VOV.VN - Ở Trung Quốc, có một thành phố cứ 10 người thì có ít nhất 5 người có người thân đi làm ăn hoặc cư trú ở nước ngoài. Đây cũng là nơi có số Hoa kiều đông nhất đất nước tỷ dân.
VOV.VN - Ở Trung Quốc, có một thành phố cứ 10 người thì có ít nhất 5 người có người thân đi làm ăn hoặc cư trú ở nước ngoài. Đây cũng là nơi có số Hoa kiều đông nhất đất nước tỷ dân.
VOV.VN - Gốm sứ Trung Quốc đã có bề dày lịch sử lên tới hàng chục nghìn năm. Ngoài Cảnh Đức Trấn, Tuyền Châu (Phúc Kiến) cũng là nơi có những những lò gốm nức tiếng không chỉ ở Trung Quốc, mà còn trên thế giới.
VOV.VN - Gốm sứ Trung Quốc đã có bề dày lịch sử lên tới hàng chục nghìn năm. Ngoài Cảnh Đức Trấn, Tuyền Châu (Phúc Kiến) cũng là nơi có những những lò gốm nức tiếng không chỉ ở Trung Quốc, mà còn trên thế giới.
VOV.VN - Đường sắt Trung Quốc - Lào bắt đầu được xây dựng vào tháng 12/2016 và được khai trương vào ngày 3/12/2021. Điều này góp phần tạo thuận lợi cho việc đi lại của người dân hai nước, thúc đẩy phát triển du lịch và kinh tế.
VOV.VN - Đường sắt Trung Quốc - Lào bắt đầu được xây dựng vào tháng 12/2016 và được khai trương vào ngày 3/12/2021. Điều này góp phần tạo thuận lợi cho việc đi lại của người dân hai nước, thúc đẩy phát triển du lịch và kinh tế.
VOV.VN - Mùa hè năm 2022, một đợt thời tiết nắng nóng bất thường kéo dài đã diễn ra ở nhiều tỉnh, thành của Trung Quốc. Hàng loạt địa phương đã phải mở hầm trú ẩn cho người dân tránh nóng. Là quốc gia có rất nhiều hầm trú ẩn, đặc biệt là ở các thành phố lớn, Trung Quốc không chỉ dùng các công trình phòng không này để tránh nóng, mà còn làm điểm du lịch, chỗ đỗ xe, quán ăn hay bảo tàng.
VOV.VN - Mùa hè năm 2022, một đợt thời tiết nắng nóng bất thường kéo dài đã diễn ra ở nhiều tỉnh, thành của Trung Quốc. Hàng loạt địa phương đã phải mở hầm trú ẩn cho người dân tránh nóng. Là quốc gia có rất nhiều hầm trú ẩn, đặc biệt là ở các thành phố lớn, Trung Quốc không chỉ dùng các công trình phòng không này để tránh nóng, mà còn làm điểm du lịch, chỗ đỗ xe, quán ăn hay bảo tàng.
VOV.VN - Do từng là “thủ đô thời chiến” của Trung Quốc vào những năm 30, 40 của thế kỷ trước, thành phố trên núi Trùng Khánh có rất nhiều hầm tránh bom. Giờ đây, để tận dụng các công trình này mà vẫn duy trì chức năng phòng không vốn có, thành phố này đang tìm mọi cách biến những căn hầm thời chiến này thành các công trình phục vụ dân sinh, như điểm du lịch, nhà sách hay quán ăn.
VOV.VN - Do từng là “thủ đô thời chiến” của Trung Quốc vào những năm 30, 40 của thế kỷ trước, thành phố trên núi Trùng Khánh có rất nhiều hầm tránh bom. Giờ đây, để tận dụng các công trình này mà vẫn duy trì chức năng phòng không vốn có, thành phố này đang tìm mọi cách biến những căn hầm thời chiến này thành các công trình phục vụ dân sinh, như điểm du lịch, nhà sách hay quán ăn.