Hơn 80% cơ sở dạy thêm ở Trung Quốc bị đóng cửa, quảng cáo dạy thêm bị dập tắt

VOV.VN - Số liệu do Bộ Giáo dục Trung Quốc công bố hôm qua (21/12) cho thấy, trong nỗ lực giảm bớt gánh nặng học tập quá mức cho học sinh tiểu học và trung học cơ sở, hơn 80% cơ sở dạy thêm các môn văn hóa ở nước này đã đóng cửa hoặc chuyển sang các lĩnh vực kinh doanh khác.

Bộ Giáo dục Trung Quốc cho biết, ngành giáo dục nước này đã đạt được những tiến bộ đáng kể trong việc điều tiết thị trường dạy thêm sau giờ học và số lượng cơ sở dạy thêm các môn học văn hóa đã giảm đáng kể.

Theo đó, số lượng các cơ sở dạy thêm trực tuyến đã giảm 84,1% và số lượng các cơ sở ngoại tuyến giảm 83,8%. Các cơ sở còn lại có thể chuyển thành các tổ chức phi lợi nhuận hoặc đóng cửa.

Bộ Giáo dục Trung Quốc cũng cho biết, đến nay, quảng cáo về các cơ sở dạy thêm cơ bản đã bị dập tắt và vốn đầu tư vào các công ty này cũng bị thu hồi.

Một hướng dẫn chung vừa ban hành hồi tháng 7 của Văn phòng Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc và Quốc vụ viện Trung Quốc đã yêu cầu ngành giáo dục nước này phải giảm dần và đáng kể số lượng các cơ sở dạy thêm, nhằm giảm áp lực và gánh nặng học hành quá mức cho học sinh tiểu học và trung học cơ sở.

Ông Lã Ngọc Cương, Vụ trưởng Vụ giáo dục cơ bản Bộ Giáo dục Trung Quốc cho biết, hầu hết các trường tiểu học và trung học cơ sở hiện nay đều cung cấp dịch vụ sau giờ học ít nhất 2 tiếng mỗi ngày vào các ngày trong tuần để đáp ứng nhu cầu phát triển toàn diện của học sinh.

Một cuộc khảo sát của bộ này cho thấy, 92,7% trường học ở Trung Quốc đã mở các lớp thể thao và nghệ thuật sau giờ học, 88,3% tổ chức đọc sách như một hoạt động ngoài giờ và 87,3% đang tổ chức các hoạt động theo nhóm hay câu lạc bộ năng khiếu.

Cũng theo ông Lã, tỷ lệ học sinh tham gia các dịch vụ sau giờ học đã tăng từ 49% trong học kỳ trước lên 92% trong học kỳ này, đồng thời cho biết thêm rằng hơn 3 triệu học sinh đã tham gia vào dịch vụ giữ trẻ ban ngày do 210.000 trường học cung cấp trong kỳ nghỉ hè.

Hơn 99% trường học đã ban hành quy tắc quản lý bài tập về nhà và hơn 90% học sinh có thể hoàn thành bài tập về nhà trong thời gian ấn định, tăng mạnh so với con số 46% trước khi hướng dẫn ban hành.

Cũng theo số liệu do quan chức này đưa ra, trong một cuộc khảo sát do Cục Thống kê Quốc gia Trung Quốc thực hiện, 73% phụ huynh cho biết bài tập về nhà của con cái họ đã giảm rõ rệt và 85% cho biết họ hài lòng với dịch vụ sau giờ học mà các trường cung cấp./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Động đất 5 độ richter, Giang Tô (Trung Quốc) sơ tán khẩn cấp học sinh
Động đất 5 độ richter, Giang Tô (Trung Quốc) sơ tán khẩn cấp học sinh

VOV.VN - Chiều 17/11 (theo giờ địa phương), một trận động đất mạnh 5,0 độ richter xảy ra trên vùng biển huyện Đại Phong, Thành phố Diêm Thành, tỉnh Giang Tô, Trung Quốc khiến nhiều trường học phải sơ tán khẩn cấp học sinh tránh nguy hiểm.

Động đất 5 độ richter, Giang Tô (Trung Quốc) sơ tán khẩn cấp học sinh

Động đất 5 độ richter, Giang Tô (Trung Quốc) sơ tán khẩn cấp học sinh

VOV.VN - Chiều 17/11 (theo giờ địa phương), một trận động đất mạnh 5,0 độ richter xảy ra trên vùng biển huyện Đại Phong, Thành phố Diêm Thành, tỉnh Giang Tô, Trung Quốc khiến nhiều trường học phải sơ tán khẩn cấp học sinh tránh nguy hiểm.

Trung Quốc thông qua luật giáo dục giảm áp lực bài tập về nhà cho học sinh
Trung Quốc thông qua luật giáo dục giảm áp lực bài tập về nhà cho học sinh

VOV.VN - Tân hoa xã ngày 23/10 đưa tin, Trung Quốc đã thông qua một luật giáo dục nhằm giảm "áp lực kép" bài tập về nhà và học thêm ngoài giờ cho học sinh đối với những môn học chính.

Trung Quốc thông qua luật giáo dục giảm áp lực bài tập về nhà cho học sinh

Trung Quốc thông qua luật giáo dục giảm áp lực bài tập về nhà cho học sinh

VOV.VN - Tân hoa xã ngày 23/10 đưa tin, Trung Quốc đã thông qua một luật giáo dục nhằm giảm "áp lực kép" bài tập về nhà và học thêm ngoài giờ cho học sinh đối với những môn học chính.

Trung Quốc đảm bảo việc làm cho sinh viên nữ sau khi tốt nghiệp đại học
Trung Quốc đảm bảo việc làm cho sinh viên nữ sau khi tốt nghiệp đại học

VOV.VN - Liên đoàn Phụ nữ Trung Quốc, Bộ Giáo dục, Bộ Nguồn Nhân lực và An sinh xã hội Trung Quốc yêu cầu thúc đẩy công tác việc làm và khởi nghiệp, hoàn thiện giải pháp hỗ trợ và thúc đẩy việc làm chất lượng cao cho sinh viên nữ tốt nghiệp đại học.

Trung Quốc đảm bảo việc làm cho sinh viên nữ sau khi tốt nghiệp đại học

Trung Quốc đảm bảo việc làm cho sinh viên nữ sau khi tốt nghiệp đại học

VOV.VN - Liên đoàn Phụ nữ Trung Quốc, Bộ Giáo dục, Bộ Nguồn Nhân lực và An sinh xã hội Trung Quốc yêu cầu thúc đẩy công tác việc làm và khởi nghiệp, hoàn thiện giải pháp hỗ trợ và thúc đẩy việc làm chất lượng cao cho sinh viên nữ tốt nghiệp đại học.

Các mánh khóe gian lận thi đại học của thí sinh Trung Quốc
Các mánh khóe gian lận thi đại học của thí sinh Trung Quốc

VOV.VN - Mỗi năm ít nhất 2 triệu thí sinh Trung Quốc bị “loại” sau kỳ thi vào đại học. Trước áp lực thi cử, nhiều em gian lận bằng các thiết bị công nghệ.

Các mánh khóe gian lận thi đại học của thí sinh Trung Quốc

Các mánh khóe gian lận thi đại học của thí sinh Trung Quốc

VOV.VN - Mỗi năm ít nhất 2 triệu thí sinh Trung Quốc bị “loại” sau kỳ thi vào đại học. Trước áp lực thi cử, nhiều em gian lận bằng các thiết bị công nghệ.

Học sinh Trung Quốc học và thi “điên cuồng” do áp lực quá lớn
Học sinh Trung Quốc học và thi “điên cuồng” do áp lực quá lớn

VOV.VN - Áp lực phải thi đỗ đại học lớn đến mức tỷ lệ tự tử trong học sinh Trung Quốc đang gia tăng liên quan đến kỳ thi này.

Học sinh Trung Quốc học và thi “điên cuồng” do áp lực quá lớn

Học sinh Trung Quốc học và thi “điên cuồng” do áp lực quá lớn

VOV.VN - Áp lực phải thi đỗ đại học lớn đến mức tỷ lệ tự tử trong học sinh Trung Quốc đang gia tăng liên quan đến kỳ thi này.

Trung Quốc gia tăng áp lực lên Indonesia trên biển
Trung Quốc gia tăng áp lực lên Indonesia trên biển

VOV.VN - Dự án khí đốt Biển Bắc Natura đe dọa làm cho quan hệ căng thẳng giữa Trung Quốc và Indonesia thêm trầm trọng hơn, công khai hơn. Trên biển, Indonesia đang đối mặt với áp lực ngày một gia tăng từ Trung Quốc.

Trung Quốc gia tăng áp lực lên Indonesia trên biển

Trung Quốc gia tăng áp lực lên Indonesia trên biển

VOV.VN - Dự án khí đốt Biển Bắc Natura đe dọa làm cho quan hệ căng thẳng giữa Trung Quốc và Indonesia thêm trầm trọng hơn, công khai hơn. Trên biển, Indonesia đang đối mặt với áp lực ngày một gia tăng từ Trung Quốc.

Vì sao Trung Quốc điều chỉnh chính sách Vành đai và Con đường ở Trung Á?
Vì sao Trung Quốc điều chỉnh chính sách Vành đai và Con đường ở Trung Á?

VOV.VN - Trung Quốc đang thay đổi chính sách đầu tư vào Trung Á trong khuôn khổ sáng kiến Vành đai và Con đường (BRI). Các công ty Trung Quốc đang phải thích nghi với các đòi hỏi của chính phủ và công dân các nước sở tại muốn có thêm việc làm, hàng xuất khẩu và đào tạo kỹ năng nghề...

Vì sao Trung Quốc điều chỉnh chính sách Vành đai và Con đường ở Trung Á?

Vì sao Trung Quốc điều chỉnh chính sách Vành đai và Con đường ở Trung Á?

VOV.VN - Trung Quốc đang thay đổi chính sách đầu tư vào Trung Á trong khuôn khổ sáng kiến Vành đai và Con đường (BRI). Các công ty Trung Quốc đang phải thích nghi với các đòi hỏi của chính phủ và công dân các nước sở tại muốn có thêm việc làm, hàng xuất khẩu và đào tạo kỹ năng nghề...

Chính sách chiến lược của Trung Quốc thời Tập Cận Bình: Cố gắng tự túc lương thực
Chính sách chiến lược của Trung Quốc thời Tập Cận Bình: Cố gắng tự túc lương thực

VOV.VN - Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình cho rằng nước này phải tự túc được lương thực và đây là vấn đề chiến lược liên quan đến vận mệnh dân tộc Trung Hoa.

Chính sách chiến lược của Trung Quốc thời Tập Cận Bình: Cố gắng tự túc lương thực

Chính sách chiến lược của Trung Quốc thời Tập Cận Bình: Cố gắng tự túc lương thực

VOV.VN - Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình cho rằng nước này phải tự túc được lương thực và đây là vấn đề chiến lược liên quan đến vận mệnh dân tộc Trung Hoa.