Một tiểu hành tinh lớn gấp đôi tòa nhà Empire State vừa bay sượt qua Trái Đất

VOV.VN - Một tiểu hành tinh rộng 1km và to gấp đôi kích thước của tòa nhà Empire State 102 tầng ở New York (Mỹ) vừa bay sượt qua Trái Đất của chúng ta ở tốc độ siêu khủng.

Tiểu hành tinh này (còn gọi là tiểu du tinh) đã bay lướt qua Trái Đất vào khoảng 21h51 ngày 18/1/2022 giờ GMT (tức 4h51 sáng ngày 19/1/2022 giờ Hà Nội), theo Cơ quan Hàng không Vũ trụ Mỹ (NASA).

Bộ phận của NASA chuyên nghiên cứu về các vật thể có thể va chạm với Trái Đất cho biết, khối đá khổng lồ nói trên có tên gọi 7482 (1994 PC1) và bay sát hành tinh xanh ở cự ly 1,93 triệu km với tốc độ 76.193km/h.

Các chuyên gia lần đầu tiên phát hiện ra tiểu hành tinh này vào năm 1994.

Tiểu hành tinh lớn nhất từng sượt qua Trái Đất là 3122 Florence (1981 ET3). Nó lao sát Trái Đất vào ngày 1/9/2017 và có bề rộng khoảng từ 4-9km.

Tháng 11/2021, NASA đã phóng tàu vào vũ trụ để thử nghiệm khả năng gây tác động nhằm làm chuyển hướng của tiểu hành tinh, tránh cho nó đâm vào Trái Đất./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

NASA khởi động sứ mệnh Lucy khám phá tiểu hành tinh Trojan
NASA khởi động sứ mệnh Lucy khám phá tiểu hành tinh Trojan

VOV.VN - Tàu vũ trụ Lucy của NASA hôm 17/10 bắt đầu cuộc hành trình với sứ mệnh khám phá các tiểu hành tinh Trojan kéo dài trong 12 năm.

NASA khởi động sứ mệnh Lucy khám phá tiểu hành tinh Trojan

NASA khởi động sứ mệnh Lucy khám phá tiểu hành tinh Trojan

VOV.VN - Tàu vũ trụ Lucy của NASA hôm 17/10 bắt đầu cuộc hành trình với sứ mệnh khám phá các tiểu hành tinh Trojan kéo dài trong 12 năm.

NASA phát hiện tiểu hành tinh Bennu có nguy cơ lao vào Trái đất
NASA phát hiện tiểu hành tinh Bennu có nguy cơ lao vào Trái đất

VOV.VN - NASA cho biết, một tiểu hành tinh có kích thước bằng tòa nhà Empire State của Mỹ có nguy cơ va vào Trái đất trong nhiều thập kỷ nữa.

NASA phát hiện tiểu hành tinh Bennu có nguy cơ lao vào Trái đất

NASA phát hiện tiểu hành tinh Bennu có nguy cơ lao vào Trái đất

VOV.VN - NASA cho biết, một tiểu hành tinh có kích thước bằng tòa nhà Empire State của Mỹ có nguy cơ va vào Trái đất trong nhiều thập kỷ nữa.

Khoảnh khắc 4 phi hành gia bay lơ lửng vào Trạm Vũ trụ Quốc tế (ISS)
Khoảnh khắc 4 phi hành gia bay lơ lửng vào Trạm Vũ trụ Quốc tế (ISS)

VOV.VN - Bốn phi hành gia này mang theo nhân vật hư cấu “Bé Yoda” khi chui vào Trạm Vũ trụ Quốc tế (ISS) trong trạng thái lơ lửng không trọng lượng

Khoảnh khắc 4 phi hành gia bay lơ lửng vào Trạm Vũ trụ Quốc tế (ISS)

Khoảnh khắc 4 phi hành gia bay lơ lửng vào Trạm Vũ trụ Quốc tế (ISS)

VOV.VN - Bốn phi hành gia này mang theo nhân vật hư cấu “Bé Yoda” khi chui vào Trạm Vũ trụ Quốc tế (ISS) trong trạng thái lơ lửng không trọng lượng

Tướng Mỹ lo ngại về sự nguy hiểm của Trung Quốc và Nga trong vũ trụ
Tướng Mỹ lo ngại về sự nguy hiểm của Trung Quốc và Nga trong vũ trụ

VOV.VN - Cả Nga và Trung Quốc đều đẩy mạnh các hoạt động trong vũ trụ. Mỹ xem đó như mối nguy hiểm về quân sự và có những động thái đối phó.

Tướng Mỹ lo ngại về sự nguy hiểm của Trung Quốc và Nga trong vũ trụ

Tướng Mỹ lo ngại về sự nguy hiểm của Trung Quốc và Nga trong vũ trụ

VOV.VN - Cả Nga và Trung Quốc đều đẩy mạnh các hoạt động trong vũ trụ. Mỹ xem đó như mối nguy hiểm về quân sự và có những động thái đối phó.

Cái chết bí ẩn của nhà du hành vũ trụ trẻ tuổi Yuri Gagarin
Cái chết bí ẩn của nhà du hành vũ trụ trẻ tuổi Yuri Gagarin

VOV.VN - Nhà du hành Liên Xô Yuri Gagarin là người đầu tiên bay vào vũ trụ. Sau sự kiện lịch sử này, anh bất ngờ chết trong 1 vụ tai nạn với nhiều điều bí ẩn.

Cái chết bí ẩn của nhà du hành vũ trụ trẻ tuổi Yuri Gagarin

Cái chết bí ẩn của nhà du hành vũ trụ trẻ tuổi Yuri Gagarin

VOV.VN - Nhà du hành Liên Xô Yuri Gagarin là người đầu tiên bay vào vũ trụ. Sau sự kiện lịch sử này, anh bất ngờ chết trong 1 vụ tai nạn với nhiều điều bí ẩn.