Người Mỹ rộn ràng chuẩn bị Giáng Sinh

(VOV) - Phải hơn 2 tuần nữa lễ Giáng sinh 2012 mới tới nhưng không khí Noel đã nhộn nhịp khắp nước Mỹ và rộn ràng trong từng gia đình.

Kỳ nghỉ đông sắp bắt đầu và ai ai cũng đều hối hả cố gắng hoàn thành công việc của mình trong những tuần cuối cùng của năm. Những tuần trước Noel có lẽ là những tuần bận bịu nhất của năm vì người người, nhà nhà chạy đôn, chạy đáo để mua sắm, trang trí nhà cửa chào đón một mùa Giáng sinh và Năm mới sắp đến.

Không khí trong mùa Giáng Sinh rất tưng bừng khi các nhà thờ, công trình, khu mua sắm được trang trí đèn màu sặc sỡ, cây thông Noel nhấp nháy ánh đèn đủ màu sắc... Người ta đổ ra đường để tận hưởng không khí náo nhiệt và cái lạnh của mùa đông. Và trong các gia đình ở Mỹ cũng rộn ràng chuẩn bị đón Giáng sinh vui vẻ.

Giáng sinh ở Mỹ là thời gian các ngôi nhà được trang hoàng lộng lẫy nhất. Nhà nào cũng chuẩn bị đèn màu và treo ở xung quanh ngôi nhà. Đây cũng là lúc mọi người trổ tài sáng tạo của mình.

Tháng 12 mang theo không khí an lành về khắp muôn phương

Hầu như gia đình nào cũng đi mua hoặc đặt trên mạng những cây thông Noel cùng với những đồ vật trang trí rất bắt mắt. Trang trí nhà cửa, đặc biệt “làm đẹp” cây thông là thời gian để mọi người trong gia đình quây quần bên nhau.

Cây thông Noel thường được chuẩn bị công phu nhất và trang trí rất lộng lẫy và được người Mỹ đặt ở vị trí trang trọng trong nhà. Trên cây thông không chỉ có những những chiếc đèn nhiều màu mà còn có những quả màu đỏ hay xanh. Các quả màu đỏ được treo trên cây Noel là những trái pom của bà EVE, tượng trưng cho cây thiên đàng. Không những thế, người Mỹ còn treo trên đó những vật lưu niệm như là móc treo chìa khoá hay những con gấu rất đáng yêu. Xung quanh cây thông còn được đặt rất nhiều thứ, làm sao càng lộng lẫy, đặc biệt càng tốt. Một vật không thể thiếu trên cây Noel là những chiếc chuông, cái to cái nhỏ, khi lắc thì vang lên những âm thanh rất vui tai. Những chiếc chuông đó ngầm báo hiệu cho khoảnh khắc Chúa sinh ra đời.

Ngoài cây thông Noel, tại các ngôi nhà người Mỹ không thể thiếu vòng hoa treo cửa vào dịp này. Vòng hoa treo cửa được bện bằng lá thông, quả thông và kết hợp thêm một vài phụ kiện cho lộng lẫy, độc đáo. Ở một số nhà, nó được treo ở trong nhà.

“Candy Cane” cũng là một thứ không thể vắng mặt trong dịp Noel. “Candy Cane” luôn luôn có dáng chữ J tượng trưng cho chúa Jesus thường có màu đỏ và màu trắng với ý nghĩa: màu đỏ là máu của Chúa, còn màu trắng thể hiện cho sự trong sạch của Jesus.

Người Mỹ không quên để những đôi bít tất rất chất “Noel” ở trên lò sưởi.

Vào thời khắc Giáng sinh chầm chậm tới, các thành viên trong gia đình Mỹ tụ họp cùng nhau bên cây thông Noel. Trong ánh nến, ánh đèn nhấp nháy, ánh sáng xanh, đỏ, vàng…. phát ra từ những đồ vật trang trí, cả gia đình trong không khí đấm ấm, vui vẻ cùng đón một mùa Giáng sinh an lành và chúc nhau những lời tốt đẹp đầu nhân dịp Năm mới tới.

Trước Noel, mọi người thường dự những bữa tiệc nhỏ ở nhà bạn bè, hàng xóm… Họ tổ chức, ăn uống, hát những bài hát Giáng sinh. Đây là truyền thống của người Mỹ.

Những bức ảnh chuẩn bị của Giáng sinh 2012 tại một ngôi nhà nhỏ ở thành phố Seattle, bang Washington State, Hoa Kỳ:

Trên cây thông được treo rất nhiều thứ: những quả thủy tinh đủ sắc màu, những vật lưu niệm như là móc treo chìa khoá hay những con gấu rất đáng yêu

Cây thông Noel và vòng hoa treo cửa được các gia đình Mỹ chuẩn bị rất công phu và lộng lẫy


Trên từng những chiếc bàn nhỏ cũng được chủ nhà trang trí rất cẩn thận. Trên chiếc bàn có những hình người, con vật bằng sứ được sắp xếp theo câu chuyện về Chúa Jesu ra đời. Đến tối, dưới ánh đèn vàng ấm áp, những đồ sứ này trở nên lộng lẫy

Nến – một thứ không thể thiếu trong các gia đình ở phương Tây và châu Âu vào dịp Giáng Sinh. Những chân đặt nến cũng rất nhiều kiểu dáng.

Lắp ghép những viên kẹo hoặc bánh cookie thành ngôi nhà là một trò chơi rất vui dành cho cả trẻ em và người lớn.

Trong 1 chiếc hộp sẽ có khuôn nhà bằng bánh quy, chipchip, rất nhiều loại kẹo… 


Rất nhiều gia đình mua chiếc hộp xếp hình bằng bánh kẹo này về, vừa để chơi, vừa để ăn khi tụ họp gia đình. 


Giáng Sinh là một trong những lễ hội lớn nhất trên hành tinh không chỉ đối với các tín đồ Thiên Chúa Giáo. 
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

7 ngày qua: Ngập tràn không khí Giáng sinh
7 ngày qua: Ngập tràn không khí Giáng sinh

Giáng Sinh ngày nay không còn là một ngày lễ dành riêng cho các tín đồ Thiên Chúa Giáo, mà nó đã trở thành một dịp lễ đối với mọi người trên thế giới.

7 ngày qua: Ngập tràn không khí Giáng sinh

7 ngày qua: Ngập tràn không khí Giáng sinh

Giáng Sinh ngày nay không còn là một ngày lễ dành riêng cho các tín đồ Thiên Chúa Giáo, mà nó đã trở thành một dịp lễ đối với mọi người trên thế giới.

Diễm Hương đón Giáng sinh sớm ở Hoa hậu Hoàn vũ 2012
Diễm Hương đón Giáng sinh sớm ở Hoa hậu Hoàn vũ 2012

(VOV)- Bận rộn với lịch tập luyện dày đặc, Diễm Hương cùng các người đẹp HHHV 2012 đã có giây phút hạnh phúc trong dịp giáng sinh ấm áp này.

Diễm Hương đón Giáng sinh sớm ở Hoa hậu Hoàn vũ 2012

Diễm Hương đón Giáng sinh sớm ở Hoa hậu Hoàn vũ 2012

(VOV)- Bận rộn với lịch tập luyện dày đặc, Diễm Hương cùng các người đẹp HHHV 2012 đã có giây phút hạnh phúc trong dịp giáng sinh ấm áp này.

Thế giới nô nức chuẩn bị Giáng sinh
Thế giới nô nức chuẩn bị Giáng sinh

(VOV) - Từ Anh, Đức, Mỹ, Scotland… đều ngập tràn không khí đón Giáng Sinh cho dù đây là năm được gọi là “năm tận thế”.

Thế giới nô nức chuẩn bị Giáng sinh

Thế giới nô nức chuẩn bị Giáng sinh

(VOV) - Từ Anh, Đức, Mỹ, Scotland… đều ngập tràn không khí đón Giáng Sinh cho dù đây là năm được gọi là “năm tận thế”.