Kinh hãi phong trào phát xít “Quốc xã” ngang nhiên giữa lòng nước Mỹ

VOV.VN - Chủ nghĩa phát xít đã bị tiêu diệt từ lâu nhưng tư tưởng phát xít mới, với phong trào “Quốc xã”, chữ thập ngoặc... vẫn tồn tại ở Mỹ.

Thủ lĩnh Jeff Schoep (ở giữa) của phong trào “Xã hội chủ nghĩa Quốc gia” (Quốc xã) – một trong các nhóm dân tộc chủ nghĩa da trắng lớn nhất ở Mỹ, đang phát biểu tại thủ phủ Little Rock của bang Arkansas.
Một thành viên của phong trào “Quốc xã” này, với hình chữ thập ngoặc của phát xít Đức trên cổ, dự một sự kiện tập hợp lực lượng của tổ chức này hôm 10/11 vừa qua.
Trang phục kiểu quân sự của tổ chức phát xít SS khét tiếng của Đức Quốc xã trước đây.
Súng ngắn và dao găm có hình chữ thập ngoặc trên chuôi của một thành viên phong trào Quốc xã Mỹ.
Lá chắn của một thành viên Quốc xã Mỹ.
Một biểu tượng khác của phong trào Quốc xã Mỹ.
Biểu tượng chữ run (một ký tự cổ).
Giày da cổ cao hầm hố của lực lượng Quốc xã Mỹ khi bọn họ tập trung tại một bãi đỗ xe.
Phong trào Quốc xã Mỹ đốt chữ “run”.

Giơ tay chào kiểu đồ tể phát xít Adolf Hitler.
Cờ quạt các kiểu.
Phần phát biểu hôm 10/11 của Matthew Heimbach, một thành viên của phong trào Quốc xã Mỹ.
Một nam giới Quốc xã nuôi râu dài và chăm chú lắng nghe “lãnh tụ” của họ phát biểu.
Sắc phục đen của lực lượng “an ninh” Quốc xã Mỹ.
Súng ống đầy đủ.
Hiện tượng các phong trào dân tộc cực đoan tồn tại tự do như thế này với biểu hiện chữ thập ngoặc của phát xít Đức là điều trái ngược với sự cấm đoán nghiêm ngặt hiện nay ở Đức đối với mọi biểu hiện của chủ nghĩa Quốc xã.
Trước đây nước Mỹ từng được biết đến với đảng phân biệt chủng tộc 3K khét tiếng. Thời Đảng Quốc xã mới lên cầm quyền tại Đức, ở Mỹ cũng từng có phong trào ủng hộ công khai chế độ này.

Có cả thành viên nữ trong tổ chức Quốc xã Mỹ hiện nay./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Ảnh: Kinh hoàng với các phần tử phát xít Quốc xã mới ở Mỹ
Ảnh: Kinh hoàng với các phần tử phát xít Quốc xã mới ở Mỹ

VOV.VN - Một nhóm phát xít mới ở Mỹ vừa tề tựu ở bang Georgia trong trang phục đen, chào kiểu Hitler, và đốt đuốc hình chữ thập ngoặc của phát xít Đức.

Ảnh: Kinh hoàng với các phần tử phát xít Quốc xã mới ở Mỹ

Ảnh: Kinh hoàng với các phần tử phát xít Quốc xã mới ở Mỹ

VOV.VN - Một nhóm phát xít mới ở Mỹ vừa tề tựu ở bang Georgia trong trang phục đen, chào kiểu Hitler, và đốt đuốc hình chữ thập ngoặc của phát xít Đức.

Ảnh: Tổ chức phát xít Quốc xã thành lập công khai giữa nước Mỹ
Ảnh: Tổ chức phát xít Quốc xã thành lập công khai giữa nước Mỹ

VOV.VN - Lực lượng phát xít Đức Quốc xã từng hình thành rầm rộ và công khai trên lãnh thổ Mỹ, với đường lối bài Do Thái quyết liệt.

Ảnh: Tổ chức phát xít Quốc xã thành lập công khai giữa nước Mỹ

Ảnh: Tổ chức phát xít Quốc xã thành lập công khai giữa nước Mỹ

VOV.VN - Lực lượng phát xít Đức Quốc xã từng hình thành rầm rộ và công khai trên lãnh thổ Mỹ, với đường lối bài Do Thái quyết liệt.