Hàn Quốc bỏ luật cấm ngoại tình

VOV.VN - Tòa án Hiến pháp nước này tuyên bố nhà nước sẽ không can thiệp vào cuộc sống riêng của người dân nữa.

Tòa Hiến pháp của Hàn Quốc đã loại bỏ một bộ luật có tuổi đời 60 năm – một bộ luật cấm việc ngoại tình và đặt ra mức án 2 năm tù giam đối với những ai vi phạm.

Trước đây ngoại tình là bất hợp pháp ở Hàn Quốc và người ta có thể bị phạt tù nếu ngoại tình (ảnh: Reuters)
Có tới 7 trong số tổng cộng 9 thành viên của ban bồi thẩm tòa này coi bộ luật năm 1953 là vi hiến.

Thẩm phán Park Han-Chul nói: “Thậm chí ngay cả khi việc ngoại tình bị cho là vô đạo đức, thì chính quyền vẫn không nên can thiệp vào cuộc sống riêng tư của các cá nhân”.

Đây là lần thứ 5 tòa án tối cao này xem xét tính hợp hiến của luật này. Với luật về ngoại tình, Hàn Quốc là một trong số ít nước không theo đạo Hồi nhưng lại hình sự hóa việc không chung thủy trong hôn nhân.

Trong 6 năm qua, gần 5.500 người đã chính thức bị kết tội khi tằng tịu. Riêng năm 2014 có gần 900 người bị mắc tội này.

Tuy nhiên con số người phạm tội đã và đang giảm dần. Những trường hợp bị đưa vào tù ngày càng hãn hữu.

Năm 2004 có 216 người bị tống giam theo luật này, và con số đó giảm xuống 42 vào năm 2008. Theo các con số thống kê của văn phòng công tố nhà nước, kể từ đó đến nay mới chỉ có 22 trường hợp phải ngồi tù.

Xu hướng giảm này phần nào phản ánh xu hướng xã hội đang thay đổi ở một nước mà quá trình hiện đại hóa nhanh chóng thường va chạm với các xu hướng bảo thủ truyền thống.

Ông Park tuyên bố khi công bố phán quyết của tòa: “Cách nhìn nhận của công chúng đối với các quyền cá nhân trong đời sống tình dục đã trải qua nhiều thay đổi”.

Hồi tháng 4/2014, Hàn Quốc đã chặn phiên bản tiếng Hàn Quốc mới ra đời của trang mạng về ngoại tình toàn cầu. Họ cho rằng trang web này đe dọa các giá trị gia đình.

Trong quá khứ, tội ngoại tình chỉ bị truy tố khi có khiếu nại từ bên bị hại. Việc xét xử sẽ ngừng ngay nếu bên tố cáo rút đơn.

Luật năm 1953 dựa trên cơ sở là niềm tin trong xã hội cho rằng tội tằng tịu thách thức trật tự xã hội và làm tổn hại đến gia đình. Tuy nhiên những người phản đối thì cho rằng đó là một bộ luật lỗi thời thể hiện sự xâm nhập quá mức của nhà nước vào đời sống riêng tư.

Cuộc tranh luận về tương lai của luật này đã âm ỉ trong một thời gian và bùng lên lúc này lúc khác nếu một nhân vật của công chúng trót có quan hệ ngoài hôn nhân.

Hồi năm 2008 một trong các nữ diễn viên nổi tiếng nhất của Hàn Quốc, Ok So-ri, đã bị phạt 8 tháng tù treo vì tội thông dâm.

Bộ luật này ban đầu là để bảo vệ quyền lợi chị em phụ nữ vào thời điểm mà họ có ít quyền lợi pháp lý trong hôn nhân, gần như không có thu nhập riêng và việc ly dị thường khiến họ bị xã hội kỳ thị khủng khiếp.

Kim Jung-Beom, một luật sư và chuyên gia về luật gia đình cho rằng bộ luật này đã từ lâu không còn phù hợp. Ông này cho biết, số phụ nữ ngoại tình đã gia tăng và về một phương diện nào đó, luật này lại trở thành phương tiện để làm nhục phụ nữ.

Ông luật sư cho biết thêm, đã có nhiều luật khác cung cấp cho phụ nữ nhiều quyền lợi hợp pháp hơn nữa trong hôn nhân và phụ nữ được phân chia tài sản một cách công bằng trong trường hợp ly dị.

Ông Kim cũng bác bỏ lý lẽ của những người ủng hộ luật 1953 cho rằng nếu bỏ luật này mất đi, sẽ kéo theo lối sống suy đồi về mặt tình dục./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Phái đẹp Hàn Quốc ám ảnh về mắt 2 mí
Phái đẹp Hàn Quốc ám ảnh về mắt 2 mí

(VOV) - Tính bình quân đầu người, Hàn Quốc hiện đã vượt Brazil để trở thành quốc gia có số ca phẫu thuật tạo hình cao nhất thế giới.

Phái đẹp Hàn Quốc ám ảnh về mắt 2 mí

Phái đẹp Hàn Quốc ám ảnh về mắt 2 mí

(VOV) - Tính bình quân đầu người, Hàn Quốc hiện đã vượt Brazil để trở thành quốc gia có số ca phẫu thuật tạo hình cao nhất thế giới.

Cưỡng hiếp phụ nữ ở Ai Cập mang động cơ chính trị
Cưỡng hiếp phụ nữ ở Ai Cập mang động cơ chính trị

VOV.VN - Tình trạng này tại xứ Kim Tự Tháp đã đạt đến mức độ mà người ta gọi là “khủng bố tình dục”.

Cưỡng hiếp phụ nữ ở Ai Cập mang động cơ chính trị

Cưỡng hiếp phụ nữ ở Ai Cập mang động cơ chính trị

VOV.VN - Tình trạng này tại xứ Kim Tự Tháp đã đạt đến mức độ mà người ta gọi là “khủng bố tình dục”.

Họa hiếp dâm rình rập thiếu nữ Ấn Độ khi “đi toilet” lộ thiên
Họa hiếp dâm rình rập thiếu nữ Ấn Độ khi “đi toilet” lộ thiên

VOV.VN - Với nhiều phụ nữ trẻ Ấn Độ ở nông thôn, đây là một chặng đường dài, tối tăm và đầy bất trắc.

Họa hiếp dâm rình rập thiếu nữ Ấn Độ khi “đi toilet” lộ thiên

Họa hiếp dâm rình rập thiếu nữ Ấn Độ khi “đi toilet” lộ thiên

VOV.VN - Với nhiều phụ nữ trẻ Ấn Độ ở nông thôn, đây là một chặng đường dài, tối tăm và đầy bất trắc.

Xả súng tại thành phố Sejong (Hàn Quốc), 3 người thiệt mạng
Xả súng tại thành phố Sejong (Hàn Quốc), 3 người thiệt mạng

VOV.VN - Một người đàn ông đã nổ súng làm 3 người hàng xóm của mình thiệt mạng rồi tự sát vào ngày 25/2 tại thành phố Sejong.

Xả súng tại thành phố Sejong (Hàn Quốc), 3 người thiệt mạng

Xả súng tại thành phố Sejong (Hàn Quốc), 3 người thiệt mạng

VOV.VN - Một người đàn ông đã nổ súng làm 3 người hàng xóm của mình thiệt mạng rồi tự sát vào ngày 25/2 tại thành phố Sejong.