nước nhà như một lời nhắc nhở./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Malaysia, Singapore sắp ký thỏa thuận về xây dựng đường sắt cao tốc
Malaysia, Singapore sắp ký thỏa thuận về xây dựng đường sắt cao tốc

VOV.VN - Malaysia và Singapore đang đặt mục tiêu để đưa đường sắt cao tốc này vào hoạt động trước năm 2026.

Malaysia, Singapore sắp ký thỏa thuận về xây dựng đường sắt cao tốc

Malaysia, Singapore sắp ký thỏa thuận về xây dựng đường sắt cao tốc

VOV.VN - Malaysia và Singapore đang đặt mục tiêu để đưa đường sắt cao tốc này vào hoạt động trước năm 2026.

Ấn Độ điều tra nguyên nhân vụ tai nạn đường sắt thảm khốc
Ấn Độ điều tra nguyên nhân vụ tai nạn đường sắt thảm khốc

VOV.VN - Chính phủ Ấn Độ sẽ trừng phạt nghiêm khắc nhất với những người chịu trách nhiệm gây ra vụ tai nạn đường sắt khiến ít nhất 142 người thiệt mạng.

Ấn Độ điều tra nguyên nhân vụ tai nạn đường sắt thảm khốc

Ấn Độ điều tra nguyên nhân vụ tai nạn đường sắt thảm khốc

VOV.VN - Chính phủ Ấn Độ sẽ trừng phạt nghiêm khắc nhất với những người chịu trách nhiệm gây ra vụ tai nạn đường sắt khiến ít nhất 142 người thiệt mạng.

Tai nạn tàu hỏa thảm khốc ở Ai Cập: Quan chức ngành đường sắt từ chức
Tai nạn tàu hỏa thảm khốc ở Ai Cập: Quan chức ngành đường sắt từ chức

VOV.VN - Người đứng đầu ngành đường sắt Ai Cập Medhat Shousha đã từ chức sau khi xảy ra vụ tai nạn tàu hỏa thảm khốc tại thành phố Alexandria ngày 11/8.

Tai nạn tàu hỏa thảm khốc ở Ai Cập: Quan chức ngành đường sắt từ chức

Tai nạn tàu hỏa thảm khốc ở Ai Cập: Quan chức ngành đường sắt từ chức

VOV.VN - Người đứng đầu ngành đường sắt Ai Cập Medhat Shousha đã từ chức sau khi xảy ra vụ tai nạn tàu hỏa thảm khốc tại thành phố Alexandria ngày 11/8.

Thái Lan xem xét lại dự án đường sắt cao tốc với Trung Quốc
Thái Lan xem xét lại dự án đường sắt cao tốc với Trung Quốc

VOV.VN - Dự án đường sắt cao tốc Thái Lan - Trung Quốc có thể được xem xét lại trước khi báo cáo đầy đủ về dự án này được hoàn tất.

Thái Lan xem xét lại dự án đường sắt cao tốc với Trung Quốc

Thái Lan xem xét lại dự án đường sắt cao tốc với Trung Quốc

VOV.VN - Dự án đường sắt cao tốc Thái Lan - Trung Quốc có thể được xem xét lại trước khi báo cáo đầy đủ về dự án này được hoàn tất.