Hoa trang trí góp phần thành công Hội nghị Thượng đỉnh Trump-Putin?

VOV.VN - Việc chọn lựa hoa cẩm tú cầu trắng thể hiện mong muốn tạo ra một nền tảng trung lập nhất cho cuộc đối thoại giữa hai nhà lãnh đạo Nga - Mỹ

Chuyên gia về nghi thức Eleonora Basmanova giải thích rằng sự lựa chọn hoa cẩm tú cầu màu trắng hoàn toàn không liên quan đến ý nghĩa tượng trưng của loài hoa này.

 Hoa cẩm tú cầu trắng được chọn trang trí cho phòng đàm phán của hai nhà lãnh đạo Nga-Mỹ. (Ảnh: RIA Novosti) 

“Tôi cho rằng trong trường hợp này, nó hoàn toàn không kết nối với ý nghĩa biểu tượng của loài hoa. Mà đơn giản màu trắng được chọn bởi nó đảm bảo tính trung lập cho cuộc đàm phán quan trọng này. Và không loại trừ màu trắng còn mang ý nghĩa mong muốn mối quan hệ giữa hai nước sẽ có một khởi đầu mới ít căng thẳng hơn”.

 Hoa màu trắng được chọn để đảm bảo tính trung lập cho hội đàm quan trọng. (Ảnh: RIA Novosti) 

Bà Basmanova nhấn mạnh, tại cuộc gặp lần đầu tiên giữa hai nhà lãnh đạo Nga, Mỹ vào tháng 7/2017 ở Đức bên lề Hội nghị Thượng đỉnh G-20, hoa trang trí trong phòng họp là cây phi yến xanh và hoa lan trắng, hai loài hoa kết hợp với nhau biểu thị sự nỗ lực và một tương lai tuyệt vời.

Cuộc hội đàm giữa hai nhà lãnh đạo đã kết thúc sau hơn 2 tiếng đồng hồ kể từ khi bắt đầu vào lúc 15h15 (giờ địa phương).

Theo dự kiến vào lúc 17h45 (tức 21h45 giờ Việt Nam) ngày 16/7 Tổng thống Trump và Tổng thống Putin tổ chức họp báo. Tại đây hai nhà lãnh đạo sẽ trả lời các câu hỏi của phóng viên và các hãng thông tấn quốc tế về nội dung và kết quả cuộc hội đàm./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Nga và Mỹ cùng quan tâm tới an ninh Israel và Syria
Nga và Mỹ cùng quan tâm tới an ninh Israel và Syria

VOV.VN -“ Đảm bảo hòa bình ở Cao nguyên Golan và Syria” là một trong những nội dung thảo luận trong Hội nghị thượng đỉnh tại thủ đô Helsinki, ngày 16/7.

Nga và Mỹ cùng quan tâm tới an ninh Israel và Syria

Nga và Mỹ cùng quan tâm tới an ninh Israel và Syria

VOV.VN -“ Đảm bảo hòa bình ở Cao nguyên Golan và Syria” là một trong những nội dung thảo luận trong Hội nghị thượng đỉnh tại thủ đô Helsinki, ngày 16/7.

Thượng đỉnh Nga-Mỹ: Nhiều cam kết chung, ít giải pháp cụ thể
Thượng đỉnh Nga-Mỹ: Nhiều cam kết chung, ít giải pháp cụ thể

VOV.VN -Thượng đỉnh Nga-Mỹ dường như chỉ là động thái phá băng trong quan hệ hai nước với nhiều cam kết chung chung và thiếu biện pháp cụ thể.

Thượng đỉnh Nga-Mỹ: Nhiều cam kết chung, ít giải pháp cụ thể

Thượng đỉnh Nga-Mỹ: Nhiều cam kết chung, ít giải pháp cụ thể

VOV.VN -Thượng đỉnh Nga-Mỹ dường như chỉ là động thái phá băng trong quan hệ hai nước với nhiều cam kết chung chung và thiếu biện pháp cụ thể.

Thượng đỉnh Nga-Mỹ: 2 vị Tổng thống không thể đợi lâu hơn để gặp mặt
Thượng đỉnh Nga-Mỹ: 2 vị Tổng thống không thể đợi lâu hơn để gặp mặt

VOV.VN - Không có gì nghi ngờ khi nói rằng cuộc gặp Thượng đỉnh Nga-Mỹ diễn ra bất chấp nhiều khó khăn bủa vây đơn giản vì ông Putin và ông Trump muốn vậy.

Thượng đỉnh Nga-Mỹ: 2 vị Tổng thống không thể đợi lâu hơn để gặp mặt

Thượng đỉnh Nga-Mỹ: 2 vị Tổng thống không thể đợi lâu hơn để gặp mặt

VOV.VN - Không có gì nghi ngờ khi nói rằng cuộc gặp Thượng đỉnh Nga-Mỹ diễn ra bất chấp nhiều khó khăn bủa vây đơn giản vì ông Putin và ông Trump muốn vậy.

Thượng đỉnh Nga- Mỹ dấy lên nhiều tranh cãi
Thượng đỉnh Nga- Mỹ dấy lên nhiều tranh cãi

VOV.VN -Cuộc gặp thượng đỉnh Nga -Mỹ ngày 16/7 thu hút sự quan tâm đặc biệt của dư luận quốc tế.

Thượng đỉnh Nga- Mỹ dấy lên nhiều tranh cãi

Thượng đỉnh Nga- Mỹ dấy lên nhiều tranh cãi

VOV.VN -Cuộc gặp thượng đỉnh Nga -Mỹ ngày 16/7 thu hút sự quan tâm đặc biệt của dư luận quốc tế.

Tổng thống Mỹ Donald Trump: “Tôi đã tranh cử một cách minh bạch”
Tổng thống Mỹ Donald Trump: “Tôi đã tranh cử một cách minh bạch”

VOV.VN - Tổng thống Donald Trump khẳng định không có sự thông đồng giữa đội ngũ tranh cử của ông với giới chức Nga và ông đã cử một cách minh bạch.

Tổng thống Mỹ Donald Trump: “Tôi đã tranh cử một cách minh bạch”

Tổng thống Mỹ Donald Trump: “Tôi đã tranh cử một cách minh bạch”

VOV.VN - Tổng thống Donald Trump khẳng định không có sự thông đồng giữa đội ngũ tranh cử của ông với giới chức Nga và ông đã cử một cách minh bạch.