Mexico vô địch thế giới về béo phì

(VOV) - Mexico đã vượt qua Mỹ để trở thành nước có tỷ lệ béo phì ở người trưởng thành cao nhất thế giới.

Theo báo cáo mới đây của Liên Hợp Quốc, nguyên nhân chính là do lối sống ngày càng ít vận động và sự từ bỏ thói quen ăn uống truyền thống ở quốc gia Mỹ Latinh này.

Báo cáo của Tổ chức Nông nghiệp và Lượng thực thế giới cho thấy, 32,8% người dân Mexico bị béo phì, trong khi ở Mỹ là 31,8%. Theo các nhà khoa học, tình trạng hiện nay là rất đáng báo động khi mà có 70% dân số tại quốc gia này đang trong tình trạng thừa cân và béo phì.

Tiến sĩ Abelardo Avila thuộc Viện Khoa học Y tế và dinh dưỡng quốc gia Mexico nói: “Từ năm 1999 tới năm 2000 và trong năm ngoái, chúng ta phải chứng kiến sự gia tăng đột biến tỷ lệ những người bị thừa cân và béo phì, với hơn 70% dân số ở độ tuổi trưởng thành. Trong khi đó cũng có tới 1/3 số trẻ em phải đối  mặt với các vấn đề về cân nặng. Chúng ta thực sự đang phải đối mặt với một tình trạng báo động về dịch tễ.”

Cũng theo tiến sĩ Avila, béo phì cũng là một trong những mối đe dọa lớn không chỉ đối với hệ thống y tế của Mexico mà còn gây ảnh hướng lớn tới nhiều lĩnh vực của đời sống văn hóa, xã hội và chính trị của đất nước.

Trong khi đó, ông Alejandro Calvillo, Giám đốc Hiệp hội dân sự Sức mạnh của người tiêu dùng Mexico cho rằng, một trong những nguyên nhân chủ yếu của tình trạng này là do chế độ ăn uống không đảm bảo và thiếu hoạt động thể chất hằng ngày.

“Nguyên nhân chính của tình trạng này là sự thay đổi lối sống, với việc sử dụng ngày càng nhiều các loại đồ uống có đườngm” ông Calvillo nói. “Mexico là một trong những nước sử dụng nhiều đồ uống có đường nhất thế giới, khoảng 163 lít mỗi người mỗi năm. Bên cạnh đó là việc người dân ngày càng có xu hướng bỏ qua các chế độ ăn uống truyền thống và có thói quen thích ăn vặt.”

Trong khi đó, người dân Mexico cho rằng, nguyên nhân của tình trạng này là do cuộc sống ngày càng bận rộn. Một người dân ở thủ đô Mexico nói: “Tình trạng béo phì gia tăng là do việc sử dụng đồ ăn vặt. Lúc nào, chúng tôi cũng bận rộn. Chúng tôi không có địa điểm cũng như thời gian để ăn uống và cũng không có thời gian để tập thể dục hay thời gian dành cho các hoạt động khác.”

Cuộc khủng hoảng về cân nặng tại Mexico cũng được xem là một gánh nặng đối với hệ thống y tế công. Các bệnh viên luôn trong tình trạng quá tải và danh sách bệnh nhân đợi để được khám các bệnh liên quan tới béo phì như dạ dày hay đợi phẫu thuật ngày càng dài.

Ý thức được tầm quan trọng của vấn đề này, Chính phủ Mexico đã tăng đầu tư cho công tác phòng chống và chữa trị bệnh béo phì từ 3,5 tỷ USD hồi năm 2004 lên gần 6 tỷ USD trong năm 2011 và dự kiến có thể sẽ lên tới 14 tỷ đôla vào năm 2017./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Canada lo ngại trước khủng hoảng béo phì
Canada lo ngại trước khủng hoảng béo phì

Có tới hơn một nửa dân số Canada bị béo phì và tỷ lệ này không ngừng gia tăng, tạo áp lực lớn lên y tế nước này.

Canada lo ngại trước khủng hoảng béo phì

Canada lo ngại trước khủng hoảng béo phì

Có tới hơn một nửa dân số Canada bị béo phì và tỷ lệ này không ngừng gia tăng, tạo áp lực lớn lên y tế nước này.

1/6 dân Pháp mắc bệnh béo phì
1/6 dân Pháp mắc bệnh béo phì

Tỷ lệ người béo phì ở Pháp đang ngày một tăng lên, trở thành một vấn đề xã hội đối với nước này.

1/6 dân Pháp mắc bệnh béo phì

1/6 dân Pháp mắc bệnh béo phì

Tỷ lệ người béo phì ở Pháp đang ngày một tăng lên, trở thành một vấn đề xã hội đối với nước này.

14,5% dân số Pháp bị béo phì
14,5% dân số Pháp bị béo phì

Đáng chú ý là ngày càng có nhiều người trẻ tuổi bị béo phì (10% người béo phì ở độ tuổi 30).

14,5% dân số Pháp bị béo phì

14,5% dân số Pháp bị béo phì

Đáng chú ý là ngày càng có nhiều người trẻ tuổi bị béo phì (10% người béo phì ở độ tuổi 30).

Mỹ: phát động chiến dịch chống béo phì
Mỹ: phát động chiến dịch chống béo phì

Đệ nhất phu nhân Mỹ Michelle Obama vừa phát động chiến dịch chống béo phì ở trẻ em trên toàn nước Mỹ, gọi đây là “một trong những vấn đề đe doạ tương lai nước Mỹ”.

Mỹ: phát động chiến dịch chống béo phì

Mỹ: phát động chiến dịch chống béo phì

Đệ nhất phu nhân Mỹ Michelle Obama vừa phát động chiến dịch chống béo phì ở trẻ em trên toàn nước Mỹ, gọi đây là “một trong những vấn đề đe doạ tương lai nước Mỹ”.