Người dân Bangkok đổ xô tích trữ hàng trước lệnh đóng trung tâm thương mại

VOV.VN - Chính quyền thủ đô Bangkok (Thái Lan) vừa quyết định đóng cửa một phần các trung tâm thương mại để ngăn Covid-19. Người dân liền đổ xô đi mua sắm.

Theo thông báo của chính quyền Bangkok, một phần các trung tâm thương mại sẽ phải đóng cửa, các chợ dân sinh cũng sẽ ngừng hoạt động từ 22/3-12/4 nhằm ngăn sự lây lan của dịch Covid-19.
Trước tình hình đó, người dân tại thành phố này đã đổ xô ra các trung tâm để mua sắm, tích trữ trong những ngày tới.
Trong thông báo chỉ rõ, các siêu thị bán thực phẩm, các nhà hàng phục vụ khách mang đồ ăn đi vẫn được mở cửa.
Ngoài ra, còn 25 địa điểm khác cũng bị đóng cửa trong quãng thời gian 20 ngày kể trên bao gồm các quán bar, rạp chiếu phim, các tiệm làm đẹp…
Đồ của một gia đình mua thường có giấy vệ sinh, thức ăn và một số vật dụng cần thiết khác.
Giấy vệ sinh tại Thái Lan không bị cháy hàng như những nước khác trên thế giới.
Tuy nhiên các mặt hàng như nước đóng chai, đồ hộp… thì hầu như bị “quét sạch”.
Thông báo của Bangkok đưa ra nếu ai vi phạm không tuân thủ có thể bị phạt tới hơn 3.000 USD hoặc phạt tù tới 1 năm.
Gạo, thực phẩm vẫn còn rất nhiều, theo các trung tâm thương mại thì họ đủ hàng hoá để cung cấp cho người dân. Thủ tướng Thái Lan cũng kêu gọi người dân không tích trữ thực phẩm.
Việc đóng cửa các trung tâm thương mại, chỉ mở các khu bán thực phẩm là động thái rất mạnh của chính quyền thành phố bởi nó mang lại nguồn thu rất lớn./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

10 nước bị dịch Covid-19 nặng nề nhất thế giới cho tới nay
10 nước bị dịch Covid-19 nặng nề nhất thế giới cho tới nay

VOV.VN - So với 10 ngày trước, danh sách 10 nước bị dịch Covid-19 nặng nhất thế giới đã có sự thay đổi. Số lượng ca mắc và ca tử vong đều tăng mạnh.

10 nước bị dịch Covid-19 nặng nề nhất thế giới cho tới nay

10 nước bị dịch Covid-19 nặng nề nhất thế giới cho tới nay

VOV.VN - So với 10 ngày trước, danh sách 10 nước bị dịch Covid-19 nặng nhất thế giới đã có sự thay đổi. Số lượng ca mắc và ca tử vong đều tăng mạnh.

Ảnh: 5.000 tín đồ Hồi giáo Indonesia tụ tập cầu nguyện bất chấp Covid-19
Ảnh: 5.000 tín đồ Hồi giáo Indonesia tụ tập cầu nguyện bất chấp Covid-19

VOV.VN - Mặc dù chính phủ Indonesia đã kêu gọi người dân cầu nguyện tại nhà, các tín đồ Hồi giáo nước này vẫn tụ tập cầu nguyện vào ngày thứ Sáu.

Ảnh: 5.000 tín đồ Hồi giáo Indonesia tụ tập cầu nguyện bất chấp Covid-19

Ảnh: 5.000 tín đồ Hồi giáo Indonesia tụ tập cầu nguyện bất chấp Covid-19

VOV.VN - Mặc dù chính phủ Indonesia đã kêu gọi người dân cầu nguyện tại nhà, các tín đồ Hồi giáo nước này vẫn tụ tập cầu nguyện vào ngày thứ Sáu.

Thách thức nguy hiểm từ biến chủng của virus gây bệnh Covid-19
Thách thức nguy hiểm từ biến chủng của virus gây bệnh Covid-19

VOV.VN - Dịch Covid-19 bùng phát chết người cho thấy sự nguy hiểm muôn thuở từ các virus dễ biến chủng, đồng thời làm nổi rõ một số vấn đề cấp bách.

Thách thức nguy hiểm từ biến chủng của virus gây bệnh Covid-19

Thách thức nguy hiểm từ biến chủng của virus gây bệnh Covid-19

VOV.VN - Dịch Covid-19 bùng phát chết người cho thấy sự nguy hiểm muôn thuở từ các virus dễ biến chủng, đồng thời làm nổi rõ một số vấn đề cấp bách.

RFI: Thuyết “miễn dịch cộng đồng” đối phó Covid-19 bị hạ nốc-ao
RFI: Thuyết “miễn dịch cộng đồng” đối phó Covid-19 bị hạ nốc-ao

Đó là một cuộc chiến về chủ thuyết, liên quan đến mạng sống của hàng chục triệu con người.

RFI: Thuyết “miễn dịch cộng đồng” đối phó Covid-19 bị hạ nốc-ao

RFI: Thuyết “miễn dịch cộng đồng” đối phó Covid-19 bị hạ nốc-ao

Đó là một cuộc chiến về chủ thuyết, liên quan đến mạng sống của hàng chục triệu con người.